Qua chát, “hiệp sĩ” tóm gọn cặp song sinh lừa đảo

Sau một hồi chát qua mạng internet, các “hiệp sĩ” đã tóm gọn được hai anh em sinh đôi lừa đảo.

Ngày 7/5, công an thị xã Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Thắng và Nguyễn Thành Tấn (SN 1992, ngụ tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP HCM) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiệp sĩ bắt 2 anh em sinh đôi lừa đảo.

Theo thông tin cơ quan chức năng, tối 6/5, Trần Đức Huy Hoàng (SN 1993, sinh viên Đại Học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương) nhờ các "hiệp sĩ" phường Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một) tìm giùm xe Novo LX màu trắng mang biển số 59 U1-02265 bị lừa mất vào ngày 9/3.

Trước đó, Hoàng có quen biết Thắng và Tấn trên mạng internet. Sau đó, hai anh em sinh đôi này mượn chiếc xe tay ga của Hoàng với lý do đi công việc rồi biến mất. Hai tên này đem bán chiếc xe của Hoàng được 2,5 triệu đồng.

Từ nick chát của hai đối tượng lừa đảo mà nạn nhân cung cấp, các “hiệp sĩ” đã lên mạng tìm kiếm và phát hiện bọn chúng đang online tại tiệm Net trên đường Đặng Thúc Vịnh (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn). Ngay lập tức các thành viên trong nhóm ‘hiệp sĩ” bắt gọn 2 tên là anh em sinh đôi giao cho công an thị xã Thủ Dầu Một xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên