Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản

VOV.VN - Cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng ở Sơn La, Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho bà con vùng biên, tạo không khí vui tươi nơi miền biên viễn khi Tết đến Xuân về.

Xuân ấm áp với hộ nghèo nơi biên giới Sơn La

Góp phần sẻ chia khó khăn với những hộ nghèo nơi biên giới, để mọi nhà đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại xã Mường Hung.

“Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm nay không tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian như các chương trình thường niên, nhưng vẫn mang không khí vui tươi, ấm áp. Gần 1.000 suất quà, gồm tiền mặt, chăn ấm, quần áo, gạo, nhu yếu phẩm… đã được trao tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Mường Hung, Chiềng Khương, Mường Sai, Mường Cai.

Ngoài ra, chương trình còn có nhiều hoạt động thiết thực như trao hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho nhân dân, trao học bổng nâng bước em đến trường…

Anh Bạc Cầm Nơi, bản Coi, xã Mường Hung chia sẻ: "Gia đình tôi là hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn, Tết này chưa sắm sửa được gì. Hôm nay nhận được món quà này tôi rất vui. Cám ơn sự quan tâm của các cán bộ biên phòng và các nhà hảo tâm giúp gia đình tôi có Tết ấm no hơn". 

Chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" được Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Sơn La tổ chức hằng năm. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trong Bộ đội biên phòng tỉnh, nhất là các Đồn Biên phòng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, sự hỗ trợ của những nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” rộng khắp trên địa bàn biên giới của tỉnh Sơn La. Đến nay đã có 10/10 Đồn Biên phòng tổ chức chương trình cấp Đồn, với hơn 4.000 suất quà tết đến tay bà con.

Đây là một hoạt động ý nghĩa, không chỉ góp phần giúp bà con có cái Tết ấm áp, đầy đủ, vui tươi, mà còn thắt chặt hơn nữa tình quân dân thắm thiết nơi biên cương; động viên đồng bào các dân tộc, cán bộ, chiến sỹ vùng biên tiếp tục đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Xuân đến với bản làng biên giới Quảng Nam

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho bà con vùng biên, tạo không khí vui tươi nơi miền biên viễn khi Tết đến xuân về.

Không khí chuẩn bị đón Tết của bà con vùng biên giới xã La Dêê, huyện Nam Giang năm nay thật nhộn nhịp. Nhà nào cũng chuẩn bị gạo nếp, lá chuối để gói bánh Tét, dọn dẹp nhà cửa sạch đẹp.

Chị A Lăng Thị Hề, ở thôn Đắc Ốôc, xã La Dêê, huyện Nam Giang cho biết, Tết đến, các chú bộ đội xuống giúp dân gói bánh chưng, hỗ trợ gạo ăn, trao quà Tết…dân ở đây rất vui và biết ơn nhiều lắm. Chị A Lăng Thị Hề thuộc diện hộ hộ nghèo, mấy năm trước ở nhà tranh tre, dột nát, Tết năm nay gia đình chị được Đồn biên phòng Cửa khẩu Nam Giang và Hội Phụ nữ xã La Dêê hỗ trợ 50 triệu đồng, chị góp thêm, xây được ngôi nhà vững chắc.

“Đồn biên phòng hỗ trợ nhà tạm ổn. Chính quyền địa phương bên Đồn Biên phòng đã quan tâm cho gạo ăn, thực phẩm. Tết đến, Đồn cũng tổ chức gói bánh chưng, các trò chơi bóng đá, bóng chuyền. Có bội đội biên phòng nhân dân đỡ hơn phần nào”, chị A Lăng Thị Hề chia sẻ.

