Tịch thu bản đồ in đường lưỡi bò của du khách Trung Quốc

VOV.VN -2 du khách Trung Quốc mang bản đồ thể hiện “đường lưỡi bò” và ấn phẩm in thiếu hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vào Việt Nam

Chi cục Hải quan Sân bay Quốc tế Đà Nẵng vừa phát hiện 2 hành khách người Trung Quốc mang bản đồ thể hiện “đường lưỡi bò” và ấn phẩm in lãnh thổ Việt Nam không có hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Bản đồ thế giới có đường lưỡi bò và không thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam

Tối 1/8, bộ phận soi chiếu Sân bay Quốc tế Đà Nẵng phát hiện hành lý của hành khách Xing Shanshan đi trên chuyến bay MU 7007 từ Bắc Kinh, Trung Quốc đến TP Đà Nẵng, có 2 tấm bản đồ Trung Quốc và Bản đồ thế giới kích cỡ 110cm x 150cm, thể hiện “đường lưỡi bò” ở khu vực biển Đông. Thông tin về 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam cũng bị sai lệch.

Trước đó, lúc 20h40 cùng ngày, hành khách Chen Jian Long đáp chuyến bay CZ 3037 từ Quảng Châu, Trung Quốc đến Đà Nẵng đã mang theo 16 cuốn sách hướng dẫn du lịch tại thành phố Đà Nẵng của Việt Nam (kích cỡ 10cm x 14cm ) có in bản đồ Việt Nam không có 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Biên bản xử phạt hành chính hành khách Trung Quốc

Chi cục Hải quan Sân bay Quốc tế Đà Nẵng đã xử phạt hành chính 2 hành khách người Trung Quốc; tịch thu và tiêu hủy các ấn phẩm nói trên vì thể hiện sai chủ quyền quốc gia Việt Nam, vi phạm quy định hoạt động báo chí, xuất bản và xuất nhập khẩu văn hóa phẩm./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm học giả Trung Quốc yêu cầu bỏ ‘đường lưỡi bò’
Thêm học giả Trung Quốc yêu cầu bỏ ‘đường lưỡi bò’

Nhiều bạn đọc của trang mạng Sina Trung Quốc đã lên tiếng ủng hộ học giả này.

Thêm học giả Trung Quốc yêu cầu bỏ ‘đường lưỡi bò’

Thêm học giả Trung Quốc yêu cầu bỏ ‘đường lưỡi bò’

Nhiều bạn đọc của trang mạng Sina Trung Quốc đã lên tiếng ủng hộ học giả này.

Mỹ lo ngại trước hộ chiếu “đường lưỡi bò” của Trung Quốc
Mỹ lo ngại trước hộ chiếu “đường lưỡi bò” của Trung Quốc

(VOV) - Phát ngôn viên nước này cho biết Mỹ sẽ bày tỏ quan điểm với Trung Quốc.

Mỹ lo ngại trước hộ chiếu “đường lưỡi bò” của Trung Quốc

Mỹ lo ngại trước hộ chiếu “đường lưỡi bò” của Trung Quốc

(VOV) - Phát ngôn viên nước này cho biết Mỹ sẽ bày tỏ quan điểm với Trung Quốc.

Không đóng dấu lên hộ chiếu có in “đường lưỡi bò”
Không đóng dấu lên hộ chiếu có in “đường lưỡi bò”

(VOV) - Việt Nam tạo điều kiện cho du khách Trung Quốc nhập cảnh, đồng thời thể hiện rõ chính kiến về vấn đề này.

Không đóng dấu lên hộ chiếu có in “đường lưỡi bò”

Không đóng dấu lên hộ chiếu có in “đường lưỡi bò”

(VOV) - Việt Nam tạo điều kiện cho du khách Trung Quốc nhập cảnh, đồng thời thể hiện rõ chính kiến về vấn đề này.

Nhiều học giả quốc tế chỉ trích yêu sách "đường lưỡi bò"
Nhiều học giả quốc tế chỉ trích yêu sách "đường lưỡi bò"

(VOV) - Mọi biện pháp giải quyết tranh chấp trên Biển Đông chỉ thực sự có hiệu quả khi luật pháp quốc tế được tuân thủ và lòng tin trở lại.

Nhiều học giả quốc tế chỉ trích yêu sách "đường lưỡi bò"

Nhiều học giả quốc tế chỉ trích yêu sách "đường lưỡi bò"

(VOV) - Mọi biện pháp giải quyết tranh chấp trên Biển Đông chỉ thực sự có hiệu quả khi luật pháp quốc tế được tuân thủ và lòng tin trở lại.