Tuyển sinh đầu vào lớp 6 tại TP.HCM năm nay có gì mới?

VOV.VN - Theo kế hoạch, thời điểm này, các quận, huyện, thành phố ở TP.HCM đã chuẩn bị kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2024-2025. Năm nay, với tuyển sinh lớp 6 dự kiến có thêm một số quận, huyện tổ chức khảo sát thay vì xét tuyển.

 

Thi khảo sát vào những trường áp lực tuyển sinh cao

 Trước đó, TP.HCM chỉ có trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tổ chức thi khảo sát vào lớp 6 hơn 10 năm qua và THCS Trần Quốc Toản (TP.Thủ Đức) bắt đầu thi khảo sát từ năm 2023. Theo ghi nhận, một số địa phương dự kiến có thêm kỳ thi khảo sát vào lớp 6 năm học 2024-2025 gồm TP.Thủ Đức (thêm 2 trường), Quận 4 (1 trường) và Quận 7 (1 trường).

 Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng phòng Giáo dục  và đào tạo TP.Thủ Đức cho biết, năm nay Phòng Giáo dục và Đào tạo TP đang xây dựng kế hoạch có thêm 2 trường là THCS Hoa Lư và THCS Bình Thọ tổ chức thi khảo sát đầu vào. Nếu được thông qua, năm học 2024-2025, TP.Thủ Đức sẽ có 3 trường tiến hành thi khảo sát vào lớp 6, đề thi sẽ được biên soạn độc lập với đề thi vào lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

 Đây cũng là những trường có áp lực tuyển sinh đầu cấp do nhiều phụ huynh mong muốn con vào học, nếu phân tuyến bình thường theo khu vực sẽ gây áp lực cho trường trong việc tuyển sinh. Do đó, việc tổ chức thi khảo sát một phần tạo điều kiện công bằng cho học sinh và TP.Thủ Đức đang chờ chấp thuận từ Sở Giáo dục và Đào tạo về việc mở rộng hình thức thi này.

 Với đề thi, ông Nguyên cho biết, mức độ kiến thức không phải như thi vào trường chuyên, đáp ứng được việc theo học chương trình tiên tiến có tiếng Anh. Dù cấu trúc đề có thể tương tự nhưng mức độ không phân hoá như thi vào trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

“Phụ huynh yên tâm không cần thiết cho con em mình đi luyện thi như thông tin quảng cáo luyện thi vào một số trường. Điều này là không nên vì năng lực của các em đủ để tham gia kỳ khảo sát này rồi, không nên căng thẳng”, ông Nguyên nói.

Tiếp tục xét tuyển

Trong khi đó, một số địa phương vẫn giữ nguyên phương thức xét tuyển và cho rằng điều này đỡ gây áp lực cho học sinh, giữ ổn định việc tuyển sinh đầu cấp, nhất là với lớp 6.

Ông Dương Vân Dân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 cho biết, hiện nay, trên địa bàn quận chỉ có trường THCS Lý Thánh Tông là theo mô hình trường tiên tiến. Năm học tới, Phòng sẽ tham mưu với quận để tiếp tục thực hiện hình thức xét tuyển vào lớp 6 như những năm trước: “Chúng tôi vẫn căn cứ vào việc xét vào học ở trường tiên tiến hội nhập năm vừa rồi cùng các chứng chỉ như Flyer thì việc xét này vẫn đảm bảo”.

Một số trường ở khu vực trung tâm cũng cho rằng, hiện nay việc xét tuyển đầu vào vẫn đảm bảo được yêu cầu nên chưa cần thiết phải khảo sát lớp 6. Đầu vào của học sinh được xét theo hình thức xét điểm Toán và Tiếng Việt của lớp 5 kèm chứng chỉ tiếng Anh.

Ông Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng trường THCS Huỳnh Khương Ninh (Quận 1) cho biết, là trường theo mô hình tiên tiến và mùa tuyển sinh đầu cấp này trường vẫn xét tuyển dù hằng năm vẫn có áp lực đầu vào.

