Thanh tra Chính phủ yêu cầu thanh tra toàn diện 7 công ty lâm nghiệp tại Gia Lai

VOV.VN - Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Gia Lai thực hiện thanh tra toàn diện 7 công ty TNHH MTV lâm nghiệp ở địa phương để có đánh giá toàn diện về công tác quản lý đất đai nguồn gốc nông lâm trường. Trước đó, theo Kết luận số 263/KL-TTCP hồi cuối tháng 7, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý đất đai thuộc các công ty lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai.

Thanh tra Chính phủ nêu rõ, UBND tỉnh Gia Lai đã chậm trễ trong việc phê duyệt phương án sử dụng đất của các công ty; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty lâm nghiệp với mục đích thương mại - dịch vụ không đúng quy định về đất phi nông nghiệp. Công tác kiểm kê, đánh giá và theo dõi hiện trạng rừng tại các công ty còn nhiều thiếu sót, dẫn đến việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng không chính xác so với diện tích và hiện trạng thực tế.

Thanh tra Chính phủ đã nêu ví dụ cụ thể: năm 2020, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trạm Lập nhận tiền dịch vụ môi trường rừng vượt 30,6 ha so với diện tích quản lý. Ngược lại, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Roong và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa không được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng từ năm 2016 đến 2020 do không có rừng trên tổng diện tích lần lượt là 756 ha và 671 ha.

Bên cạnh đó, nhiều công ty lâm nghiệp không thực hiện đúng quy định về thủ tục đất đai, dẫn đến sự chênh lệch diện tích thực tế so với diện tích được giao trên các văn bản. Như Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa có diện tích tăng thêm 125 ha so với Giấy chứng nhận cấp năm 2012; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hà Nừng tăng diện tích 119 ha; trong khi Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Công Chiêng giảm 455 ha so với diện tích được giao. Đặc biệt, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Rong để người dân lấn chiếm 613 ha đất.

Ngoài ra, một số công ty lâm nghiệp đã sử dụng vốn điều lệ không đúng mục đích,  không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất được UBND tỉnh phê duyệt.

Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Giám đốc các công ty lâm nghiệp, Giám đốc các sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai, cùng chủ tịch UBND các huyện và các tổ chức, cá nhân liên quan qua các thời kỳ.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Gia Lai thực hiện thanh tra toàn diện 7 công ty TNHH MTV lâm nghiệp gồm: Trạm Lập, Đăk Roong, Sơ Pai, Krông Pa, Hà Nừng, Kông Chiêng để có đánh giá toàn diện về công tác quản lý đất đai nguồn gốc nông lâm trường tại địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh tra Chính phủ làm việc tại Bắc Ninh về trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức
Thanh tra Chính phủ làm việc tại Bắc Ninh về trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức

VOV.VN - Ngày 4/3, Đoàn Thanh tra Chính phủ làm việc tại tỉnh Bắc Ninh về thanh tra trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Thanh tra Chính phủ làm việc tại Bắc Ninh về trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức

Thanh tra Chính phủ làm việc tại Bắc Ninh về trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức

VOV.VN - Ngày 4/3, Đoàn Thanh tra Chính phủ làm việc tại tỉnh Bắc Ninh về thanh tra trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Tổng Thanh tra Chính phủ nêu khó khăn khi phát hiện các vụ việc tiêu cực
Tổng Thanh tra Chính phủ nêu khó khăn khi phát hiện các vụ việc tiêu cực

VOV.VN - “Một trong những khó khăn của ngành thanh tra hiện nay là khi phát hiện tiêu cực thì cái nào chuyển cơ quan điều tra, cái nào không chuyển. Những năm gần đây, Thanh tra Chính phủ thường mời đại diện của Bộ Công an, Viện kiểm sát và Ban Nội chính Trung ương để cùng bàn xem, mang tính chặt chẽ hơn”. – Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh.

Tổng Thanh tra Chính phủ nêu khó khăn khi phát hiện các vụ việc tiêu cực

Tổng Thanh tra Chính phủ nêu khó khăn khi phát hiện các vụ việc tiêu cực

VOV.VN - “Một trong những khó khăn của ngành thanh tra hiện nay là khi phát hiện tiêu cực thì cái nào chuyển cơ quan điều tra, cái nào không chuyển. Những năm gần đây, Thanh tra Chính phủ thường mời đại diện của Bộ Công an, Viện kiểm sát và Ban Nội chính Trung ương để cùng bàn xem, mang tính chặt chẽ hơn”. – Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh.

Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc tại tỉnh Hậu Giang
Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc tại tỉnh Hậu Giang

VOV.VN - Ngày 27/10, Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ do ông Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc tại tỉnh Hậu Giang

Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc tại tỉnh Hậu Giang

VOV.VN - Ngày 27/10, Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ do ông Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.