Quảng Bình phá chuyên án thu giữ hơn 2.400 viên ma túy tổng hợp

Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vừa phá thành công chuyên án ma túy, bắt nhóm 4 đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ số lượng lớn ma túy

Ngày 26/12, Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án ma túy, bắt nhóm 4 đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ số lượng lớn ma túy và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Cụ thể, khoảng 13h30 ngày 25/12, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đồng Hới phối hợp với Công an phường Hải Thành (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) phát hiện Cao Quang Trung (sinh năm 1991, trú tại thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Cao Quang Trung ở phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, thu giữ 2.210 viên ma túy tổng hợp, 226 viên ma túy tổng hợp dạng “kẹo”, khoảng 400 gam Ketamine, 50 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu có liên quan khác.

Tại thời điểm bắt giữ, đối tượng Cao Quang Trung bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngoài ra, nằm trong kế hoạch đấu tranh chuyên án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, Công an thành phố Đồng Hới, Quảng Bình cũng đã liên tiếp bắt giữ các đối tượng gồm: Nguyễn Cao Rạng Danh (sinh năm 1997, trú tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) tàng trữ trái phép 31 viên ma túy hồng phiến; Nguyễn Văn (sinh năm 1997, trú xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) tàng trữ 112 viên ma túy; Hoàng Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1995, trú tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) tàng trữ ma túy và thuốc lắc.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên