Bắt tạm giam nguyên chủ tịch xã giao 79 lô đất trái thẩm quyền ở Bắc Giang

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt tạm giam nguyên chủ tịch UBND xã Tân An, huyện Yên Dũng về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Chu Quang Thành (SN 1963) về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Bị can Thành là nguyên Chủ tịch UBND xã Tân An, huyện Yên Dũng (giai đoạn 2010-2020).

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2016, trên cương vị Chủ tịch UBND xã Tân An, ông Chu Quang Thành đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn của xã lập danh sách, giao đất trái thẩm quyền cho các hộ gia đình mua 79 lô đất ở thôn Thắng, xã Tân An gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tự ý bán đất trái thẩm quyền, cán bộ thôn ở Bắc Ninh lĩnh án
Tự ý bán đất trái thẩm quyền, cán bộ thôn ở Bắc Ninh lĩnh án

VOV.VN - Buông lỏng quản lý, tự ý bán đất trái thẩm quyền ở thôn Ngăm Lương, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình (Bắc Ninh), 3 bị cáo vừa bị tòa tuyên phạt các mức án.

Tự ý bán đất trái thẩm quyền, cán bộ thôn ở Bắc Ninh lĩnh án

Tự ý bán đất trái thẩm quyền, cán bộ thôn ở Bắc Ninh lĩnh án

VOV.VN - Buông lỏng quản lý, tự ý bán đất trái thẩm quyền ở thôn Ngăm Lương, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình (Bắc Ninh), 3 bị cáo vừa bị tòa tuyên phạt các mức án.

Hoãn xét xử vụ án dàn lãnh đạo thôn ở Bắc Ninh tự ý bán đất trái thẩm quyền
Hoãn xét xử vụ án dàn lãnh đạo thôn ở Bắc Ninh tự ý bán đất trái thẩm quyền

VOV.VN - Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo Đào Văn Quyền là mắt xích quan trọng của vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” có đơn xin vắng mặt do sức khỏe không đảm bảo, nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa và có thông báo chính thức sau.

Hoãn xét xử vụ án dàn lãnh đạo thôn ở Bắc Ninh tự ý bán đất trái thẩm quyền

Hoãn xét xử vụ án dàn lãnh đạo thôn ở Bắc Ninh tự ý bán đất trái thẩm quyền

VOV.VN - Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo Đào Văn Quyền là mắt xích quan trọng của vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” có đơn xin vắng mặt do sức khỏe không đảm bảo, nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa và có thông báo chính thức sau.

Bán đất trái thẩm quyền, xóa tư cách Chủ tịch huyện Yên Phong, Bắc Ninh
Bán đất trái thẩm quyền, xóa tư cách Chủ tịch huyện Yên Phong, Bắc Ninh

VOV.VN - Lợi dụng chức vụ được giao, Nguyễn Thế Nghĩa với vai trò là Chủ tịch UBND huyện Yên Phong nhiệm kỳ 2005 – 2010, đã thực hiện hiện hành vi giao, bán đất trái thẩm quyền 06 lô đất thuộc Xí nghiệp bia Hà Sơn ở thị trấn Chờ; 20 lô đất ờ thôn Phú Mẫn, 15 lô đất ở khu đô thị mới gây thiệt hại với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Bán đất trái thẩm quyền, xóa tư cách Chủ tịch huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Bán đất trái thẩm quyền, xóa tư cách Chủ tịch huyện Yên Phong, Bắc Ninh

VOV.VN - Lợi dụng chức vụ được giao, Nguyễn Thế Nghĩa với vai trò là Chủ tịch UBND huyện Yên Phong nhiệm kỳ 2005 – 2010, đã thực hiện hiện hành vi giao, bán đất trái thẩm quyền 06 lô đất thuộc Xí nghiệp bia Hà Sơn ở thị trấn Chờ; 20 lô đất ờ thôn Phú Mẫn, 15 lô đất ở khu đô thị mới gây thiệt hại với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Bán đất trái thẩm quyền: Khởi tố 2 cựu Bí thư, Trưởng thôn ở Bắc Ninh
Bán đất trái thẩm quyền: Khởi tố 2 cựu Bí thư, Trưởng thôn ở Bắc Ninh

VOV.VN - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vệ Xá (xã Đức Long, thị xã Quế Võ, Bắc Ninh) đã bán giao thầu 9 lô đất với tổng diện tích 3.369m2 trái quy định, gây thiệt hại cho người dân trên 1 tỷ đồng.

Bán đất trái thẩm quyền: Khởi tố 2 cựu Bí thư, Trưởng thôn ở Bắc Ninh

Bán đất trái thẩm quyền: Khởi tố 2 cựu Bí thư, Trưởng thôn ở Bắc Ninh

VOV.VN - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vệ Xá (xã Đức Long, thị xã Quế Võ, Bắc Ninh) đã bán giao thầu 9 lô đất với tổng diện tích 3.369m2 trái quy định, gây thiệt hại cho người dân trên 1 tỷ đồng.