Sát thủ xưng “có họ hàng với Lê Văn Luyện” lĩnh án 18 năm tù

VOV.VN - Sáng 30/7, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 18 năm tù đối với bị cáo Lê Tuấn Anh về tội “giết người và hiếp dâm”.

Theo cáo trạng, chiều tối ngày 11/8/2012, Lê Tuấn Anh (SN 1995, trú tại xã Quảng Châu, Quảng Xương, Thanh Hóa) thấy Nguyễn Thị Bích Ngọc (trú cùng xã Quảng Châu) ở nhà có một mình.

Tuấn Anh liền đi tới trước cổng nhà nhưng hàng xóm thấy nên hắn bỏ ra về. Về đến nửa đường, Tuấn Anh lại quay lại nhà Ngọc và lẻn vào nhà qua cửa sau. Bị Ngọc phát hiện và gọi điện báo cho công an viên, Tuấn Anh liền dùng gậy, đèn pin, đập vào đầu, gáy nạn nhân đến bất tỉnh hòng bịt miệng.

Lê Tuấn Anh tại tòa

Lúc này, Tuấn Anh kéo nạn nhân ra bờ sông gần đó, rồi tiếp tục bóp cổ cho đến khi không còn thở. Sau đó, Tuấn Anh thực hiện hành vi hiếp dâm, dùng áo ngực trói chặt hai tay nạn nhân, vứt xuống sông rồi bỏ trốn.

Không nhìn thấy Ngọc đâu, người nhà đã huy động tìm kiếm nhưng mãi đến chiều ngày hôm sau (12/8/2012) mới tìm thấy thi thể Ngọc. Vụ việc nhanh chóng điều tra và đến trưa ngày 13/8/2012 thì bắt được Lê Tuấn Anh.

Sau khi bị bắt, Lê Tuấn Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đặc biệt, Tuấn Anh còn tự xưng là có họ hàng với Lê Văn Luyện.

Vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm ngày 21/1/2013, Lê Tuấn Anh bị tòa tuyên phạt về hai tội “giết người” và “hiếp dâm” với tổng hình phạt 18 năm (7 năm tù tội hiếp dâm, 18 năm tù tội giết người) tù vì khi gây án, bị cáo chưa đủ 18 tuổi.

Ngay sau khi án sơ thẩm, cả gia đình bị hại và Lê Tuấn Anh đều có đơn kháng cáo. Lê Tuấn Anh kháng cáo về việc xin giảm án, còn gia đình bị hại kháng cáo đề nghị điều tra lại tuổi của Lê Tuấn Anh.

Tại phiên tòa phúc thẩm Tòa án tối cáo sáng nay (30/7), một lần nữa Lê Tuấn Anh trả lời trước tòa với vẻ mặt bình thản, không tỏ vẻ ăn năn hối cải. Gia đình bị hại đề nghị xem xét lại tuổi của bị cáo vì cho rằng Tuấn Anh đã đủ 18 tuổi.

Qua hồ sơ tài liệu và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX đã khẳng định Lê Tuấn Anh khi gây án chưa đủ 18 tuổi và quyết định giữ nguyên bán án sơ thẩm. Buộc bị cáo phải chấp hành án tù 18 năm cả hai tội danh trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ xác nữ sinh lõa thể trôi sông: “Cháu có họ hàng với Lê Văn Luyện”
Vụ xác nữ sinh lõa thể trôi sông: “Cháu có họ hàng với Lê Văn Luyện”

Chiều 13/8, trả lời về động cơ sát hại cô gái lớp 12 vứt xác lõa thể xuống sông, nghi can Lê Tuấn Anh rành rọt trả lời: “Cháu có họ hàng với Lê Văn Luyện”.

Vụ xác nữ sinh lõa thể trôi sông: “Cháu có họ hàng với Lê Văn Luyện”

Vụ xác nữ sinh lõa thể trôi sông: “Cháu có họ hàng với Lê Văn Luyện”

Chiều 13/8, trả lời về động cơ sát hại cô gái lớp 12 vứt xác lõa thể xuống sông, nghi can Lê Tuấn Anh rành rọt trả lời: “Cháu có họ hàng với Lê Văn Luyện”.