Quảng Ninh: Say xỉn, lái xe đâm vào cháu bé 8 tuổi rồi bỏ trốn

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Móng Cái, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Hùng về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, vào khoảng 20h20 phút, ngày 5/8, tại đường dẫn cảng Vạn Ninh (thuộc thôn 4, xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô con di chuyển hướng đường Trần Nhân Tông đến xã Vạn Ninh với xe đạp do cháu N.N.T (sinh năm 2016, trú tại thôn 2, xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái) đang đi cùng chiều phía trước. Lợi dụng đêm tối, khu vực đường giao thông vắng vẻ, thời điểm xảy ra tai nạn không có người qua lại, người điều khiển xe ô tô đã tăng ga chạy trốn, bỏ mặc nạn nhân với nhiều thương tích nặng nằm lại hiện trường. 

Công an thành phố Móng Cái đã tiến hành khám nghiệm hiện trường thu thập dấu vết, vật chứng, rà soát camera, nhân chứng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và huy động nhiều tổ công tác để truy tìm người và phương tiện gây ra vụ tai nạn giao thông. Chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, lực lượng Công an xác định xe ô tô gây tai nạn mang biển kiểm soát 14A-230.25 và Nguyễn Duy Hùng (SN 1976, đăng ký thường trú tại xã Sơn Công, huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội; hiện ở tại phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) là người điều khiển xe, gây ra vụ tai nạn. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 5/8, sau khi uống bia cùng nhóm bạn, Hùng điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 14A- 230.25 đi đón bạn từ Trà Cổ rồi quay về khu trọ. Khi đến đoạn đường dẫn cảng Vạn Ninh do đã sử dụng chất có cồn, không làm chủ tốc độ và thiếu quan sát, Hùng đã đâm va vào cháu T. đang đạp xe cùng chiều phía trước. Đối tượng không dừng xe lại mà bỏ chạy về phòng trọ ở khu 6, phường Ka Long cất giấu phương tiện. 

Hậu quả của vụ tai nạn làm cháu T. bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị truy tố bị can say rượu gây TNGT khiến một chiến sĩ nghĩa vụ tử vong
Đề nghị truy tố bị can say rượu gây TNGT khiến một chiến sĩ nghĩa vụ tử vong

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng đề nghị truy tố bị can say rượu gây tai nạn giao thông khiến một chiến sĩ nghĩa vụ tử vong.

Đề nghị truy tố bị can say rượu gây TNGT khiến một chiến sĩ nghĩa vụ tử vong

Đề nghị truy tố bị can say rượu gây TNGT khiến một chiến sĩ nghĩa vụ tử vong

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng đề nghị truy tố bị can say rượu gây tai nạn giao thông khiến một chiến sĩ nghĩa vụ tử vong.

Tự thỏa thuận bồi thường thiệt hại TNGT có bị công an xử lý nữa không?
Tự thỏa thuận bồi thường thiệt hại TNGT có bị công an xử lý nữa không?

VOV.VN - Khi TNGT xảy ra, mặc dù các bên đã thỏa thuận về vấn đề bồi thường nhưng nếu những người tham gia giao thông vi phạm quy định của pháp luật giao thông thì sẽ bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Tự thỏa thuận bồi thường thiệt hại TNGT có bị công an xử lý nữa không?

Tự thỏa thuận bồi thường thiệt hại TNGT có bị công an xử lý nữa không?

VOV.VN - Khi TNGT xảy ra, mặc dù các bên đã thỏa thuận về vấn đề bồi thường nhưng nếu những người tham gia giao thông vi phạm quy định của pháp luật giao thông thì sẽ bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng ở Tuyên Quang: Những ai phải chịu trách nhiệm?
Vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng ở Tuyên Quang: Những ai phải chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Luật sư Hùng cho rằng, trong vụ tai nạn giao thông ở Hà Giang, việc cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can mới là hoạt động tố tụng ban đầu. Cơ quan chức năng sẽ phải tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân, diễn biến của vụ tai nạn, lỗi và trách nhiệm của các bên có liên quan.

Vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng ở Tuyên Quang: Những ai phải chịu trách nhiệm?

Vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng ở Tuyên Quang: Những ai phải chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Luật sư Hùng cho rằng, trong vụ tai nạn giao thông ở Hà Giang, việc cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can mới là hoạt động tố tụng ban đầu. Cơ quan chức năng sẽ phải tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân, diễn biến của vụ tai nạn, lỗi và trách nhiệm của các bên có liên quan.