Tài xế say rượu, "đánh võng" bị tước giấy phép lái xe

Ngoài ra, cơ quan công an còn yêu cầu tài xế khắc phục thiệt hại các cọc tiêu và trụ điện hai bên đoạn đường.

Ngày 8/5, Công an huyện Bình Sơn cho biết, đơn vị vừa quyết định phạt hành chính bằng tiền và tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với lái xe Nguyễn Thế Cường (49 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, vào chiều 4/5, tài xế Nguyễn Thế Cường điều khiển xe khách 29 chỗ mang BKS 74B – 001.23 (thuộc Hợp tác xã vận tải số 1 ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), chở 19 nhân viên của Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Quảng Trị đi tham quan ở Đà Lạt và Nha Trang.

Sau khi đưa khách đi tham quan, đoàn tham quan về đến TP Quảng Ngãi dùng bữa trưa. Lúc này, đoàn khách tham quan than phiền chất lượng xe kém, máy lạnh tệ và xảy ra lời qua tiếng lại. Bức xúc dịch vụ kém, đoàn tham quan yêu cầu doanh nghiệp tổ chức tour đổi xe khác đi về.

Lái xe Nguyễn Thế Cường còn ngủ say sau khi xe dừng lại

Thất vọng khi đoàn tham quan đi xe khác, ông Cường dừng lại ăn cơm ven đường và uống 2 lon bia, rồi điều khiển xe về lại Quảng Trị một mình.

Đến đoạn đường trên tuyến Quốc lộ 1A (gần ngã 4 Bình Long), lái xe Cường ngủ thiếp khi đang điều khiển xe. Theo quán tính, ông Cường đánh xe chạy về hướng cảng Dung Quất mà không tiếp tục chạy trên Quốc lộ 1A theo lộ trình về Quảng Trị.

Vừa ngủ gật với lượng cồn trong cơ thể, ông Cường vừa điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đoạn đường dài khoảng 6km. Sau khi tông gãy cột tiêu, cột đèn điện chiếu sáng thì chiếc xe khách 29 chỗ mới dừng lại do bánh xe sụp xuống con mương ven đường (đoạn thuộc thôn 4, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn). Rất may, xe khách này không gây tai nạn ảnh hưởng đến tính mạng người dân.

Mặc dù xe dừng lại với rung động mạnh nhưng ông Cường vẫn ngủ say. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Bình Sơn và cơ quan chức năng đưa ông Cường vào Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Kết quả kiểm nghiệm nồng độ cồn trong máu, chỉ số thể hiện lái xe Nguyễn Thế Cường có 277mg/ml máu (đây là nồng độ cồn tuyệt đối cấm điều khiển phương tiện theo quy định.

Với hành vi trên, Công an huyện Bình Sơn quyết định tước giấy phép lái xe 2 tháng, đồng thời phạt tiền đối với tài xế Nguyễn Thế Cường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lao thẳng vào đầu ô tô, lái xe say xỉn thoát chết hy hữu
Lao thẳng vào đầu ô tô, lái xe say xỉn thoát chết hy hữu

VOV.VN - Điều khiển xe máy chạy ngược chiều khi trong người có hơi men, nam thanh niên bị xe ô tô lao thẳng vào.

Lao thẳng vào đầu ô tô, lái xe say xỉn thoát chết hy hữu

Lao thẳng vào đầu ô tô, lái xe say xỉn thoát chết hy hữu

VOV.VN - Điều khiển xe máy chạy ngược chiều khi trong người có hơi men, nam thanh niên bị xe ô tô lao thẳng vào.

Hàng trăm tài xế xe tải quá khích bao vây cán bộ trạm cân
Hàng trăm tài xế xe tải quá khích bao vây cán bộ trạm cân

Hàng trăm đối tượng la ó, gõ thùng xe kích động, uy hiếp cán bộ Trạm cân mục tiêu để các xe quá tải có thể thoát khỏi Trạm cân

Hàng trăm tài xế xe tải quá khích bao vây cán bộ trạm cân

Hàng trăm tài xế xe tải quá khích bao vây cán bộ trạm cân

Hàng trăm đối tượng la ó, gõ thùng xe kích động, uy hiếp cán bộ Trạm cân mục tiêu để các xe quá tải có thể thoát khỏi Trạm cân

Xe tải bất ngờ mất lái, đâm bật gốc cây xanh
Xe tải bất ngờ mất lái, đâm bật gốc cây xanh

VOV.VN - Cú đâm mạnh khiến đầu xe bị móp méo, tài xế bị mắc kẹt trong cabin.

Xe tải bất ngờ mất lái, đâm bật gốc cây xanh

Xe tải bất ngờ mất lái, đâm bật gốc cây xanh

VOV.VN - Cú đâm mạnh khiến đầu xe bị móp méo, tài xế bị mắc kẹt trong cabin.