Tin nóng trong tuần:

Tiết lộ chuyên án đánh sập đường dây buôn bán, thu 5,5 tấn ma túy

VOV.VN -Nhận tiền chất ma túy và bánh cần sa từ Tam giác vàng, ông trùm 47 tuổi vận chuyển về Lào rồi cho đàn em chế biến, đem đi tiêu thụ 

Ngày 25/7, thượng tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh, cho biết trong tháng 5/2015, các trinh sát của đơn vị phát hiện một đường dây ma túy cực lớn do một số người từ Lào, Thái Lan, Myanmar, Pháp, Mỹ và Úc móc nối nhau để đưa “hàng” từ khu vực Tam giác vàng (ngã ba giáp ranh Lào, Thái Lan, Myanmar) về Lào, sau đó vận chuyển đi nhiều nước trên thế giới tiêu thụ. BĐBP Hà Tĩnh thành lập chuyên án, phối hợp Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay vào cuộc phá án. Ngày 
23/7, ban chuyên án đã tập kích một lán trại trong rừng sâu, thuộc bản Bua Viêng Khăm (H.Pạc Xan). Bị tập kích bất ngờ, toàn bộ nghi phạm đang đóng gói và khuân vác ma túy ở đây đều không kịp trở tay. Ban chuyên án thu giữ 5,5 tấn cần sa và tinh dầu chứa tiền chất ma túy.

Ngày 21/7, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét khẩn cấp nhà riêng của ông Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962, quê Hà Tĩnh) – cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN). Ông Sơn bị điều tra về tội Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Xem thêm

Tại phiên xét xử Lý Nguyễn Chung trong vụ án oan 10 năm của ông Nguyễn Thanh Chấn, bà Nguyễn Thị Thu Hà (53 tuổi, trú tại xã Song Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) – “nhân chứng” mới đưa ra 14 căn cứ, đồng thời bà Hà còn nộp lên HĐXX “bản tự thú của ông Nguyễn Thanh Chấn” viết vào khoảng 1 tháng sau khi xảy ra vụ án mạng tại thôn Me năm 2003.  Bà Hà cho biết, bản tự thú này bà lấy từ một người trong gia đình bị hại. Tuy nhiên tại tòa, những thành viên của gia đình bị hại đều bác bỏ và cho biết không cung cấp tài liệu này cho bà Hà.(Trong ảnh: Bà Hà tại phiên tòa). Xem thêm

Cũng tại phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung, kéo dài từ ngày 21-23/7 của TAND tỉnh Bắc Giang xác định, lời khai nhân chứng, lời khai của Lý Nguyễn Chung và các tài liệu vụ án khẳng định Lý Nguyễn Chung là hung thủ giết chị Nguyễn Thị Hoan để cướp tài sản. TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt Chung 12 năm tù giam với hai tội danh: Giết người, Cướp tài sản. Trong ảnh: Lý Nguyễn Chung tại tòa. Xem thêm

Sau 3 ngày bắt được nghi phạm sát hại 4 người ở bản Phồng, xã Tam Hợp (huyện Tương Dương), chiều 22/7, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức buổi họp báo khẳng định: Vi Văn Hai là hung thủ duy nhất trong vụ sát hại 4 người trong gia đình anh Thọ ở bản Phồng (Tương Dương, Nghệ An). Nguyên nhân vụ án đến từ mâu thuẫn bột phát giữa đối tượng Vi Văn Hai (tức Mằn) cùng anh Thọ trong quá trình hái chanh tại lán của anh Thọ. Xem thêm

Tại phiên tòa xử vụ lật cầu Chu Va 6, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo tổng mức hình phạt 23 năm tù giam. Các bị cáo phải bồi thường sức khỏe, tổn thất tinh thần và thu nhập của nạn nhân và người nhà nạn nhân trong những ngày nằm viện, với tổng số tiền gần 700 triệu đồng. Như vậy, tổng mức bồi thường trách nhiệm dân sự của các bị cáo phải thực hiện là trên 2,5 tỷ đồng, trong đó các bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho UBND huyện Tam Đường số tiền gần 450 triệu đồng thiệt hại do bị hỏng cầu. Xem thêm

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phá đường dây ma túy 'khủng' do người nước ngoài điều hành
Phá đường dây ma túy 'khủng' do người nước ngoài điều hành

Lực lượng chức năng đã thu giữ 3,5 tấn tiền chất ma túy, 2 tấn cần sa ép khô và một số vật dụng, giấy tờ liên quan của 11 đối tượng người nước ngoài.

Phá đường dây ma túy 'khủng' do người nước ngoài điều hành

Phá đường dây ma túy 'khủng' do người nước ngoài điều hành

Lực lượng chức năng đã thu giữ 3,5 tấn tiền chất ma túy, 2 tấn cần sa ép khô và một số vật dụng, giấy tờ liên quan của 11 đối tượng người nước ngoài.

Cận cảnh 'kho' ma túy cực lớn vừa bị triệt phá ở Hà Tĩnh
Cận cảnh 'kho' ma túy cực lớn vừa bị triệt phá ở Hà Tĩnh

Theo xác định của cơ quan chức năng, đường dây ma túy "khủng" do tên Lam Phun Xi La Xa (47 tuổi, trú tại huyện Nọng Khai, tỉnh Thái Lan) cầm đầu.

Cận cảnh 'kho' ma túy cực lớn vừa bị triệt phá ở Hà Tĩnh

Cận cảnh 'kho' ma túy cực lớn vừa bị triệt phá ở Hà Tĩnh

Theo xác định của cơ quan chức năng, đường dây ma túy "khủng" do tên Lam Phun Xi La Xa (47 tuổi, trú tại huyện Nọng Khai, tỉnh Thái Lan) cầm đầu.

Đường dây buôn bán 5,5 tấn ma túy bị đánh sập như thế nào?
Đường dây buôn bán 5,5 tấn ma túy bị đánh sập như thế nào?

Nhiều tháng trời, trinh sát của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận đường dây ma túy quốc tế.

Đường dây buôn bán 5,5 tấn ma túy bị đánh sập như thế nào?

Đường dây buôn bán 5,5 tấn ma túy bị đánh sập như thế nào?

Nhiều tháng trời, trinh sát của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiếp cận đường dây ma túy quốc tế.