Cán bộ địa chính nhận tiền làm sổ đỏ rồi chiếm đoạt

VOV.VN - Trong thời gian giữ chức cán bộ địa chính xã, Dũng nhận tiền của nhiều người với lời hứa sẽ làm sổ đỏ để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Ngày 28/6, Công an huyện Đô Lương, Nghệ An vừa khởi tố Nguyễn Duy Dũng (SN 1985, trú tại xóm 2, xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương) về tội danh “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 2, Điều 355, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nguyễn Duy Dũng nguyên là cán bộ địa chính xã Lạc Sơn, bị buộc thôi việc từ tháng 4/2021. Trong khoảng thời gian từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2021, khi đang là cán bộ địa chính xã Lạc Sơn, Nguyễn Duy Dũng đã lợi dụng việc một số hộ dân có nhu cầu làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hứa hẹn sẽ làm giúp để chiếm đoạt tài sản.

Do tin tưởng Dũng là cán bộ địa chính nên một số người dân đã giao tiền cho Dũng để làm “sổ đỏ”. Toàn bộ số tiền thu được, Nguyễn Duy Dũng tiêu xài vào mục đích cá nhân. Với thủ đoạn trên, Dũng đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ đoạn lừa đảo mới: Làm giả và đánh tráo sổ đỏ để chiếm đoạt tiền
Thủ đoạn lừa đảo mới: Làm giả và đánh tráo sổ đỏ để chiếm đoạt tiền

VOV.VN - Lợi dụng tình hình “sốt đất” tại nhiều địa phương, thời gian qua, tại một số nơi xuất hiện tình trạng, các đối tượng lừa đảo làm sổ đỏ giả, sau đó thực hiện các giao dịch “đặt cọc” để mua bán và chiếm đoạt tiền của bị hại.

Thủ đoạn lừa đảo mới: Làm giả và đánh tráo sổ đỏ để chiếm đoạt tiền

Thủ đoạn lừa đảo mới: Làm giả và đánh tráo sổ đỏ để chiếm đoạt tiền

VOV.VN - Lợi dụng tình hình “sốt đất” tại nhiều địa phương, thời gian qua, tại một số nơi xuất hiện tình trạng, các đối tượng lừa đảo làm sổ đỏ giả, sau đó thực hiện các giao dịch “đặt cọc” để mua bán và chiếm đoạt tiền của bị hại.

Công an tìm bị hại trong vụ lừa làm giả sổ đỏ để chiếm đất của người Jrai ở Gia Lai
Công an tìm bị hại trong vụ lừa làm giả sổ đỏ để chiếm đất của người Jrai ở Gia Lai

VOV.VN - Liên quan tới các hành vi làm giả sổ đỏ để chiếm đất của Vũ Thị Hằng, hiện nay, đã có 7 hộ dân ở huyện Chư Păh có đơn trình báo về hành vi của đối tượng.

Công an tìm bị hại trong vụ lừa làm giả sổ đỏ để chiếm đất của người Jrai ở Gia Lai

Công an tìm bị hại trong vụ lừa làm giả sổ đỏ để chiếm đất của người Jrai ở Gia Lai

VOV.VN - Liên quan tới các hành vi làm giả sổ đỏ để chiếm đất của Vũ Thị Hằng, hiện nay, đã có 7 hộ dân ở huyện Chư Păh có đơn trình báo về hành vi của đối tượng.

Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, Loan khai nhận không có nghề nghiệp ổn định. Do cần tiền tiêu xài, tháng 10/2021, Loan xem thông tin trên mạng xã hội, sau đó nhờ người làm giả sổ đỏ thửa đất của cha ruột sang tên của mình, với giá 75 triệu đồng.

Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, Loan khai nhận không có nghề nghiệp ổn định. Do cần tiền tiêu xài, tháng 10/2021, Loan xem thông tin trên mạng xã hội, sau đó nhờ người làm giả sổ đỏ thửa đất của cha ruột sang tên của mình, với giá 75 triệu đồng.