Tạm giữ nhóm đối tượng lừa đảo

VOV.VN - Nhóm này đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn các tỉnh miền Tây Nam bộ với số tiền nhiều tỷ đồng

Ngày 15/9, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ nhóm đối tượng để điều tra về hành vi sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Ngô Quốc Hùng (53 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, Tiền Giang); Lê Văn Mười (52 tuổi, ngụ xã Thới Long, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ); Lê Văn Mười Một (51 tuổi, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ).

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng này khai nhận, đã cùng với 3 đối tượng khác gồm: Ngô Vũ Linh (31 tuổi), Trần Thị Mỹ Nương (36 tuổi) cùng ngụ phường Thới Long, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ; Lê Việt Dung (56 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thông, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn các tỉnh miền Tây Nam bộ với số tiền nhiều tỷ đồng. Riêng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, các nghi can đã thực hiện 4 vụ lừa đảo với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng này là gọi điện thoại cho một số người nhẹ dạ, giới thiệu đang công tác tại các công ty xổ số kiến thiết tại một số tỉnh, thành phố đang có chủ trương tiêu diệt thầu đề, để ủng hộ người nghèo bằng cách công ty sẽ chọn ra 2 lô số. Nếu đồng ý tham gia, khi trúng đề, người chơi phải chuyển 50% số tiền vào quỹ ủng hộ người nghèo theo tài khoản ngân hàng của nhóm này cung cấp. Khi người chơi trúng đề, nhóm đối tượng này sẽ đặt vấn đề nếu muốn hợp tác lâu dài thì phải ký gửi cho công ty một khoản tiền vào tài khoản cá nhân do họ cung cấp để làm tin. Khi nào không muốn hợp tác nữa, công ty sẽ trả lại số tiền này.

Sau đó, nhóm đối tượng trên tiếp tục cho số đánh đề, nếu không trúng thì các đối tượng này tắt điện thoại và chiếm đoạt luôn số tiền của người chơi đã chuyển vào các tài khoản ngân hàng ký gửi. Khi không tiếp tục tham gia chơi số đề, các đối tượng hứa sẽ nhận họ vào làm việc tại công ty xổ số kiến thiết với mức lương từ 16-100 triệu đồng/tháng với điều kiện phải chuyển một số tiền cho nhóm đối tượng này. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng tắt điện thoại, mất liên lạc.

Được biết, Công an Thành phố Cần Thơ cũng tạm đang giữ 3 đối tượng gồm: Ngô Vũ Linh, Trần Thị Mỹ Nương, Lê Việt Dung để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mạo danh cơ quan bảo hiểm để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Mạo danh cơ quan bảo hiểm để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Những đối tượng này yêu cầu người dân cung cấp thông tin và nộp một khoản tiền (thông qua tài khoản) để thanh toán chi phí đã khám chữa bệnh BHYT.

Mạo danh cơ quan bảo hiểm để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Mạo danh cơ quan bảo hiểm để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Những đối tượng này yêu cầu người dân cung cấp thông tin và nộp một khoản tiền (thông qua tài khoản) để thanh toán chi phí đã khám chữa bệnh BHYT.

Kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng
Kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng

VOV.VN - Nhờ hành động nhanh trí của nhân viên, Agribank chi nhánh thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên vừa kịp thời ngăn chặn một trường hợp khách hàng bị lừa đảo.

Kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng

Kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng

VOV.VN - Nhờ hành động nhanh trí của nhân viên, Agribank chi nhánh thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên vừa kịp thời ngăn chặn một trường hợp khách hàng bị lừa đảo.

Nhân viên ngân hàng ở Gia Lai lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra đầu thú
Nhân viên ngân hàng ở Gia Lai lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra đầu thú

VOV.VN - Lê Thị Thương (SN 1988, phường Hoa Lư, Pleiku) nhân viên một ngân hàng có chi nhánh ở tỉnh Gia Lai, bị truy nã trong vụ vỡ nợ hơn 170 tỷ đồng tại tỉnh Gia Lai đã ra đầu thú và bị tạm giữ hình sự để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhân viên ngân hàng ở Gia Lai lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra đầu thú

Nhân viên ngân hàng ở Gia Lai lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra đầu thú

VOV.VN - Lê Thị Thương (SN 1988, phường Hoa Lư, Pleiku) nhân viên một ngân hàng có chi nhánh ở tỉnh Gia Lai, bị truy nã trong vụ vỡ nợ hơn 170 tỷ đồng tại tỉnh Gia Lai đã ra đầu thú và bị tạm giữ hình sự để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.