Bắt giữ đối tượng mua bán 6.000 viên ma tuý tổng hợp

VOV.VN - Lực lượng chức năng phát hiện trong túi vải đeo trên người của đối tượng có một gói hình vuông bọc băng keo, bên trong có 30 gói ni lon màu xanh và màu hồng chứa 6.000 viên ma tuý tổng hợp.

Tối nay (5/12), Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết: Đ​ồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang và Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công an tỉnh Điện Biên), Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tây Trang vừa phối hợp đấu tranh, bắt giữ thành công một đối tượng người Lào về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ 6.000 viên ma tuý tổng hợp.

Cụ thể, vào lúc 11h30 ngày 5/12, tổ công tác phối hợp nói trên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực mốc 116, thuộc địa phận bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên thì phát hiện một đối tượng nam giới đi bộ ở lối mòn trên biên giới có biểu hiện nghi vấn. Khi tổ công tác ra hiệu lệnh kiểm tra hành chính thì đối tượng quay đầu bỏ chạy nhảy xuống vực nhằm thoát thân.

Ngay lập tức, đối tượng bị tổ mật phục áp sát khống chế. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trong túi vải đeo trên người của đối tượng có một gói hình vuông bọc băng keo, bên trong có 30 gói ni lon màu xanh và màu hồng chứa 6.000 viên ma tuý tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, danh tính đối tượng được xác định là Đia Va, sinh năm 2006, trú tại bản Pang Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ, Lào.

Đối tượng Đia Va khai nhận trước đó có liên lạc qua lại với một đối tượng (chưa rõ danh tính ở Việt Nam) qua tin nhắn Messenger về việc mua, bán ma tuý và hẹn địa điểm giao ma tuý. Khi đối tượng mang ma tuý vượt biên sang đến địa điểm trên thì bị Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng phối hợp phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

An Giang phá đường dây ma túy liên tỉnh
An Giang phá đường dây ma túy liên tỉnh

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng thường trú tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh cùng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

An Giang phá đường dây ma túy liên tỉnh

An Giang phá đường dây ma túy liên tỉnh

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng thường trú tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh cùng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bắt nữ quái vận chuyển thuê 2.000 viên ma tuý tổng hợp tại Điện Biên
Bắt nữ quái vận chuyển thuê 2.000 viên ma tuý tổng hợp tại Điện Biên

VOV.VN - Đồn Biên phòng Thanh Luông và Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) vừa phối hợp bắt quả tang một đối tượng nữ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 2.000 viên ma tuý tổng hợp.

Bắt nữ quái vận chuyển thuê 2.000 viên ma tuý tổng hợp tại Điện Biên

Bắt nữ quái vận chuyển thuê 2.000 viên ma tuý tổng hợp tại Điện Biên

VOV.VN - Đồn Biên phòng Thanh Luông và Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) vừa phối hợp bắt quả tang một đối tượng nữ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 2.000 viên ma tuý tổng hợp.

Cảnh giác khi ma túy "núp bóng" trong đồ ăn, thức uống lạ từ nước ngoài
Cảnh giác khi ma túy "núp bóng" trong đồ ăn, thức uống lạ từ nước ngoài

VOV.VN - Theo đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, người lớn cần tuyên truyền cho các cháu nhỏ khi sử dụng các đồ ăn, thức uống lạ đưa từ nước ngoài về phải rất cảnh giác và không sử dụng nếu không biết nguồn gốc, nơi cấp phép của các loại thực phẩm này.

Cảnh giác khi ma túy "núp bóng" trong đồ ăn, thức uống lạ từ nước ngoài

Cảnh giác khi ma túy "núp bóng" trong đồ ăn, thức uống lạ từ nước ngoài

VOV.VN - Theo đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, người lớn cần tuyên truyền cho các cháu nhỏ khi sử dụng các đồ ăn, thức uống lạ đưa từ nước ngoài về phải rất cảnh giác và không sử dụng nếu không biết nguồn gốc, nơi cấp phép của các loại thực phẩm này.