“Siêu lừa” Huyền Như: "Chủ nợ uy hiếp nên bị cáo làm liều"

VOV.VN -“Do nợ quá lớn, bị đe dọa nên bị cáo sợ nên tìm cách kiếm tiền nhanh để trả…”, “siêu lừa” Huyền Như khai.

Sáng 7/1, “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Phó Phòng quản lý rủi ro, quyền Trưởng Phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Vietinbank, Chi nhánh TP HCM) cùng đồng bọn tiếp tục hầu tòa trong phiên xét xử ngày thứ 2. Đây là một trong 10 “đại án” tham nhũng được đưa ra xét xử.

Với phần thẩm vấn, “siêu lừa” Huyền Như vẻ mặt vẫn bình thản trả lời xung quanh các “tuyệt chiêu” vay nợ của mình. “Bị cáo vay tiền của ai, vay như thế nào?” - HĐXX hỏi bị cáo. Huyền Như cho biết mình đã vay lãi suất rất cao của nhiều người. “Bị cáo bị các chủ nợ truy đòi, uy hiếp nên bị cáo tìm cách có tiền để trả nợ” - bị cáo Huyền Như trình bày.

Bị cáo Huyền Như tại tòa sáng 7/1

Theo Huyền Như, đầu năm 2010, thông qua đối tượng Trần Hoàng Trung (nhân viên chứng khoán), biết được Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí Thái Bình Dương đang có nguồn tiền lớn. Lúc này, do bị “vỡ nợ” khoảng 200 tỉ đồng nên Huyền Như bắt đầu hành trình phạm tội để chiếm đoạt tài sản.

Sau đó Huyền Như đến gặp Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Thái Bình Dương huy động gửi tiền vào Vietinbank. Khi Phạm Anh Tuấn đồng ý thì Huyền Như soạn hợp đồng, ký giả, đóng dấu của Vietinbank Chi nhánh TP HCM để ký hợp đồng huy động 1.500 tỉ đồng của Công ty Thái Bình Dương.

Khi HĐXX hỏi: “Bị cáo huy động 1.500 tỉ đồng để trả lãi nơi khác, rồi trả lãi cao cho Công ty Thái Bình Dương. Hành vi của bị cáo có thấy là gian dối hay không? Bị cáo chiếm đoạt đến 80 tỉ đồng của Công ty Thái Bình Dương…”. “Dạ, bị cáo biết là sai”, Huyền Như trả lời.

Khi tòa hỏi tiếp: “Sao không tuyên bố phá sản cho mọi người biết?”. Huyền Như trả lời: “Bị cáo sợ xấu hổ, ảnh hưởng cơ quan nên cầm cự nhưng đến cuối cùng bị cáo không thể trả tiền cho họ”.

“Vậy sợ ảnh hưởng nơi làm việc, uy tín bản thân, gia đình. Biết sợ thì bị cáo đã không gây ra những hành vi vi phạm lớn hơn? Vì sao, sợ rồi mà vẫn làm các văn bản giả, tham gia huy động trong các công ty, đơn vị?”, HĐXX truy vấn.

Huyền Như trả lời: “Lúc này, do nợ quá lớn, cứ sáng đi làm là bị điện thoại nhắn tin, đe dọa. Bị cáo sợ, rối trí nên nghĩ cách nào kiếm tiền nhanh để trả. Rơi vào vòng luẩn quẩn, sợ bị trả thù nên bị cáo làm sai”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử vụ Huyền Như: Siêu lừa 4.000 tỷ "bình thản" tại Tòa
Xét xử vụ Huyền Như: Siêu lừa 4.000 tỷ "bình thản" tại Tòa

VOV.VN - Ngồi trước vành móng ngựa, Huyền Như vẫn rất bình thản, mặc áo hồng nổi bật trong 22 bị cáo khác.

Xét xử vụ Huyền Như: Siêu lừa 4.000 tỷ "bình thản" tại Tòa

Xét xử vụ Huyền Như: Siêu lừa 4.000 tỷ "bình thản" tại Tòa

VOV.VN - Ngồi trước vành móng ngựa, Huyền Như vẫn rất bình thản, mặc áo hồng nổi bật trong 22 bị cáo khác.

Huỳnh Thị Huyền Như và con đường trở thành “siêu lừa”
Huỳnh Thị Huyền Như và con đường trở thành “siêu lừa”

Dư luận quan tâm Huyền Như là ai, ai đã giúp đỡ để đối tượng có thể lừa đảo dễ dàng, tinh vi.

Huỳnh Thị Huyền Như và con đường trở thành “siêu lừa”

Huỳnh Thị Huyền Như và con đường trở thành “siêu lừa”

Dư luận quan tâm Huyền Như là ai, ai đã giúp đỡ để đối tượng có thể lừa đảo dễ dàng, tinh vi.

Xét xử vụ siêu lừa Huyền Như: 50 luật sư có mặt ở Toà
Xét xử vụ siêu lừa Huyền Như: 50 luật sư có mặt ở Toà

VOV.VN-Có 50 luật sư thuộc nhiều Đoàn luật sư khác nhau trong cả nước có mặt tại tòa để bào chữa cho các bị cáo, tổ chức liên quan

Xét xử vụ siêu lừa Huyền Như: 50 luật sư có mặt ở Toà

Xét xử vụ siêu lừa Huyền Như: 50 luật sư có mặt ở Toà

VOV.VN-Có 50 luật sư thuộc nhiều Đoàn luật sư khác nhau trong cả nước có mặt tại tòa để bào chữa cho các bị cáo, tổ chức liên quan

Cận cảnh vụ xét xử siêu lừa Huyền Như lừa đảo  4.000 tỷ đồng
Cận cảnh vụ xét xử siêu lừa Huyền Như lừa đảo 4.000 tỷ đồng

VOV.VN -Ngoài 23 bị cáo bị đưa ra trước vành móng ngựa, HĐXX còn triệu tập 15 nguyên đơn dân sự...

Cận cảnh vụ xét xử siêu lừa Huyền Như lừa đảo  4.000 tỷ đồng

Cận cảnh vụ xét xử siêu lừa Huyền Như lừa đảo 4.000 tỷ đồng

VOV.VN -Ngoài 23 bị cáo bị đưa ra trước vành móng ngựa, HĐXX còn triệu tập 15 nguyên đơn dân sự...