Bán cả em họ sang Trung Quốc để nhận 3 triệu đồng

VOV.VN - Bán em gái họ sang Trung Quốc, Căm được nhận 3 triệu đồng tiền công, sau đó bị công an bắt giữ.

Sáng 4/10, lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Moong Thị Xúm (SN 1976) và Lo Thị Căm (SN 1987, cùng trú tại bản Đỉnh Sơn 2, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về tội "mua bán người dưới 16 tuổi".

Trước đó, vào khoảng cuối năm 2018, Lo Thị Căm biết Moong Thị Xúm có con gái đang làm ăn, sinh sống ở Trung Quốc nên đã đến gặp và đặt vấn đề để đưa cháu mình là L.T.M.C. (SN 2005, trú tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) sang Trung Quốc.

Khoảng một tuần sau, Lo Thị Căm dẫn cháu C. đến cầu Xốp Nhị, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn và giao cho Moong Thị Xúm. Sau đó Moong Thị Xúm đã đưa cháu C. lên xe khách đi ra Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để vượt biên sang Trung Quốc.

Sang xứ người, Xúm giao cháu C. cho một người phụ nữ tên Hồng để bán cho người bản địa. Thương vụ bán cháu C., Xúm nhận được 120 triệu đồng từ Hồng. Sau khi về đến quê nhà, Xúm đưa cho Lo Thị Căm 3 triệu đồng tiền công, còn bản thân giữ lại 7 triệu đồng. Số tiền còn lại là 110 triệu đồng, Moong Thị Xúm đưa cho gia đình cháu C.

Theo lãnh đạo xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, cháu C. sau khi bị bán sang Trung Quốc, giữa tháng 9/2021, cháu về đến địa phương và được đưa đi cách ly y tế theo quy định. Cháu L.T.M.C là em con chú của Lo Thị Căm.

Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đang điều tra mở rộng vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sa lưới sau 11 năm trốn truy nã về tội buôn bán người
Sa lưới sau 11 năm trốn truy nã về tội buôn bán người

VOV.VN - Công an phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ một đối tượng bị truy nã về tội mua bán người sau 11 năm lẩn trốn.

Sa lưới sau 11 năm trốn truy nã về tội buôn bán người

Sa lưới sau 11 năm trốn truy nã về tội buôn bán người

VOV.VN - Công an phường Cẩm Trung, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ một đối tượng bị truy nã về tội mua bán người sau 11 năm lẩn trốn.

Hai người phụ nữ bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng vì buôn bán kỳ đà vân
Hai người phụ nữ bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng vì buôn bán kỳ đà vân

VOV.VN - Bà Trường bị xử phạt 285 triệu đồng vì mua trái phép 2 cá thể kỳ đà vân, bà Huệ bị xử phạt 725 triệu đồng do buôn bán, nuôi nhốt 6 cá thể kỳ đà vân.

Hai người phụ nữ bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng vì buôn bán kỳ đà vân

Hai người phụ nữ bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng vì buôn bán kỳ đà vân

VOV.VN - Bà Trường bị xử phạt 285 triệu đồng vì mua trái phép 2 cá thể kỳ đà vân, bà Huệ bị xử phạt 725 triệu đồng do buôn bán, nuôi nhốt 6 cá thể kỳ đà vân.

Tăng cường tuyên truyền để phòng chống buôn bán người
Tăng cường tuyên truyền để phòng chống buôn bán người

VOV.VN - Theo Đại tá Bùi Xuân Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu thì những nạn nhân bị bán qua biên giới chủ yếu để làm vợ hoặc bị lạm dụng tình dục.

Tăng cường tuyên truyền để phòng chống buôn bán người

Tăng cường tuyên truyền để phòng chống buôn bán người

VOV.VN - Theo Đại tá Bùi Xuân Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu thì những nạn nhân bị bán qua biên giới chủ yếu để làm vợ hoặc bị lạm dụng tình dục.