Thợ điện từ Sài Gòn ra Hà Nội giết bạn để trả thù

VOV.VN - Bị đánh trong một đêm giao thừa, nhưng gã thợ điện vẫn luôn nghĩ rằng việc hắn bị đánh là do bạn thân và đồng nghiệp gây ra.

Đêm giao thừa năm 2008, Tạ Đình Tiệp (30 tuổi) cùng bạn thân là anh Vũ Huy Cường (34 tuổi, bạn thân, cùng trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) và đồng nghiệp cùng làm thợ điện là anh Phí Công Thành (39 tuổi) đi chơi.

Tại cuộc chơi này, nhóm của Tiệp xô xát với nhóm thanh niên lạ mặt, lần đó Tiệp bị thương.

Sau lần đó, Tiệp vào TP HCM làm việc, tuy nhiên, việc bị đánh vào đêm giao thừa hắn vẫn cứ đau đáu trong lòng. Trong thâm tâm Tiệp luôn nghĩ rằng chính anh Cường và anh Thành đã thuê người đánh mình.

Bị cáo Tiệp tại tòa sơ thẩm

Trung tuần tháng 8/2014, Tiệp bắt xe khách từ TP HCM ra Hà Nội tìm Cường, Thành.

Trưa 21/8/2014, Tiệp mua 3 con dao nhọn và gọi điện cho Cường. Đến điểm hẹn ở đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội), thấy bạn đang nghe điện thoại, Tiệp rút dao nhọn tiến đến.

Khi anh Cường vừa quay ra, Tiệp cầm dao dâm nhiều nhát khiến anh này ngã gục. Hắn rời khỏi hiện trường và bắt xe ôm đến nhà anh Thành gây án. Bị chém một nhát vào lưng, nạn nhân thứ hai may mắn chạy thoát. Sau khi gây án xong, Tiệp đến cơ quan công an đầu thú.

Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương kết luận, trước, trong và sau khi phạm tội Tiệp bị rối loạn loại phân liệt và hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa sáng 26/6, Tiệp khai, hắn vào Nam làm nghề thợ điện. Tại đây, hắn bị truy sát nhiều lần, thậm chí bị xe tải đâm. Tiệp nghĩ rằng mọi sự việc đó đều do anh Cường và Thành thuê người truy sát mình nên hắn quyết tâm tìm hai người này trả thù.

Theo Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương kết luận, trước, trong và sau khi phạm tội Tiệp bị rối loạn loại phân liệt và hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi.

Tại toà, Tiệp thừa nhận hành vi như truy tố. Đại diện gia đình bị hại yêu cầu bồi thường theo quy định và đã nhận được 20 triệu đồng bồi thường. Hành vi của Tiệp bị truy tố tội Giết người. Theo đó, HĐXX của TAND Hà Nội tuyên phạt Tiệp 20 năm tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giết bạn gái mới quen sau khi "quan hệ"
Giết bạn gái mới quen sau khi "quan hệ"

Mong muốn duy nhất của họ là kẻ thủ ác khi thấy di ảnh chị Mai sẽ ăn năn, hối cải, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội.

Giết bạn gái mới quen sau khi "quan hệ"

Giết bạn gái mới quen sau khi "quan hệ"

Mong muốn duy nhất của họ là kẻ thủ ác khi thấy di ảnh chị Mai sẽ ăn năn, hối cải, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội.

Giết bạn từ câu thách thức “lấy đầu trừ nợ”, lĩnh án chung thân
Giết bạn từ câu thách thức “lấy đầu trừ nợ”, lĩnh án chung thân

Tập nói càn " chỉ có cái đầu này anh chặt đi để trừ nợ" và thách thức nên Cừ đã dùng daoo chặt liên tiếp vào đầu Tập.

Giết bạn từ câu thách thức “lấy đầu trừ nợ”, lĩnh án chung thân

Giết bạn từ câu thách thức “lấy đầu trừ nợ”, lĩnh án chung thân

Tập nói càn " chỉ có cái đầu này anh chặt đi để trừ nợ" và thách thức nên Cừ đã dùng daoo chặt liên tiếp vào đầu Tập.

Giết bạn đồng tính vì bị dọa “cắt của quý”
Giết bạn đồng tính vì bị dọa “cắt của quý”

Bị Hùng đe dọa không cho quan hệ sẽ cắt "của quý", đồng thời sờ mó mình, Chi tức giận lấy dao đâm Hùng tử vong.

Giết bạn đồng tính vì bị dọa “cắt của quý”

Giết bạn đồng tính vì bị dọa “cắt của quý”

Bị Hùng đe dọa không cho quan hệ sẽ cắt "của quý", đồng thời sờ mó mình, Chi tức giận lấy dao đâm Hùng tử vong.

Giết bạn tình đồng tính vì thất hứa sau khi "quan hệ"
Giết bạn tình đồng tính vì thất hứa sau khi "quan hệ"

Quan hệ xong, bị anh Hưng thất hứa, "xù tiền", tức giận Thi dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Giết bạn tình đồng tính vì thất hứa sau khi "quan hệ"

Giết bạn tình đồng tính vì thất hứa sau khi "quan hệ"

Quan hệ xong, bị anh Hưng thất hứa, "xù tiền", tức giận Thi dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.