Tin lời “quân nhân giả”, chủ cửa hàng mất 90 triệu đồng

VOV.VN - Một chủ cửa hàng kinh doanh hải sản tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 90 triệu đồng bằng thủ đoạn "nhờ mua hàng hộ". 

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được trình báo của chị N.T.T., (40 tuổi) chủ một cửa hàng kinh doanh hải sản tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, ngày 11/10, chị T. nhận được cuộc gọi của 1 đối tượng xưng danh là Đoàn Duy Mạnh, cán bộ hậu cần tại một đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Đối tượng kết bạn qua tài khoản zalo, cho chị T. xem các hình ảnh thẻ quân nhân giả và hình ảnh đơn vị để tạo vỏ bọc, sau đó đặt mua hàng hải sản và hứa hẹn sẽ hợp tác, đặt mua lâu dài. 

Khi thấy chị T. đã tin tưởng, đối tượng tiếp tục đặt thêm và muốn nhờ chị mua hộ 400 hộp thịt hộp, 10 hộp sâm, 10 hộp trà Hàn Quốc từ 1 gian hàng trên mạng, hứa hẹn sẽ thanh toán đầy đủ toàn bộ các đơn hàng. 

Chị T. nhận lời mua giúp và chuyển khoản thanh toán 90 triệu đồng cho chủ gian hàng trên mạng. Tuy nhiên, ngay sau đó, cả Đoàn Duy Mạnh và đối tượng quản trị gian hàng trên mạng đều chặn liên lạc đối với chị T. Lúc này, nạn nhân mới biết mình đã bị lừa. 

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian qua, đơn vị nhận được một số phản ánh của người dân về việc bị các đối tượng liên lạc qua điện thoại nhằm mục đích lừa đảo dưới hình thức tương tự. 

Do đó, người dân nâng cao cảnh giác, cần kiểm tra, xác minh thông tin trực tiếp trước khi giao dịch mua bán trên không gian mạng; cập nhật các thủ đoạn lừa đảo qua các phương tiện truyền thông và trình báo ngay tới cơ quan Công an khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 thanh niên giả danh công an dùng dao cướp tài sản ở Gia Lai
3 thanh niên giả danh công an dùng dao cướp tài sản ở Gia Lai

VOV.VN - 3 thanh niên giả danh công an, dùng dao đe dọa, cướp tài sản của một người đi đường. Lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng ngay sau đó.

3 thanh niên giả danh công an dùng dao cướp tài sản ở Gia Lai

3 thanh niên giả danh công an dùng dao cướp tài sản ở Gia Lai

VOV.VN - 3 thanh niên giả danh công an, dùng dao đe dọa, cướp tài sản của một người đi đường. Lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng ngay sau đó.

Khởi tố 34 bị can sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng
Khởi tố 34 bị can sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng

Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 34 bị can tại 24 tỉnh, thành phố trong chuyên án đấu tranh, triệt xóa đường dây hoạt động phạm tội lừa đảo trên không gian mạng, sử dụng công nghệ cao có quy mô lớn với số tiền chiếm đoạt hơn 16,4 tỷ đồng.

Khởi tố 34 bị can sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng

Khởi tố 34 bị can sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng

Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 34 bị can tại 24 tỉnh, thành phố trong chuyên án đấu tranh, triệt xóa đường dây hoạt động phạm tội lừa đảo trên không gian mạng, sử dụng công nghệ cao có quy mô lớn với số tiền chiếm đoạt hơn 16,4 tỷ đồng.

“Kẻ cắp gặp bà già”: cho vay nặng lãi gặp kẻ lừa đảo
“Kẻ cắp gặp bà già”: cho vay nặng lãi gặp kẻ lừa đảo

VOV.VN - Nguyễn Thị Hồng Đào mạo danh cán bộ ngân hàng để nhiều lần vay tổng số tiền gần 4 tỷ đồng của Nguyễn Thị Phúc. Kết quả con nợ bị khởi tố vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chủ nợ bị khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng.

“Kẻ cắp gặp bà già”: cho vay nặng lãi gặp kẻ lừa đảo

“Kẻ cắp gặp bà già”: cho vay nặng lãi gặp kẻ lừa đảo

VOV.VN - Nguyễn Thị Hồng Đào mạo danh cán bộ ngân hàng để nhiều lần vay tổng số tiền gần 4 tỷ đồng của Nguyễn Thị Phúc. Kết quả con nợ bị khởi tố vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chủ nợ bị khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng.

Chiêu trò lừa đảo mới đưa người đi xuất khẩu lao động
Chiêu trò lừa đảo mới đưa người đi xuất khẩu lao động

VOV.VN - Sau đại dịch Covid 19 và lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của một bộ phận người lao động, thời gian gần đây, một số tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội để lừa đảo người lao động.

Chiêu trò lừa đảo mới đưa người đi xuất khẩu lao động

Chiêu trò lừa đảo mới đưa người đi xuất khẩu lao động

VOV.VN - Sau đại dịch Covid 19 và lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của một bộ phận người lao động, thời gian gần đây, một số tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội để lừa đảo người lao động.