Tiếp cận hiện trường vụ đấu súng sinh tử với 25 tên tội phạm ma túy

VOV.VN - Cách thị trấn Mộc Châu chừng 16km, nhưng con đường dẫn vào khu vực này quá lắt léo. Có chỗ hai vách đá dựng đứng chỉ đủ cho một chiếc xe con chui lọt...

Như VOV.VN đã đưa tin, đúng 4h05’ ngày 19/7, tại địa phận bản Thung Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, phát hiện một toán khoảng 25 tên có vũ trang đang vận chuyển ma túy vào địa bàn. Lực lượng công an Sơn La đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác triển khai đội hình vây bắt. Mặc dù lực lượng của ta đã bắn chỉ thiên, kêu gọi các đối tượng đầu hàng, nhưng các đối tượng đã chống trả quyết liệt, dùng súng bắn xối xả về phía lực lượng của ta.

Trong cuộc chiến đấu này, một chiến sỹ của lực lượng Công an Sơn La đã anh dũng hy sinh. Lực lượng công an bắt được 5 đối tượng, thu giữ 108 bánh heroin, nhiều súng, đạn các loại. 

Theo Tiền Phong, con đường dẫn vào khu vực này có tên là Mai Sơn, song người dân ở đây vẫn gọi là con đường hung thần. 

Anh Tuấn, một người dân sinh sống gần khu vực xảy ra vụ đấu súng, nói, người lạ vào khu vực này là rất nguy hiểm. Theo Tuấn, đây là tụ điểm hoạt động của hầu hết các đối tượng tội phạm ma túy ở khu vực miền Bắc và các đối tượng là người nước ngoài.

Huyện Mộc Châu và Mai Sơn, là 2 huyện có đường biên kéo dài quanh co phức tạp giáp ranh với nước bạn nên các đối tượng tội phạm ma túy tận dụng để hoạt động.

Đại tá Triển, Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Trưởng Ban chuyên án thừa nhận, đây là điểm nóng về hoạt động kinh doanh buôn bán ma túy.


Vũ khí của các đối tượng buôn ma túy chống trả lại lực lượng công an

Trong cuộc chiến đấu với các đối tượng ma túy sáng 19/7, lực lượng công an đã bắn bị thương năm tên tội phạm, còn lại 20 tên bỏ chạy về bên kia biên giới. Tại hiện trường, công an thu được sáu balô với 108 bánh heroin, các loại súng và nhiều viên đạn, trong đó có những băng AK còn đầy nguyên. Đối với năm đối tượng tại hiện trường, cơ quan công an đã dùng võng đưa đi cấp cứu, tuy nhiên hai đối tượng đã tử vong do mất máu.

Trong quá trình đấu tranh với nhóm đối tượng trên, đồng chí Lường Phát Chiêm, sinh năm 1982, là cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Sơn La đã anh dũng hy sinh và đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, cán bộ phòng PC47 đã bị thương nặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phá chuyên án ma tuý lớn, một Đại úy công an hy sinh
Phá chuyên án ma tuý lớn, một Đại úy công an hy sinh

VOV.VN -Tang vật thu giữ 06 ba lô, bên trong đựng khoảng 108 bánh Heroin; 2 khẩu súng AK, 2 khẩu súng Cacbin, 1 súng ngắn, 70 viên đạn các loại...

Phá chuyên án ma tuý lớn, một Đại úy công an hy sinh

Phá chuyên án ma tuý lớn, một Đại úy công an hy sinh

VOV.VN -Tang vật thu giữ 06 ba lô, bên trong đựng khoảng 108 bánh Heroin; 2 khẩu súng AK, 2 khẩu súng Cacbin, 1 súng ngắn, 70 viên đạn các loại...