Thêm 3 vụ buôn bán nội tạng động vật bốc mùi hôi thối

Buôn bán nội tạng hôi thối là hình thức buôn lậu mới xuất phát bởi lòng tham vô bờ, phi đạo đức của một số người cần được xử lý nghiêm khắc

Sáng sớm 9/12, tại khu vực nhà ga đường sắt Lào Cai (phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai), lực lượng chống buôn lậu của hải quan tỉnh Lào Cai phối hợp với quản lý thị trường tỉnh Lào Cai đã phát hiện, thu giữ tại chỗ gần 500kg nội tạng lợn bốc mùi rất khó chịu được đóng rất kín trong các hộp xốp thường đựng hoa quả tươi ướp đá xuất khẩu sang Trung Quốc.

Lực lượng chức năng chống buôn lậu của tỉnh Lào Cai đang tổ chức điều tra làm rõ chủ hàng và nguồn gốc gần nửa tấn lòng lợn đang bị phân hủy nói trên, đồng thời lập biên bản xử cho tiêu hủy tang vật theo quy định của pháp luật.

Gần đây nhất vào rạng sáng ngày 7/12, tại ga đường sắt Việt Trì (Phú Thọ), Công an thành phố Việt Trì cũng đã phát hiện trên 5 tấn hàng hóa nhập lậu chuyển trên tàu khách LC2 từ Lào Cai về Hà Nội, trong đó có gần 2 tấn thực phẩm đông lạnh đang trong quá trình phân hủy gồm 420 kg lòng lợn, 640 kg thịt gà, 100 kg tim lợn...

Trước đó sáng ngày 1/12 tại bờ sông biên giới Nậm Thi (tỉnh Lào Cai), các lực lượng chống buôn lậu của tỉnh Lào Cai cũng phát hiện, thu giữ và sau đó cho tiêu hủy tại khu xử lý rác của thành phố Lào Cai tại Tòng Mòn 1.140 kg nội tạng lợn nặng mùi hôi thối.

Trao đổi với phóng viên về việc này, ông Vũ Xuân Hồng, Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai cho rằng đây là hình thức buôn lậu mới xuất phát bởi lòng tham vô bờ, phi đạo đức của một số người. Hiện tượng này cần được các cấp, ngành, các địa phương phối hợp điều tra làm rõ, xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo ông Hồng, tất cả các nội tạng động vật kể trên đều được nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam qua đường biển với số lượng lớn, sau đó được xé lẻ mang đi tiêu thụ nội địa hoặc tái xuất lậu sang Hà Khẩu (Trung Quốc) "gia công làm sạch" để rồi lại nhập lậu vào Việt Nam chuyển xuống Hà Nội và các tỉnh miền xuôi tiêu thụ theo đường sắt Lào Cai - Hà Nội.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên