Tham ô tiền hỗ trợ hộ nghèo, 2 cán bộ xã lĩnh 10 năm tù giam

VOV.VN - Ngày 18/1, TAND tỉnh Cao Bằng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản đối với Bế Văn Quỳnh (SN 1974), nguyên Chủ tịch UBND xã Xuân Nội và Lã Thị Viễn (SN 1985), nguyên kế toán UBND xã Xuân Nội, huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng.

Theo cáo trạng tại Tòa, từ năm 2016 đến năm 2019, Bế Văn Quỳnh và Lã Thị Viễn đã có sai phạm trong quá trình thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135).

Cụ thể năm 2016, UBND xã Xuân Nội được phê duyệt dự án cấp giống vịt siêu nạc cho 19 hộ dân xóm Mán Đâu, mỗi hộ được 68 con giống, nhưng thực tế mỗi hộ chỉ được nhận 50 con; Năm 2018, khi thực hiện Dự án cấp cây giống và phân bón cho 177 hộ dân, hai bị cáo đã không mua phân bón để cấp cho 35 hộ dân xóm Làn Hoài, không tổ chức tập huấn kỹ thuật cho nhân dân. Năm 2019, hai bị cáo tiếp tục lập chứng từ khống với tổng số tiền chiếm đoạt các năm là 25.132.000đ.

Căn cứ các hành vi phạm tội trên, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt Bế Văn Quỳnh và Lã Thị Viễn mỗi bị cáo 5 năm tù giam về Tội tham ô tài sản quy định tại điểm c,đ khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

40 quyết định giám định, định giá tài sản trong vụ án tham nhũng, tiêu cực chậm tiến độ
40 quyết định giám định, định giá tài sản trong vụ án tham nhũng, tiêu cực chậm tiến độ

VOV.VN - Theo ông Phan Đình Trạc, hiện nay còn 40 quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản thực hiện chậm tiến độ, có khó khăn, vướng mắc.

40 quyết định giám định, định giá tài sản trong vụ án tham nhũng, tiêu cực chậm tiến độ

40 quyết định giám định, định giá tài sản trong vụ án tham nhũng, tiêu cực chậm tiến độ

VOV.VN - Theo ông Phan Đình Trạc, hiện nay còn 40 quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản thực hiện chậm tiến độ, có khó khăn, vướng mắc.

Khởi tố trưởng ban đại diện hội cha mẹ học sinh chiếm đoạt tài sản
Khởi tố trưởng ban đại diện hội cha mẹ học sinh chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú Trưởng Ban đại diện hội cha mẹ học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Yên Sơn về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng ban đại diện hội cha mẹ học sinh chiếm đoạt tài sản

Khởi tố trưởng ban đại diện hội cha mẹ học sinh chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú Trưởng Ban đại diện hội cha mẹ học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Yên Sơn về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo bán hàng online để chiếm đoạt tài sản 
Lừa đảo bán hàng online để chiếm đoạt tài sản 

VOV.VN - Quá trình bán hàng online, Kiên phát thấy có nhiều người muốn mua hàng về bán lẻ, nên nhắn tin mời họ mua. Sau khi họ chuyển tiền, Kiên dùng tiền đó đi đánh bạc.

Lừa đảo bán hàng online để chiếm đoạt tài sản 

Lừa đảo bán hàng online để chiếm đoạt tài sản 

VOV.VN - Quá trình bán hàng online, Kiên phát thấy có nhiều người muốn mua hàng về bán lẻ, nên nhắn tin mời họ mua. Sau khi họ chuyển tiền, Kiên dùng tiền đó đi đánh bạc.

Dọa người khác bị "vong" theo để chiếm đoạt tài sản
Dọa người khác bị "vong" theo để chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Nguyễn Thị Hà bắt chuyện với 1 người phụ nữ nói người này bị “vong” theo và giới thiệu bản thân có khả năng cắt “vong” giúp.

Dọa người khác bị "vong" theo để chiếm đoạt tài sản

Dọa người khác bị "vong" theo để chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Nguyễn Thị Hà bắt chuyện với 1 người phụ nữ nói người này bị “vong” theo và giới thiệu bản thân có khả năng cắt “vong” giúp.