Tài xế taxi may mắn thoát nạn, hai tên cướp là anh em song sinh

Tại cơ quan CSĐT, cả hai khai nhận, do túng tiền nên rủ nhau cướp tài sản.

Chiều 18/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự 2 anh em song sinh Nguyễn Văn Vĩ và Nguyễn Quang Đại (SN 2001, ngụ ấp Cầu Trường, xã Hảo Đước, huyện Châu Thành) về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Vĩ, Đại tại cơ quan cảnh sát điều tra.

Trước đó, lúc 15h40’ ngày 15/7, Công an Tân Biên nhận tin báo từ Công an xã Tân Lập về việc, trên địa bàn xã xảy ra vụ cướp tài sản. Nạn nhân là ông Trương Trịnh Hoàng Xuân (SN 1968, ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành). Ông Xuân là tài xế taxi, bị 2 thanh niên dùng dây siết cổ bất tỉnh rồi cướp 1 điện thoại di động và 900.000đ.

Nhận được tin báo, Công an Tân Biên triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ và nhanh chóng phối hợp các đồn Biên phòng tổ chức chốt chặn tại các điểm mà bọn cướp đón các xe buýt, taxi trên địa bàn kiểm tra. Qua truy xét đến ngày 17-7, Công an huyện Tân Biên đã bắt giữ hai anh em Vĩ. Công an thu giữ tang vật gồm, 1 điện thoại, 1 thẻ giữ xe và 870.000đ.

Tại cơ quan Công an, cả hai khai nhận: Do túng tiền nên rủ nhau cướp tài sản. Chúng điều khiển xe máy đến Bến xe Tây Ninh xin danh thiếp của 1 hãng taxi rồi đến quán cà phê thuộc ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành (Tây Ninh) uống nước. Tại đây, chúng điện thoại yêu cầu 1 xe taxi đến quán. Ông Trương Trịnh Hoàng Xuân, tài xế taxi đến đón thì được anh em Vĩ yêu cầu chở tới khu vực xã Tân Lập, huyện Tân Biên, rồi tiếp tục vào căn cứ Ba Định.

Trên đường đi qua chốt bảo vệ rừng khoảng 500m là khu vực vắng người, ông Xuân nói anh em Vĩ điện thoại cho người nhà ra rước. Do vậy, chúng giả vờ kêu ông Xuân dừng xe và mượn điện thoại của Xuân điện cho gia đình. Khi ông Xuân đưa điện thoại thì bất ngờ Vĩ dùng dây chuẩn bị sẵn từ trước siết cổ, Đại dùng cây sắt để sau ghế tài xế đánh vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh.

Tưởng ông Xuân tử vong, chúng cướp điện thoại và 900.000đ rồi bỏ trốn. Chạy được khoảng vài trăm mét, chúng vứt bỏ lại các công cụ gây án như dây, áo, cây trong rừng cây keo, rồi tiếp tục chạy bộ xuyên rừng cây ra quốc lộ mua nước uống và đón xe buýt trở về. Cả hai chưa kịp lên xe thì bị Công an phát hiện bắt giữ. Ngoài vụ cướp trên, hai anh em Vĩ còn gây ra 8 vụ trộm và 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở huyện Châu Thành và Tân Biên./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi án tài xế Grabbike bị sát hại, cướp tài sản ở Sài Gòn
Nghi án tài xế Grabbike bị sát hại, cướp tài sản ở Sài Gòn

VOV.VN - Người dân phát hiện người đàn ông mặc đồ Grab nằm chết bên bờ kênh, trên người có nhiều vết thương, toàn bộ tài sản không còn.

Nghi án tài xế Grabbike bị sát hại, cướp tài sản ở Sài Gòn

Nghi án tài xế Grabbike bị sát hại, cướp tài sản ở Sài Gòn

VOV.VN - Người dân phát hiện người đàn ông mặc đồ Grab nằm chết bên bờ kênh, trên người có nhiều vết thương, toàn bộ tài sản không còn.

Cướp tài sản xong, dán lại đề can xe máy đi cướp tiếp
Cướp tài sản xong, dán lại đề can xe máy đi cướp tiếp

VOV.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 đối tượng gây ra 12 vụ cướp giật.

Cướp tài sản xong, dán lại đề can xe máy đi cướp tiếp

Cướp tài sản xong, dán lại đề can xe máy đi cướp tiếp

VOV.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 đối tượng gây ra 12 vụ cướp giật.

Bắt nhóm đối tượng cướp tài sản và chống người thi hành công vụ
Bắt nhóm đối tượng cướp tài sản và chống người thi hành công vụ

VOV.VN -Ngày 14/6 Công an huyện Phong Điền, TP Cần Thơ cho biết, vừa bắt nhóm đối tượng cướp tài sản và cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ.

Bắt nhóm đối tượng cướp tài sản và chống người thi hành công vụ

Bắt nhóm đối tượng cướp tài sản và chống người thi hành công vụ

VOV.VN -Ngày 14/6 Công an huyện Phong Điền, TP Cần Thơ cho biết, vừa bắt nhóm đối tượng cướp tài sản và cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ.