Phó chủ tịch huyện ở Thanh Hóa bị khởi tố

VOV.VN - Liên quan đến sai phạm trong công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định, Thanh Hóa bị khởi tố.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện quyết định khởi tố bị can đối với ông Hoàng Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND  huyện Yên Định để điều tra về các vi phạm của ông này trong công tác thực hiện hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng (GPMB), gây thất thoát ngân sách nhà nước. 

Trước đó, cuối tháng 12/2021, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can Lưu Vũ Lâm - nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định. Tháng 1/2022, Công an khởi tố ông Hà Duyên Lục - Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Định (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Định).

Được biết, ông Hoàng Văn Phúc và một số cán bộ bị khởi tố do liên quan đến sai phạm trong công tác GPMB, hỗ trợ tái định cư dự án Công viên quảng trường trung tâm huyện Yên Định và hạ tầng khu dân cư số 1 huyện Yên Định trong giai đoạn 2018 - 2019 tại các dự án trên địa bàn thị trấn Quán Lào của huyện Yên Định. Thời điểm đó, ông Hoàng Văn Phúc là Chủ tịch Hội đồng GPMB của các dự án trên.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người phụ nữ bị bắt cùng 4 bánh heroin tại Thanh Hóa
Người phụ nữ bị bắt cùng 4 bánh heroin tại Thanh Hóa

VOV.VN - Công an thành phố Thanh Hóa vừa bắt giữ một người phụ nữ chuyên cung cấp ma tuý tại các quán karaoke, vũ trường, điểm điều trị methadol… trên địa bàn.

Người phụ nữ bị bắt cùng 4 bánh heroin tại Thanh Hóa

Người phụ nữ bị bắt cùng 4 bánh heroin tại Thanh Hóa

VOV.VN - Công an thành phố Thanh Hóa vừa bắt giữ một người phụ nữ chuyên cung cấp ma tuý tại các quán karaoke, vũ trường, điểm điều trị methadol… trên địa bàn.

Thanh Hoá: Vì sao thanh tra tổng thể 12 dự án sử dụng đất?
Thanh Hoá: Vì sao thanh tra tổng thể 12 dự án sử dụng đất?

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có văn bản giao Thanh tra tỉnh thanh tra tổng thể 12 dự án đầu tư sử dụng đất giai đoạn 2010 – 2021, xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm (nếu có). 

Thanh Hoá: Vì sao thanh tra tổng thể 12 dự án sử dụng đất?

Thanh Hoá: Vì sao thanh tra tổng thể 12 dự án sử dụng đất?

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có văn bản giao Thanh tra tỉnh thanh tra tổng thể 12 dự án đầu tư sử dụng đất giai đoạn 2010 – 2021, xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm (nếu có). 

Bắt quả tang 13 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại Thanh Hoá
Bắt quả tang 13 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại Thanh Hoá

VOV.VN - Đối tượng cầm đầu là Phạm Ngọc Tiến đứng ra tổ chức cho các đối tượng đánh bạc và thu mỗi người tham gia đánh bạc 100.000đ tiền hồ/1 tiếng.

Bắt quả tang 13 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại Thanh Hoá

Bắt quả tang 13 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại Thanh Hoá

VOV.VN - Đối tượng cầm đầu là Phạm Ngọc Tiến đứng ra tổ chức cho các đối tượng đánh bạc và thu mỗi người tham gia đánh bạc 100.000đ tiền hồ/1 tiếng.