Tên trộm đề nghị hối lộ 50 triệu đồng cho các “hiệp sỹ”

VOV.VN -Bị bắt, tên trộm nhiều lần năn nỉ các anh vào quán cà phê uống để đối tượng điện thoại cho vợ đem lên 50 triệu đồng “bồi dưỡng” mong thoát tội. 

Vào khoảng 20h30’ ngày 14/10, nhận được tin báo của nhân viên quản lý của cửa hàng Thế Giới Di Động (thuộc phường Phú Cường, tỉnh Bình Dương) báo về một vụ trộm điện thoại vừa xảy ra tại cửa hàng, các “hiệp sỹ” Nguyễn Thanh Hải và Thạch Đạt, Nguyễn Minh Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra truy bắt bọn tội phạm.

Được biết bọn tội phạm (khoảng 2 người) đã giả vờ vào cửa hàng Thế Giới Di Động để xem điện thoại rồi nhanh tay trộm 1 chiếc điện thoại HTC trị giá gần 15 triệu đồng.

 

 
Tên trộm bị các "hiệp sỹ" tóm gọn cùng tang vật là chiếc điện thoại vừa trộm được
Ngay lập tức các “hiệp sỹ” đã nhanh chóng chia nhau đi truy tìm hai đối tượng theo miêu tả của nhân viên bán điện thoại. Khi vừa đi đến cửa hàng Điện Máy.Com, thì phát hiện 2 đối tượng khả nghi nên cả nhóm đã dừng lại quan sát.

Theo quan sát, cả 2 đối tượng giả vờ xem điện thoại, đi qua đi lại tìm cách trộm điện thoại trưng bày. Tuy nhiên chưa kịp ra tay thì có khách vào nên đối tượng bỏ ra ngoài định bỏ đi. Lúc này anh Hải cùng các “hiệp sỹ” khác ập tới bắt thì một tên đồng bọn đứng chờ bên ngoài đã nổ máy xe phóng đi tẩu thoát. Tên còn lại không kịp chạy đã bị các “hiệp sỹ” tóm gọn.

Kiểm tra người đối tượng phát hiện 1 điện thoại HTC của cửa hàng thế giới di động bị mất như mô tả. Sau đó đối tượng này được các “hiệp sỹ” áp giải về trụ sở Công an Phường Phú Cường.

Trên đường đi, tên trộm này còn nhiều lần năn nỉ các anh vào quán cà phê uống để đối tượng điện thoại cho vợ đem lên 50 triệu đồng “bồi dưỡng” các “hiệp sỹ” để được thả nhưng bị từ chối.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Trần Huy Vũ (SN 1982, tạm trú tại Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP HCM).

Tang vật thu được gồm 2 cái điện thoại và một số giấy tờ. Hiện Công an phường Phú Cường đang mở rộng điều tra truy xét các đối tượng đồng phạm khác liên quan đến vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương kết luận vụ “hiệp sỹ” tố cáo Công an
Bình Dương kết luận vụ “hiệp sỹ” tố cáo Công an

VOV.VN -Công an kết luận Duy là kẻ giả danh, không phải là thành viên Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm xã An Tây

Bình Dương kết luận vụ “hiệp sỹ” tố cáo Công an

Bình Dương kết luận vụ “hiệp sỹ” tố cáo Công an

VOV.VN -Công an kết luận Duy là kẻ giả danh, không phải là thành viên Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm xã An Tây

Đối tượng trộm xe máy đề nghị hối lộ "hiệp sĩ" 15 triệu đồng
Đối tượng trộm xe máy đề nghị hối lộ "hiệp sĩ" 15 triệu đồng

VOV.VN - Khi bị các “hiệp sĩ” bắt giữ, tên trộm xe máy xin hối lộ 15 triệu nhưng đã bị từ chối.

Đối tượng trộm xe máy đề nghị hối lộ "hiệp sĩ" 15 triệu đồng

Đối tượng trộm xe máy đề nghị hối lộ "hiệp sĩ" 15 triệu đồng

VOV.VN - Khi bị các “hiệp sĩ” bắt giữ, tên trộm xe máy xin hối lộ 15 triệu nhưng đã bị từ chối.

“Hiệp sĩ” Bình Dương lên facebook tìm cô gái lừa lấy Iphone 5S
“Hiệp sĩ” Bình Dương lên facebook tìm cô gái lừa lấy Iphone 5S

VOV.VN - Lần tìm địa chỉ facebook của cô gái lừa lấy Iphone 5S, các hiệp sĩ hẹn gặp ở quán cà phê, sau đó mời cô gái về thẳng đồn công an  

“Hiệp sĩ” Bình Dương lên facebook tìm cô gái lừa lấy Iphone 5S

“Hiệp sĩ” Bình Dương lên facebook tìm cô gái lừa lấy Iphone 5S

VOV.VN - Lần tìm địa chỉ facebook của cô gái lừa lấy Iphone 5S, các hiệp sĩ hẹn gặp ở quán cà phê, sau đó mời cô gái về thẳng đồn công an  

Trộm thịt hộp trong siêu thị rồi xin hối lộ “hiệp sĩ“
Trộm thịt hộp trong siêu thị rồi xin hối lộ “hiệp sĩ“

VOV.VN -Chỉ trong một giờ đồng hồ “nữ quái” Hương thực hiện 2 vụ trộm thịt hộp trong siêu thị.

Trộm thịt hộp trong siêu thị rồi xin hối lộ “hiệp sĩ“

Trộm thịt hộp trong siêu thị rồi xin hối lộ “hiệp sĩ“

VOV.VN -Chỉ trong một giờ đồng hồ “nữ quái” Hương thực hiện 2 vụ trộm thịt hộp trong siêu thị.