Xã biên giới La Dêê cách Trung tâm thị trấn Thạnh Mỹ hơn 70km, nơi sinh sống của 3 nhóm đồng bào dân tộc Tà Riềng, Cơ Tu và Ve. Đời sống của bà con chủ yếu làm nương rẫy, vài hộ trồng rừng, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Ông Brao Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã La Dêê, huyện Nam Giang cho biết, toàn xã La Dêê có 400 hộ dân, trên 1.600 nhân khẩu, trong đó một phần tư là hộ nghèo. Với tinh thần không để hộ dân nào thiếu ăn trong 3 ngày Tết, chính quyền địa phương phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Nam Giang trao hơn 600 suất quà Tết, hỗ trợ chăn ấm, áo ấm, bánh kẹo, giúp bà con.

“Từ 20 đến 25 sẽ trao quà cho bà con trên địa bàn xã. Đồn Biên phòng với chính quyền địa tổ chức “Xuân biên cương” cho bà con, đặc biệt là tặng quà cho hộ nghèo để động viên chia sẻ trong dịp Tết. Hơn 5 năm nay, chúng tôi luôn luôn đồng hành với nhau. Tỷ lệ hộ nghèo ở xã còn 25,85%, mỗi năm trung bình giảm 5 đến 6%”, ông Brao Tuân cho hay.

Đồn biên phòng Cửa khẩu Nam Giang đóng quân trên địa bàn xã La Dêê phụ trách 2 xã biên giới của huyện Nam Giang, gồm La Dêê và Đắc Tôi, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 11 cột mốc quốc gia và 31 km chiều dài đường biên giới. Trung tá Đỗ Xuân Trinh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Nam Giang cho biết, dịp Tết năm nay, đơn vị chuẩn bị bánh mứt, nhiều phần quà gửi tặng người già neo đơn, gia đình chính sách…tổ chức khám bệnh miễn phí, chương trình “Ngày hội bánh chưng xanh”, “phiên chợ 0 đồng”...Những hoạt động này tạo không khí rộn ràng đón xuân mới với bà con dân bản. Trong những ngày Tết, cán bộ, chiến sĩ biên phòng Cửa khẩu Nam Giang thay phiên nhau xuống ăn Tết cùng đồng bào.

“Để đảm bảo Tết cho bà con, phía đơn vị phối hợp với địa phương bằng khả năng của mình lo cho bà con có Tết đảm bảo. Tổ chức lễ hội bánh chưng xanh tạo không khí vui xuân cho người già, người trẻ đến tập trung giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ được đón nhận tình cảm của cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị vẫn tập trung lực lượng vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, phòng chống Covid-19 vừa lo cho nhân dân được an toàn trong ngày Tết”, Trung tá Đỗ Xuân Trinh cho hay. 

Dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã vận động nguồn lực gần 1,5 tỷ đồng hướng về đồng bào biên giới. Đơn vị đã chỉ đạo các Đồn biên phòng tuyến biên giới tổ chức chương trình “Xuân biên cương, ấm lòng dân bản”,  tặng gần 4.000 áo ấm mùa đông biên giới. Hàng ngàn suất quà Tết được trao tận tay cho đồng bào nghèo. Ngoài ra, nhiều hộ đồng bào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cấp gạo ăn và nhu yếu phẩm trong 3 ngày Tết. Qua đó, góp phần động viên kịp thời mọi nhà, mọi người có cái Tết trọn vẹn, gắn kết tình quân dân. 

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết: “Tất cả các đồn biên phòng triển khai chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, huy động nhiều phần quà tặng giúp cho người dân nghèo ở biên giới. Đối với cán bộ chiến sĩ biên phòng xác định trực Tết ở biên giới, ăn Tết với đồng bào biên giới là một niềm vui. Nhiều đồng chí cũng đã nhiều tháng chưa được về quê nhưng mà trong dịp Tết này trực ở lại địa bàn cùng với nhân dân ăn Tết đón xuân, giữ gìn bình yên nơi biên giới và giúp cho xuân biên cương cùng với đồng bào ấm no hạnh phúc"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mang mùa xuân đất liền đến Trường Sa
Mang mùa xuân đất liền đến Trường Sa

VOV.VN - Công tác chuẩn bị hàng hóa, tiếp nhận quà tết cho Trường Sa được Bộ Tư lệnh vùng 4 hải quân thực hiện hết sức cẩn trọng, để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối.

