Thay đổi tội danh, khởi tố 4 đối tượng vụ ô tô đuổi nhau dẫn đến chết người

VOV.VN - Theo gia đình anh Bách, từ chứng cứ camera ghi lại, các đối tượng truy đuổi, lôi tài xế ra khỏi xe để đánh đập, hành hung dẫn đến tử vong nên việc khởi tố với tội danh gây rối trật tự công cộng là không đúng.

Sáng 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, liên quan đến vụ án hai ô tô truy đuổi nhau dẫn đến cái chết của lái xe Nguyễn Văn Bách ở thị trấn Nhã Nam (Tân Yên, Bắc Giang), sau khi điều tra bổ sung, căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã quyết định thay đổi tội danh khởi tố đối với 4 đối tượng liên quan, từ tội danh “Gây rối trật tự công cộng” sang tội danh “Giết người”.

4 bị can gồm: Đặng Văn Thêm (SN 1999), trú tại huyện Yên Bình (Yên Bái) Nguyễn Sinh Mạnh (SN 1997), Nguyễn Văn Ích (SN 1969), Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1990), cùng trú tại thị trấn Thắng (Hiệp Hòa).

Trước đó, ngày 20/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 04 bị can trên về tội “Gây rối trật tự công cộng” để tiến hành điều tra.

Ngày 1/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hoà thông báo về nội dung kết luận giám định nguyên nhân dẫn tới cái chết của anh Nguyễn Văn Bách là đa chấn thương: Chấn thương ngực và chấn thương bụng kín do tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, với những chứng cứ thu thập được, gia đình nạn nhân đã không đồng tình với quyết định khởi tố của Công an huyện Hiệp Hoà. Theo gia đình anh Bách, từ chứng cứ camera ghi lại, các đối tượng truy đuổi, lôi tài xế ra khỏi xe để đánh đập, hành hung dẫn đến tử vong nên việc khởi tố với tội danh gây rối trật tự công cộng là không đúng. Do đó, phía gia đình nạn nhân đã làm đơn kiến nghị, khiếu nại gửi nhiều cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Sau đó, vụ án được chuyển lên cơ quan điều tra công an tỉnh để thụ lý, tiếp tục điều tra.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truy tìm nghi phạm giết người, đốt xác ở Đồng Tháp
Truy tìm nghi phạm giết người, đốt xác ở Đồng Tháp

VOV.VN - Lê Trương Thành (48 tuổi) là nghi phạm liên quan vụ án giết người, xảy ra hôm 14/12 tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Truy tìm nghi phạm giết người, đốt xác ở Đồng Tháp

Truy tìm nghi phạm giết người, đốt xác ở Đồng Tháp

VOV.VN - Lê Trương Thành (48 tuổi) là nghi phạm liên quan vụ án giết người, xảy ra hôm 14/12 tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điều tra nhóm đối tượng mang hung khí làm náo loạn làng quê, đe dọa "giết người"
Điều tra nhóm đối tượng mang hung khí làm náo loạn làng quê, đe dọa "giết người"

VOV.VN - Công an đang điều tra vụ việc gần 20 côn đồ mang theo hung khí đến đập phá tài sản và đe dọa giết anh Cao Văn H. (xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).

Điều tra nhóm đối tượng mang hung khí làm náo loạn làng quê, đe dọa "giết người"

Điều tra nhóm đối tượng mang hung khí làm náo loạn làng quê, đe dọa "giết người"

VOV.VN - Công an đang điều tra vụ việc gần 20 côn đồ mang theo hung khí đến đập phá tài sản và đe dọa giết anh Cao Văn H. (xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).

Giết người sau khi dùng ma túy đá
Giết người sau khi dùng ma túy đá

VOV.VN - Xảy ra mâu thuẫn trong lúc lái xe, Long dùng dao gọt hoa quả đâm anh Viễn tử vong. Trước đó, cả bị can và nạn nhân đều sử dụng ma túy đá.

Giết người sau khi dùng ma túy đá

Giết người sau khi dùng ma túy đá

VOV.VN - Xảy ra mâu thuẫn trong lúc lái xe, Long dùng dao gọt hoa quả đâm anh Viễn tử vong. Trước đó, cả bị can và nạn nhân đều sử dụng ma túy đá.