Bắt đối tượng giết người, cướp tài sản trên phố đi bộ

VOV.VN - Không quen biết nhau, chỉ ngồi gần nhau, sau một hồi nói chuyện dẫn tới mâu thuẫn, Hải cầm khúc cây đánh anh Mỹ tử vong sau đó lục túi lấy tiền và điện thoại của nạn nhân

Liên quan vụ án một dân quân tự vệ bị sát hại trong đêm, chiều 14/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Tạ Thanh Hải (SN 1990, trú tại khóm 5, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người, cướp tài sản”. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hải là đối tượng sống lang thang, từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Khuya 12/12, Hải đạp xe đến phố đi bộ thuộc khóm 2, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên ngồi chơi cùng với Trần Văn Dỡ (SN 1989, trú tại xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn (cũng là đối tượng sống lang thang).

Lúc này, anh Trần Văn Mỹ (SN 1994, trú tại phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên), là dân quân tự vệ phường Mỹ Quý, đến ngồi cùng băng ghế với Hải và Dỡ. Sau một hồi nói chuyện qua lại, giữa Hải và Mỹ xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Hải đứng dậy nhặt một khúc cây dài khoảng 60cm đánh nhiều nhát vào đầu Mỹ, anh này bỏ chạy ra vỉa hè gần đó thì ngã gục. Hải chạy đến móc túi áo anh Mỹ lấy 2,6 triệu đồng và 1 điện thoại di động hiệu OPPO. Sau đó, Hải tiếp tục dùng khúc cây đánh vào đầu, mặt và người Mỹ. Thấy Mỹ đã chết, Hải đi đến chiếc xe mô tô của Mỹ tiếp tục lục soát lấy tài sản. Lúc này, Dỡ đứng ở gần đó theo dõi.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng Công an phường Mỹ Long nhanh chóng bắt giữ Hải cùng tang vật và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tinh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Còn Dỡ rời khỏi hiện trường ngay sau đó, đến khoảng 22h ngày 13/12, lực lượng Công an phát hiện và mời Dỡ về trụ sở làm việc.  

Hiện, hành vi của Dỡ đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phản kháng vì bị chặn đánh, nam sinh lớp 11 đâm chết người
Phản kháng vì bị chặn đánh, nam sinh lớp 11 đâm chết người

VOV.VN - Bị chặn đánh vì mâu thuẫn tình cảm, để phản kháng lại, H. lấy con dao bấm trong túi áo ra đâm 1 nhát ngay ngực T. rồi bỏ chạy. Hậu quả, T tử vong trên đường đi cấp cứu.

Phản kháng vì bị chặn đánh, nam sinh lớp 11 đâm chết người

Phản kháng vì bị chặn đánh, nam sinh lớp 11 đâm chết người

VOV.VN - Bị chặn đánh vì mâu thuẫn tình cảm, để phản kháng lại, H. lấy con dao bấm trong túi áo ra đâm 1 nhát ngay ngực T. rồi bỏ chạy. Hậu quả, T tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tạm giữ hình sự 33 đối tượng đánh nhau gây chết người ở Phú Quốc
Tạm giữ hình sự 33 đối tượng đánh nhau gây chết người ở Phú Quốc

VOV.VN - Công an thành phố Phú Quốc vừa ra quyết định tạm giữ hình sự nhóm người liên quan vụ gây rối trật tự công cộng dẫn đến chết người.

Tạm giữ hình sự 33 đối tượng đánh nhau gây chết người ở Phú Quốc

Tạm giữ hình sự 33 đối tượng đánh nhau gây chết người ở Phú Quốc

VOV.VN - Công an thành phố Phú Quốc vừa ra quyết định tạm giữ hình sự nhóm người liên quan vụ gây rối trật tự công cộng dẫn đến chết người.

Bị đánh, bố gọi con trai đến dùng dao đâm chết người
Bị đánh, bố gọi con trai đến dùng dao đâm chết người

VOV.VN - Bị đấm, ông Lập gọi con trai đến “trợ chiến”. Tại đây Nam đã dùng dao đâm anh Th. khiến nạn nhân tử vong.

Bị đánh, bố gọi con trai đến dùng dao đâm chết người

Bị đánh, bố gọi con trai đến dùng dao đâm chết người

VOV.VN - Bị đấm, ông Lập gọi con trai đến “trợ chiến”. Tại đây Nam đã dùng dao đâm anh Th. khiến nạn nhân tử vong.