Thuốc chữa ung thư của VN Pharma có phải là “thuốc giả“?

VOV.VN - Theo thành viên Hội đồng giám định Bộ Y tế, “thuốc kém chất lượng” và “thuốc giả” là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. 

Tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo phạm tội “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” xảy ra tại Công ty VN Pharma, chiều nay (25/9), Hội đồng xét xử (HĐXX) tiến hành xét hỏi các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tại tòa, vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau xung quanh vấn đề thuốc kém chất lượng hay thuốc giả.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 25/9.

Trả lời HĐXX, ông Lê Xuân Hoành, thành viên Hội đồng giám định Bộ Y tế cho biết: Sau 4 tháng làm việc, hội đồng đã kết luận lô hàng H-Capita 500mg có chứa 97,5% hoạt chất Capecitabine (chất điều trị ung thư) là thuốc kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người. Thời hạn sử dụng phù hợp với nội dung ghi trên tờ hướng dẫn sử dụng. Tuy nhiên, do thuốc kém chất lượng không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh, nên hạn sử dụng không có giá trị.

Ông Hoành cho rằng, “thuốc kém chất lượng” và “thuốc giả” là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Theo các khoản 23 và 24 Điều 2 Luật Dược 2005, “thuốc kém chất lượng” là thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Còn “thuốc giả” là sản phẩm được sản xuất dưới dạng thuốc với ý đồ lừa đảo, thuộc một trong những trường hợp như không có dược chất; có dược chất nhưng không đúng hàm lượng đã đăng ký; có dược chất khác với dược chất ghi trên nhãn; mạo tên, kiểu dáng công nghiệp của thuốc đã đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp của cơ sở sản xuất khác.

Còn theo giám định viên Nguyễn Văn Lâm, khi được HĐXX hỏi về việc đánh giá chất lượng lô thuốc H-Capita, ông này cho biết: "Về kết luận chất lượng sản phẩm, Bộ Y tế cũng đã có công văn đã nêu ra đầy đủ các thành phần ai có đủ khả năng trả lời. Với cá nhân tôi không đủ thẩm quyền và khả năng để đánh giá hết các yếu tố để đánh giá đây là thuốc giả hay thuốc kém chất lượng".

Chủ tọa phiên tòa khẳng định, theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, các bị cáo này bị truy tố về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Còn ông Dương Văn Minh, Trưởng phòng kế hoạch, Viện kiểm nghiệm thuốc TP HCM cho biết: Vào tháng 8/2014, Viện có kiểm nghiệm lô thuốc H-Capita theo yêu cầu của thanh tra Cục Quản lý dược, kết quả cho thấy lô thuốc đạt 6 chỉ tiêu chất lượng, với hàm lượng hoạt chất đạt 98,01%.

Khi HĐXX thắc mắc về việc hàm lượng hoạt chất mâu thuẫn với kết luận mà Thanh tra Cục Dược đưa ra như trên, ông Minh cho biết, có thể khi kiểm nghiệm lấy mẫu sau 6 tháng nên có sự thay đổi về hàm lượng hoạt chất. 

Cũng tại phiên xét xử chiều nay, ông Ngô Nhật Phương, một người kinh doanh ở Campuchia từng cung cấp tài liệu cho thư ký tòa trong lần xét xử vụ án VN Pharma năm 2017 được triệu tập.

 

 

Ông Phương cho biết, do có mối quan hệ với một số công ty dược Ấn Độ, Hiệp hội Dược Ấn Độ nên ông biết có một số công ty Việt Nam sang Ấn Độ để đàm phán mua thuốc H-Capita 500 mg nhưng gắn mác công ty Helix ở Canada. Tuy nhiên, công ty Dược ở Ấn Độ không đồng ý điều kiện này, mà yêu cầu phía công ty Việt Nam phải giữ nguyên sản phẩm cho đến khi về Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Y tế: Vụ VN Pharma phải xử đúng người đúng tội, không bỏ sót
Bộ trưởng Y tế: Vụ VN Pharma phải xử đúng người đúng tội, không bỏ sót

VOV.VN -Liên quan đến những sai phạm trong vụ VN Pharma, Bộ trưởng Y tế cho biết, sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội.

