Sóc Trăng phát hiện các đối tượng liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen”

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công an thành phố Sóc Trăng làm việc với các đối tượng để điều tra làm rõ các hoạt động có liên quan đến “tín dụng đen”.

Theo đó, 4 đối tượng gồm: La Quang Huy, sinh năm 1987; Vi Đức Mạnh, sinh năm 1990, cùng đăng ký thường trú tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; Phạm Ngọc Hiển, sinh năm 2001, đăng ký thường trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương và Phạm Công Doanh, sinh năm 1984, đăng ký thường trú tại Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, vào khoảng 1h30 phút, ngày 17/10, tại khu vực Khóm 5, Phường 7, thành phố Sóc Trăng, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác đặc biệt 123 thuộc Công an tỉnh Sóc Trăng đã phát hiện 2 đối tượng La Quang Huy và Vi Đức Mạnh điểu khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra, kết quả phát hiện nhiều tờ rơi quảng cáo vay tiền, nhiều tờ giấy có in hình, địa chỉ của người thiếu nợ theo hoạt động “tín dụng đen” nên đã bàn giao 2 đối tượng cho lực lượng chức năng xử lý.

Tiến hành kiểm tra nơi ở của các đối tượng tại số 366/48/7 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, lực lượng Công an phát hiện thêm 2 đối tượng là Phạm Ngọc Hiển và Phạm Công Doanh, đồng thời thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” như tờ rơi quảng cáo, giấy tờ cho vay, giấy thu hồi nợ…

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Phú Yên khuyến cáo người dân tránh xa “tín dụng đen”
Công an Phú Yên khuyến cáo người dân tránh xa “tín dụng đen”

VOV.VN - Sau khi triệt xóa nhiều băng nhóm hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn, lực lượng Công an tỉnh Phú Yên khuyến cáo người dân cần nâng cao kiến thức để nhận diện và tránh xa các hoạt động “tín dụng đen” do các đối tượng thực hiện nhằm cho vay với lãi suất cao.

Công an Phú Yên khuyến cáo người dân tránh xa “tín dụng đen”

Công an Phú Yên khuyến cáo người dân tránh xa “tín dụng đen”

VOV.VN - Sau khi triệt xóa nhiều băng nhóm hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn, lực lượng Công an tỉnh Phú Yên khuyến cáo người dân cần nâng cao kiến thức để nhận diện và tránh xa các hoạt động “tín dụng đen” do các đối tượng thực hiện nhằm cho vay với lãi suất cao.

Bắt khẩn cấp các đối tượng từ Hà Nội vào Đà Nẵng hoạt động tín dụng đen
Bắt khẩn cấp các đối tượng từ Hà Nội vào Đà Nẵng hoạt động tín dụng đen

VOV.VN - Minh và Linh từ Hà Nội vào Đà Nẵng hoạt động tín dụng đen, cho hơn 100 người vay tiền với lãi suất cắt cổ từ 182,5-268,5%/năm, bị lực lượng công an bắt giữ khẩn cấp.

Bắt khẩn cấp các đối tượng từ Hà Nội vào Đà Nẵng hoạt động tín dụng đen

Bắt khẩn cấp các đối tượng từ Hà Nội vào Đà Nẵng hoạt động tín dụng đen

VOV.VN - Minh và Linh từ Hà Nội vào Đà Nẵng hoạt động tín dụng đen, cho hơn 100 người vay tiền với lãi suất cắt cổ từ 182,5-268,5%/năm, bị lực lượng công an bắt giữ khẩn cấp.

Triệt phá ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen" tại các tỉnh miền Trung
Triệt phá ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen" tại các tỉnh miền Trung

Ngày 6/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án "tín dụng đen", làm rõ 15 đối tượng liên quan hoạt động liên tỉnh cho vay lãi nặng, với lãi suất từ 110 - 360%/năm; bắt giữ đối tượng cầm đầu, chủ mưu là Đặng Ngọc Đức (sinh năm 2001, trú tại xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa).

Triệt phá ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen" tại các tỉnh miền Trung

Triệt phá ổ nhóm hoạt động "tín dụng đen" tại các tỉnh miền Trung

Ngày 6/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án "tín dụng đen", làm rõ 15 đối tượng liên quan hoạt động liên tỉnh cho vay lãi nặng, với lãi suất từ 110 - 360%/năm; bắt giữ đối tượng cầm đầu, chủ mưu là Đặng Ngọc Đức (sinh năm 2001, trú tại xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa).