Phiên tòa giả định để nâng cao nhận thức cho ngư dân về chống khai thác IUU

VOV.VN - Ngày 14/9, tại Đồn Biên phòng Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu phối hợp cùng Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (chống khai thác IUU).

Phiên tòa giả định đã thu hút gần 200 ngư dân, chủ yếu là các chủ tàu cá, thuyền trưởng hoặc thân nhân của thuyền trưởng tại các địa bàn ven biển Bạc Liêu đến theo dõi. 

Phiên tòa giả định xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Nh. và Nguyễn Văn Kh. về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, theo quy định tại khoản 2 Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Tình huống giả định cụ thể như sau: Nguyễn Văn Nh. là chủ kiêm thuyền trưởng của tàu cá mang số hiệu BL-932-TS được cấp phép khai thác thủy sản trên vùng biển Việt Nam, tàu cá của Nh. thường khai thác, đánh bắt thủy sản tại vùng biển Bạc Liêu gần khu vực Hòn Khoai.

Trong quá trình đánh bắt thủy sản, Nh. nghe Nguyễn Văn Kh. là thuyền trưởng tàu cá BL-935-TS thông tin sang vùng biển nước ngoài sẽ đánh bắt được nhiều thủy sản hơn, thu lợi cao hơn so với đánh bắt ở vùng biển của Việt Nam.

Vì động cơ vụ lợi nên sau đó Nguyễn Văn Nh. đã cấu kết với Nguyễn Văn Kh. thay đổi đặc điểm tàu cá, số hiệu đăng ký tàu, tháo thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) gắn sang tàu cá khác nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, rồi tổ chức đưa các ngư dân sang đánh bắt thủy sản trái phép trên vùng biển nước bạn.

Trong quá trình khai thác, đánh bắt thủy sản trái phép, các bị cáo đã bị lực lượng chức năng nước bạn bắt giữ, điều tra về hành vi đánh bắt không giấy phép, không thông báo với nhà nước chức trách. Cơ quan điều tra phía bạn đã trao trả các ngư dân trên tàu cá sau khi xử phạt hành chính; đồng thời tịch thu toàn bộ tàu, máy, ngư cụ có liên quan đến việc khai thác thủy sản trái phép.

Tại phiên tòa, sau khi được Hội đồng xét xử phân tích, tuyên truyền, các bị cáo đã nhận rõ vi phạm của mình, đồng thời tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội và mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với cộng đồng.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi sắp xếp, lựa chọn người; thay đổi đặc điểm tàu cá, số hiệu đăng ký tàu, tháo thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) gắn sang tàu cá khác nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng để đưa các ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam của Nguyễn Văn Nh. và Nguyễn Văn Kh. là hành vi nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước trong hoạt động xuất, nhập cảnh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (chống khai thác IUU).

Kết thúc phiên tòa, căn cứ cáo trạng, lời khai bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nh. 7 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Kh. 6 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Phiên tòa giả định được tỉnh Bạc Liêu tổ chức lần này nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho ngư dân trên địa bàn tỉnh về khai thác thủy hải sản theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế.

Qua đó, giúp tuyên truyền, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ngày càng hiệu quả, góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” cảnh báo của Ủy ban châu Âu (EC) áp dụng đối với sản phẩm thủy sản Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU
Quảng Ninh cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU

VOV.VN - Từ chính quyền địa phương đến ngư dân đã có sự thay đổi trong nhận thức về khai thác thủy sản có trách nhiệm gắn với sinh kế lâu dài, góp phần cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU, bảo vệ môi trường biển và sự phát triển bền vững của nguồn lợi thiên nhiên.

Quảng Ninh cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU

Quảng Ninh cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU

VOV.VN - Từ chính quyền địa phương đến ngư dân đã có sự thay đổi trong nhận thức về khai thác thủy sản có trách nhiệm gắn với sinh kế lâu dài, góp phần cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU, bảo vệ môi trường biển và sự phát triển bền vững của nguồn lợi thiên nhiên.

Sóc Trăng nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU
Sóc Trăng nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU

VOV.VN - Để phát triển bền vững ngành Thủy sản, thời gian qua, huyện Trần Đề, địa phương có phương tiện khai thác thuỷ hải sản nhiều nhất của tỉnh Sóc Trăng đã tích cực triển khai nhiều hoạt động cụ thể với quyết tâm cùng cả nước thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong năm 2024.

Sóc Trăng nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU

Sóc Trăng nỗ lực gỡ “thẻ vàng” IUU

VOV.VN - Để phát triển bền vững ngành Thủy sản, thời gian qua, huyện Trần Đề, địa phương có phương tiện khai thác thuỷ hải sản nhiều nhất của tỉnh Sóc Trăng đã tích cực triển khai nhiều hoạt động cụ thể với quyết tâm cùng cả nước thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về chống khai thác IUU
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về chống khai thác IUU

VOV.VN - Chiều nay 28/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5; quyết tâm gỡ “Thẻ vàng” IUU của EC.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về chống khai thác IUU

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về chống khai thác IUU

VOV.VN - Chiều nay 28/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5; quyết tâm gỡ “Thẻ vàng” IUU của EC.