Bộ trưởng Y tế: Vụ VN Pharma phải xử đúng người đúng tội, không bỏ sót

Bộ trưởng Y tế: Vụ VN Pharma phải xử đúng người đúng tội, không bỏ sót

VOV.VN -Liên quan đến những sai phạm trong vụ VN Pharma, Bộ trưởng Y tế cho biết, sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội.

Thứ trưởng Bộ Y tế xin vắng mặt tại phiên tòa xử vụ án VN Pharma
Thứ trưởng Bộ Y tế xin vắng mặt tại phiên tòa xử vụ án VN Pharma

VOV.VN - Xét xử vụ án VN Pharma nhập thuốc ung thư dởm, tòa triệu tập Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường nhưng ông Cường có đơn xin vắng mặt.

Thứ trưởng Bộ Y tế xin vắng mặt tại phiên tòa xử vụ án VN Pharma

Thứ trưởng Bộ Y tế xin vắng mặt tại phiên tòa xử vụ án VN Pharma

VOV.VN - Xét xử vụ án VN Pharma nhập thuốc ung thư dởm, tòa triệu tập Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường nhưng ông Cường có đơn xin vắng mặt.

Xét xử vụ VN Pharma: Dược sĩ Phạm Văn Thông phải nhập viện
Xét xử vụ VN Pharma: Dược sĩ Phạm Văn Thông phải nhập viện

VOV.VN -Đang trong quá trình trả lời thẩm vấn thì dược sĩ Phạm Văn Thông bỗng nhiên có biểu hiện sức khỏe không tốt, buộc HĐXX phải tạm dừng xét hỏi.

Xét xử vụ VN Pharma: Dược sĩ Phạm Văn Thông phải nhập viện

Xét xử vụ VN Pharma: Dược sĩ Phạm Văn Thông phải nhập viện

VOV.VN -Đang trong quá trình trả lời thẩm vấn thì dược sĩ Phạm Văn Thông bỗng nhiên có biểu hiện sức khỏe không tốt, buộc HĐXX phải tạm dừng xét hỏi.

Cựu Chủ tịch VN Pharma thừa nhận nâng khống giá thuốc
Cựu Chủ tịch VN Pharma thừa nhận nâng khống giá thuốc

VOV.VN - Tại tòa, Hùng còn khai nâng khống giá mỗi vỉ thuốc từ 27 USD lên 75 USD, để số tiền chênh lệch ngoài sổ sách kế toán khoảng 6 tỷ đồng.

Cựu Chủ tịch VN Pharma thừa nhận nâng khống giá thuốc

Cựu Chủ tịch VN Pharma thừa nhận nâng khống giá thuốc

VOV.VN - Tại tòa, Hùng còn khai nâng khống giá mỗi vỉ thuốc từ 27 USD lên 75 USD, để số tiền chênh lệch ngoài sổ sách kế toán khoảng 6 tỷ đồng.

Vụ VN Pharma: Quy trình làm hồ sơ giả nhập khẩu thuốc H- Capita 500mg
Vụ VN Pharma: Quy trình làm hồ sơ giả nhập khẩu thuốc H- Capita 500mg

VOV.VN- Hồ sơ chuyển sang chỉ có một trang giấy, không có tên nước sở tại nhưng vẫn được dược sĩ lấy làm cơ sở để viết Tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm.

Vụ VN Pharma: Quy trình làm hồ sơ giả nhập khẩu thuốc H- Capita 500mg

Vụ VN Pharma: Quy trình làm hồ sơ giả nhập khẩu thuốc H- Capita 500mg

VOV.VN- Hồ sơ chuyển sang chỉ có một trang giấy, không có tên nước sở tại nhưng vẫn được dược sĩ lấy làm cơ sở để viết Tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm của Công ty Helix và VN Pharma
Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm của Công ty Helix và VN Pharma

VOV.VN - Thanh tra Chính phủ đã chuyển kết luận thanh tra sang Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ có liên quan.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm của Công ty Helix và VN Pharma

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm của Công ty Helix và VN Pharma

VOV.VN - Thanh tra Chính phủ đã chuyển kết luận thanh tra sang Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ có liên quan.