Bắt 2 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam

VOV.VN - Chiều nay 10/12, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện, bắt nhóm đối tượng đưa 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Cụ thể, trước đó vào khoảng 3 giờ cùng ngày, tại khu vực biên giới thuộc ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, Tổ công tác thuộc Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện An Phú, phát hiện 7 người có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, nên đã mời về trụ sở Công an xã Khánh An làm việc.

Qua làm việc, các đối tượng khai tên: Trương Ngọc Quốc, 30 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Long; Bùi Trọng Sửu, 36 tuổi; Bùi Văn Long, 30 tuổi, cùng ở tỉnh Gia Lai; Trịnh Văn Phượng, 37 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Văn Thanh, 38 tuổi; Nguyễn Tấn Phát, 38 tuổi, cùng trú tại tỉnh Bình Định và Phạm Trường Giang, 41 tuổi, trú tại ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Tại cơ quan Công an, Phạm Trường Giang khai nhận: Vào thời gian trên, Giang được người bạn tên Vũ điện thoại đến khu vực bờ sông đón 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam và đưa về thành phố Châu Đốc với giá 500.000 đồng/người, Giang đồng ý. Khi Giang vừa tiếp nhận 6 người này thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Từ lời khai của Giang, cùng với các biện pháp nghiệp vụ, ngay sau đó, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ Huỳnh Văn Vũ (Vũ Báo), 27 tuổi, trú tại khóm An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Qua điều tra ban đầu, xác định: Vũ chính là đối tượng được một người phụ nữ bên Campuchia câu móc dùng xuồng đưa 6 người này từ Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam, sau đó giao cho Giang.

Hiện vụ việc, đang được Công an huyện An Phú phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo qui định của pháp luật. Riêng 6 người nhập cảnh trái phép này, Công an huyện đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú đưa đi cách ly theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày 8/12, Việt Nam có thêm 10 ca mắc COVID-19 cách ly khi nhập cảnh
Ngày 8/12, Việt Nam có thêm 10 ca mắc COVID-19 cách ly khi nhập cảnh

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 07/12 đến 18h ngày 08/12, Việt Nam có thêm 10 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Ngày 8/12, Việt Nam có thêm 10 ca mắc COVID-19 cách ly khi nhập cảnh

Ngày 8/12, Việt Nam có thêm 10 ca mắc COVID-19 cách ly khi nhập cảnh

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 07/12 đến 18h ngày 08/12, Việt Nam có thêm 10 ca mắc COVID-19 mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Đưa người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam
Đưa người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam

VOV.VN - Phượng nhờ Triều chở người khách từ Campuchia về Việt Nam và hứa sẽ trả tiền công. Sau 2 lần đưa khách nhập cảnh trái phép, Triều vẫn chưa nhận được tiền từ Phượng.

Đưa người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam

Đưa người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam

VOV.VN - Phượng nhờ Triều chở người khách từ Campuchia về Việt Nam và hứa sẽ trả tiền công. Sau 2 lần đưa khách nhập cảnh trái phép, Triều vẫn chưa nhận được tiền từ Phượng.

Thêm 1 ca nhập cảnh mắc Covid-19 được cách ly tại Đà Nẵng
Thêm 1 ca nhập cảnh mắc Covid-19 được cách ly tại Đà Nẵng

VOV.VN -Theo Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 06/12 đến 18h ngày 07/12, Việt Nam có thêm 1 ca mắc Covid-19 mới là ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thêm 1 ca nhập cảnh mắc Covid-19 được cách ly tại Đà Nẵng

Thêm 1 ca nhập cảnh mắc Covid-19 được cách ly tại Đà Nẵng

VOV.VN -Theo Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 06/12 đến 18h ngày 07/12, Việt Nam có thêm 1 ca mắc Covid-19 mới là ca nhập cảnh được cách ly ngay.