Thanh Hoá:Thông tin chính thức vụ cô giáo bị tố lừa học sinh

VOV.VN -UBND huyện Hà Trung và CA huyện Hà Trung đã có báo cáo kết luận về vụ việc này.

Ngày 18/8, báo VOV.VN đăng bài viết Thanh Hóa: Nghi án cô giáo lừa học sinh đi “tiếp khách” của CTV Nguyễn Hải. Ngay sau khi bài viết được đăng, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Hà Trung xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh về vụ việc. Đến nay, UBND huyện Hà Trung và CA huyện Hà Trung đã có báo cáo kết luận về vụ việc. Đề bạn đọc hiểu rõ hơn bản chất vụ việc. VOV online đăng lại nội dung báo cáo này:

Thực hiện công văn số 56692/UBND-VX ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao xác minh vấn đề báo chí phản ánh về vụ việc “cô giáo bị tố lừa học sinh đi làm gái massage”.

Về việc này, Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện Hà Trung điều tra xác minh, nắm bắt tình hình vụ việc. Tại văn bản số 1146/UBND-GDĐT của UBND huyện Hà Trung trả lời vấn đề báo chí phản ánh như sau:


Phòng GD&ĐT đã phối hợp với Công đoàn giáo dục cử đoàn cán bộ xuống trường THCS Hà Bình trực tiếp làm việc với Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn và cô Lê Thị Huệ để nắm bắt tình hình. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện, Phòng GD&ĐT đã yêu cầu trường THCS Hà Bình tạm thời không phân công cô Lê Thị Huệ đứng lớp mà phân công công việc khác để tạo điều kiện thời gian, động viên cô bình tĩnh trước dư luận và thành khẩn phối hợp với cơ quan điều tra; động viên em Hoa và gia đình để em tiếp tục đi học và có những biện pháp đảm bảo an toàn về sức khỏe, tính mạng và tâm lý cho học sinh đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan điều tra, cơ quan báo chí và các cơ quan chức năng làm việc.

Ngày 5/9/2013, công an huyện Hà Trung cũng đã có công văn số 166/CAHT- (ĐTHS) báo cáo kết quả điều tra xác minh vụ việc này như sau:

Do biết học sinh cũ là Nguyễn Thị Phượng bỏ học nên cô Lê Thị Huệ đến nói chuyện với gia đình và Phượng và hỏi xin cho Phượng  lên thành phố Thanh Hóa giúp việc cho cửa hàng thuốc. Gia đình và bản thân Phượng đồng ý. Nhưng sau đó, đưa Phượng đến nhà chị Đỗ Thị Hường và nói với chị Hường sẽ đưa Phượng ra Quảng Ninh làm để giúp việc cho người quen là Lê Thị Bình đang trú ở Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Qua trao đổi điện thoại Phượng cũng đã đồng ý giúp việc cho chị Bình. Nhưng tại đây, Phượng xin cho Hoa bạn mình làm công việc nhà cho chị Bình.

Sau khi cô Huệ và cô Hường về Thanh Hóa thì Bình gọi điện cho Vũ Thị Phương quê Thanh Hóa, tạm tú ở Cẩm Bình , Cẩm Phả mời Hoa đi làm nhân viên massage. Phượng xin đi theo bạn về nhà Phương. Sau đó cả hai được Phương trao đổi về công việc là thư giãn cho khách, trong khi tiếp khách không được quan hệ tình dục với khách và nếu bắt được sẽ bị phạt 5 triệu đồng. Nghe Phương nói vậy cả Hoa và Phượng đều đồng ý.

Việc đi hát karaoke và massage cả Phượng và Hoa đều đồng ý làm, không ai ép  buộc.

Quá trình phục vụ tại quán Massge mặc dù khách đòi quan hệ tình dục nhưng Phượng và Hoa không đồng ý.

Làm việcc từ ngày 28/6/2013 đến 30/6.2013 do thấy không phù hợp nên cả hai bàn nhau xin không đi làm nữa.

Công an huyện Hà Trung đã tổ chức điều tra xác minh tiến hành mời Phượng và Hoa, đồng thời triệu tập cô Huệ, cô Hường đến làm việc. Quá trình làm việc Công an huyện Hà Trung có mời bà Nguyễn Thị Khuyên (Mẹ Phượng) và bà Vũ Thị Lan (mẹ Hoa) cùng tham gia giám hộ cho Phượng và Hoa để đảm bảo đúng trình tự thủ tục của pháp luật.

Công an huyện Hà Trung cử cán bộ đi Cẩm Phả, Quảng Ninh phối hợp với Công an phường Cẩm Thạch và phường Cẩm Bình triệu tập Lê Thị Bình, Vũ Thị Phương đến Công an phường đấu tranh làm rõ nội dung vụ việc.

Kết quả điều tra cho thấy:

“Qua tài liệu điều tra thu thập được Cơ quan CSĐT xét thấy không có dấu hiệu phạm tội, chỉ vi phạm về phạm trù đạo đức, nghề nghiệp.

Nguyễn Thị Phượng và Nguyễn Thị Hoa nhờ cô Huệ xin việc làm, đưa đi Quảng Ninh là tự nguyện, không có biểu hiện ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ của cô Huệ.

Cô Lê Thị Huệ không có dấu hiệu lừa 2 em học sinh đi làm.

Tuy nhiên, bản thân là một giáo viên thấy 2 em Phượng và hoa bỏ học, phải động viên các em đi học nhưng lại giới thiệu 2 em đi làm trong khi các em còn nhỏ, chưa đến tuổi lao động. Việc làm trên của cô Huệ gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục cần có biện pháp xử lý theo quy định của ngành.

Vậy Công an huyện Hà Trung kính báo cáo Huyện ủy Hà Trung, UBND huyện Hà Trung biết và có ý kiến chỉ đạo Phòng Giáo dục, Trường THCS Hà Bình có hình thức khiển trách, nhắc nhở, quản lý đội ngũ giáo viên”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hóa: Nghi án cô giáo lừa học sinh đi “tiếp khách”
Thanh Hóa: Nghi án cô giáo lừa học sinh đi “tiếp khách”

VOV.VN -Nói là đưa các em lên TP. Thanh Hóa bán hàng, nhưng cô giáo lại bắt xe đưa ra Cẩm Phả rồi cho vào quán karaoke.

Thanh Hóa: Nghi án cô giáo lừa học sinh đi “tiếp khách”

Thanh Hóa: Nghi án cô giáo lừa học sinh đi “tiếp khách”

VOV.VN -Nói là đưa các em lên TP. Thanh Hóa bán hàng, nhưng cô giáo lại bắt xe đưa ra Cẩm Phả rồi cho vào quán karaoke.

Chỉ đạo làm rõ nghi án giáo viên lừa học sinh đi tiếp khách
Chỉ đạo làm rõ nghi án giáo viên lừa học sinh đi tiếp khách

VOV.VN -Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo xác minh, làm rõ nghi án cô giáo lừa học sinh đi “tiếp khách”

Chỉ đạo làm rõ nghi án giáo viên lừa học sinh đi tiếp khách

Chỉ đạo làm rõ nghi án giáo viên lừa học sinh đi tiếp khách

VOV.VN -Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo xác minh, làm rõ nghi án cô giáo lừa học sinh đi “tiếp khách”