Theo ông Khoa, việc tuyển sinh bằng việc xét hồ sơ, lấy từ trên xuống dưới vẫn đáp ứng yêu cầu và chất lượng học. Do đó, không cần thiết tổ chức thi khảo sát:  “Cứ tổ chức khảo sát là phụ huynh lại đua nhau cho con đi ôn tập lại, khổ cả phụ huynh, học sinh. Đến giờ này việc xét thành tích đạt được của các em trong năm lớp 5 cũng có thể là cơ sở để khảo sát chính xác, đỡ áp lực thi cử, kiểm tra đối với học sinh”.

Năm nay, TP.HCM sẽ tiếp tục mở rộng thêm các địa phương trong việc tuyển sinh trưc tuyến bằng bản đồ GIS sau khi đã thí điểm ở Quận 8, quận Tân Bình và TP.Thủ Đức nhằm đảm bảo thuận lợi cho học sinh, phụ huynh, từ đó công tác tuyển sinh đầu cấp cũng được khách quan.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội gỡ khó khi bỏ xác nhận cư trú trong tuyển sinh đầu cấp
Hà Nội gỡ khó khi bỏ xác nhận cư trú trong tuyển sinh đầu cấp

VOV.VN - Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay phụ huynh không phải nộp giấy xác nhận cư trú khi tuyển sinh đầu cấp cho con, mà chỉ cần điền đầy đủ thông tin gồm: mã định danh, nơi thường trú, nơi cư trú. Thế nhưng, nhiều phụ huynh là lao động tự do, gia đình ở trọ thì lại rất lo lắng bởi chưa có hộ khẩu hay tạm trú, việc xác nhận thông tin sẽ gặp khó khăn.

Hà Nội gỡ khó khi bỏ xác nhận cư trú trong tuyển sinh đầu cấp

Hà Nội gỡ khó khi bỏ xác nhận cư trú trong tuyển sinh đầu cấp

VOV.VN - Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay phụ huynh không phải nộp giấy xác nhận cư trú khi tuyển sinh đầu cấp cho con, mà chỉ cần điền đầy đủ thông tin gồm: mã định danh, nơi thường trú, nơi cư trú. Thế nhưng, nhiều phụ huynh là lao động tự do, gia đình ở trọ thì lại rất lo lắng bởi chưa có hộ khẩu hay tạm trú, việc xác nhận thông tin sẽ gặp khó khăn.

Tuyển sinh đầu cấp, bảo đảm quyền lợi học tập cho tất cả học sinh
Tuyển sinh đầu cấp, bảo đảm quyền lợi học tập cho tất cả học sinh

VOV.VN - Áp lực sĩ số đối với các trường học tại Hà Nội luôn là vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm, nhất là vào thời điểm tuyển sinh đầu cấp. Do đó, mối lo chung của các Phòng Giáo dục- Đào tạo và các trường trong thời điểm này đó là làm sao đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập của học sinh.

Tuyển sinh đầu cấp, bảo đảm quyền lợi học tập cho tất cả học sinh

Tuyển sinh đầu cấp, bảo đảm quyền lợi học tập cho tất cả học sinh

VOV.VN - Áp lực sĩ số đối với các trường học tại Hà Nội luôn là vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm, nhất là vào thời điểm tuyển sinh đầu cấp. Do đó, mối lo chung của các Phòng Giáo dục- Đào tạo và các trường trong thời điểm này đó là làm sao đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập của học sinh.

Học sinh đầu cấp tăng mạnh, phụ huynh Hà Nội lo ngại quá tải trường lớp
Học sinh đầu cấp tăng mạnh, phụ huynh Hà Nội lo ngại quá tải trường lớp

VOV.VN - Dự báo năm học 2023-2024, số học sinh đầu cấp tại Hà Nội tăng hàng chục nghìn em khiến phụ huynh lo ngại về quá tải trường lớp và chất lượng giáo dục, ngành giáo dục Thủ đô cũng "đau đầu" giải bài toán thiếu trường lớp.

Học sinh đầu cấp tăng mạnh, phụ huynh Hà Nội lo ngại quá tải trường lớp

Học sinh đầu cấp tăng mạnh, phụ huynh Hà Nội lo ngại quá tải trường lớp

VOV.VN - Dự báo năm học 2023-2024, số học sinh đầu cấp tại Hà Nội tăng hàng chục nghìn em khiến phụ huynh lo ngại về quá tải trường lớp và chất lượng giáo dục, ngành giáo dục Thủ đô cũng "đau đầu" giải bài toán thiếu trường lớp.