Thông tin sai sự thật, hai người ở Hà Nội bị phạt
VOV.VN - Công an Hà Nội vừa xử lý hai trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội và xử phạt hành chính với tổng số tiền 20 triệu đồng. Các bài đăng nhằm câu tương tác, thu hút người xem và gây ảnh hưởng đến dư luận.
Ngày 6/8, Công an Hà Nội cho biết, lực lượng công an các địa phương vừa phát hiện, xử lý nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng, đồng thời khuyến cáo người dân chỉ chia sẻ thông tin đã được kiểm chứng từ các nguồn chính thống.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Ô Diên phát hiện tài khoản của anh N.Đ.M (trú tại xã Ô Diên, Hà Nội) đăng tải danh sách các xã, phường của Hà Nội được cho là sẽ sáp nhập. Qua xác minh, đây là thông tin chưa được kiểm chứng và hoàn toàn sai sự thật.
Cơ quan công an xác định người này đăng tải thông tin giả nhằm thu hút lượt xem, tăng tương tác để phục vụ hoạt động mua bán đất cá nhân. Xác nhận hành vi vi phạm của mình, người vi phạm đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết.
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 14/2022/NĐ-CP), Công an xã Ô Diên đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh N.Đ.M số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Cùng ngày, Công an xã Mê Linh phát hiện tài khoản Facebook do ông N.V.T (SN 1965, trú tại thôn Tráng Việt, xã Mê Linh, Hà Nội) quản lý đã đăng tải đoạn video dài 2 phút 43 giây phản ánh sai sự thật về địa điểm và bản chất vụ việc. Làm việc với cơ quan công an, ông N.V.T thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung và cam kết không tái phạm.
Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, ngày 3/8/2026, Công an xã Mê Linh đã ra quyết định xử phạt ông N.V.T 12,5 triệu đồng.
Qua các vụ việc, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia môi trường mạng; chỉ tiếp cận, đăng tải và chia sẻ thông tin đã được kiểm chứng từ các nguồn chính thống.
Cơ quan công an nhấn mạnh mọi hành vi phát tán thông tin bịa đặt, chưa được xác thực hoặc gây hiểu nhầm về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính, đều có thể gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, các quản trị viên hội, nhóm trên mạng xã hội được đề nghị tăng cường kiểm duyệt nội dung, kịp thời gỡ bỏ thông tin vi phạm và phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Mỗi người dân cần trở thành công dân số có trách nhiệm, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.