Mang mùa xuân đất liền đến Trường Sa

Mang mùa xuân đất liền đến Trường Sa

VOV.VN - Công tác chuẩn bị hàng hóa, tiếp nhận quà tết cho Trường Sa được Bộ Tư lệnh vùng 4 hải quân thực hiện hết sức cẩn trọng, để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối.

Lễ hội văn hóa dân gian mang mùa xuân đến cho người dân Nga
Lễ hội văn hóa dân gian mang mùa xuân đến cho người dân Nga

VOV.VN - Tiễn mùa đông - đón mùa xuân (Maslenhisa) là lễ hội văn hóa dân gian truyền thống của người dân Nga. Lễ hội được tổ chức hàng năm trong một tuần để xua đi những u ám, xui xẻo của mùa đông, đón mùa xuân đến trong ngập tràn ánh nắng, niềm vui và hạnh phúc.

Lễ hội văn hóa dân gian mang mùa xuân đến cho người dân Nga

Lễ hội văn hóa dân gian mang mùa xuân đến cho người dân Nga

VOV.VN - Tiễn mùa đông - đón mùa xuân (Maslenhisa) là lễ hội văn hóa dân gian truyền thống của người dân Nga. Lễ hội được tổ chức hàng năm trong một tuần để xua đi những u ám, xui xẻo của mùa đông, đón mùa xuân đến trong ngập tràn ánh nắng, niềm vui và hạnh phúc.

Chuyến xe mùa Xuân mang ấm áp đến với Hải Dương
Chuyến xe mùa Xuân mang ấm áp đến với Hải Dương

VOV.VN - Đầu xuân, nhãn hàng Cô Gái Hà Lan, Yomost và Friso tiếp sức chống dịch Covid-19 tại Hải Dương với gần 40.000 sản phẩm sữa yêu thương.

Chuyến xe mùa Xuân mang ấm áp đến với Hải Dương

Chuyến xe mùa Xuân mang ấm áp đến với Hải Dương

VOV.VN - Đầu xuân, nhãn hàng Cô Gái Hà Lan, Yomost và Friso tiếp sức chống dịch Covid-19 tại Hải Dương với gần 40.000 sản phẩm sữa yêu thương.

Cán bộ, chiến sỹ biên phòng An Giang mang mùa Xuân an lành đến với người dân
Cán bộ, chiến sỹ biên phòng An Giang mang mùa Xuân an lành đến với người dân

VOV.VN - Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ BĐBP An Giang vẫn ngày đêm tuần tra, kiểm soát để hoàn thành tốt nhiệm vụ kép bảo đảm an ninh, giữ vững chủ quyền biên cương của Tổ quốc và phòng, chống dịch COVID-19. 

Cán bộ, chiến sỹ biên phòng An Giang mang mùa Xuân an lành đến với người dân

Cán bộ, chiến sỹ biên phòng An Giang mang mùa Xuân an lành đến với người dân

VOV.VN - Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ BĐBP An Giang vẫn ngày đêm tuần tra, kiểm soát để hoàn thành tốt nhiệm vụ kép bảo đảm an ninh, giữ vững chủ quyền biên cương của Tổ quốc và phòng, chống dịch COVID-19. 

Mang hơi ấm mùa Xuân đến với người nghèo
Mang hơi ấm mùa Xuân đến với người nghèo

VOV.VN - Nhóm tình nguyện trên địa bàn TP. HCM đã vận động, kêu gọi mạnh thường quân hoặc tự gây quỹ nhằm giúp đỡ những mảnh đời khó khăn có được hương vị ngày Tết.

Mang hơi ấm mùa Xuân đến với người nghèo

Mang hơi ấm mùa Xuân đến với người nghèo

VOV.VN - Nhóm tình nguyện trên địa bàn TP. HCM đã vận động, kêu gọi mạnh thường quân hoặc tự gây quỹ nhằm giúp đỡ những mảnh đời khó khăn có được hương vị ngày Tết.