Tự ý bán đất trái thẩm quyền, cán bộ thôn ở Bắc Ninh lĩnh án

VOV.VN - Buông lỏng quản lý, tự ý bán đất trái thẩm quyền ở thôn Ngăm Lương, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình (Bắc Ninh), 3 bị cáo vừa bị tòa tuyên phạt các mức án.

Ngày 25/9, tại Toà án nhân dân huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại thôn Ngăm Lương, xã Lãng Ngâm vào các năm 2008, 2009 và 2015. Các bị cáo trong vụ án gồm: Đào Văn Quyền (cựu Bí thư Chi bộ), Nguyễn Bá Tiến (cựu trưởng thôn) và Nguyễn Huy Tiến.

Trước toà, các bị cáo trình bày do nhận được đề án chủ trương xây dựng và phát triển nông thôn mới nên đã bàn với nhau tổ chức họp Chi bộ thôn Ngăm Lương bán diện tích đất công do chính quyền thôn Ngăm Lương được giao quản lý để lấy tiền xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ công ích tại thôn.

Trong quá trình bán đất, chính quyền thôn Ngăm Lương không có văn bản báo cáo nào về sự việc trên với Đảng uỷ, UBND xã Lãng Ngâm và chỉ báo cáo bằng miệng tại các cuộc họp với Chi bộ thôn. Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho nhà nước hơn 41 triệu đồng, cá nhân là hơn 1,2 tỷ đồng.

Các bị cáo khai do bản thân thiếu hiểu biết về pháp luật nên đã để xảy ra những sai phạm trên. Các bị cáo đã vận động người nhà và bản thân khắc phục hậu quả do mình gây ra. Đào Văn Quyền đã khắc phục hơn 600 triệu đồng; Nguyễn Bá Tiến hơn 250 triệu đồng; Nguyễn Huy Tiến hơn 375 triệu đồng.

Trước tòa, nhận trách nhiệm trong quản lý công tác cán bộ tại địa phương, đại diện chính quyền, ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình (Bắc Ninh) cho biết, bản thân ông là người đứng đầu chính quyền đã “buông lỏng quản lý” không sát sao công việc nên để hàng loạt cán bộ vướng vào vòng lao lý và xin nhận khuyết điểm.

Các bị hại đều không có kiến nghị gì về vụ án, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo tại phiên toà. Đồng thời kiến nghị với các cấp có thẩm quyền sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đại diện VKSND huyện Gia Bình đề nghị mức án với các bị cáo: Đào Văn Quyền từ 5 – 5,6 năm tù; Nguyễn Bá Tiến từ 2,6 – 3 năm tù; Nguyễn Huy Tiến 60 tháng án tù treo về “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”. Đồng thời không áp dụng các hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Sau khi nghị án, HĐXX do ông Thạch Thiên Hà làm chủ tọa tuyên phạt bị cáo Đào Văn Quyền mức án 5 năm tù, Nguyễn Huy Tiến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 60 tháng, Nguyễn Bá Tiến 30 tháng tù và không áp dụng các hình phạt bổ sung đối với các bị cáo do nhận thấy các bị cáo đều phạm tội lần đầu; trong quá trình công tác tại địa phương đã có nhiều cống hiến nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

“Đặc biệt trong quá trình phạm tội các bị cáo không có mưu lợi cá nhân mà vì cộng đồng nên được giảm nhẹ hình phạt” - ông Thạch Thiên Hà nêu rõ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoãn xét xử vụ án dàn lãnh đạo thôn ở Bắc Ninh tự ý bán đất trái thẩm quyền
Hoãn xét xử vụ án dàn lãnh đạo thôn ở Bắc Ninh tự ý bán đất trái thẩm quyền

VOV.VN - Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo Đào Văn Quyền là mắt xích quan trọng của vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” có đơn xin vắng mặt do sức khỏe không đảm bảo, nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa và có thông báo chính thức sau.

Hoãn xét xử vụ án dàn lãnh đạo thôn ở Bắc Ninh tự ý bán đất trái thẩm quyền

Hoãn xét xử vụ án dàn lãnh đạo thôn ở Bắc Ninh tự ý bán đất trái thẩm quyền

VOV.VN - Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo Đào Văn Quyền là mắt xích quan trọng của vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” có đơn xin vắng mặt do sức khỏe không đảm bảo, nên Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa và có thông báo chính thức sau.