Cảnh cáo thượng tá biên phòng liên quan đến hàng lậu trong nhà

VOV.VN - Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã thống nhất ra quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với một thượng tá bộ đội biên phòng tỉnh vì liên quan đến hàng lậu trong nhà riêng.

Sáng 20/3, Thượng tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy, Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã thống nhất ra quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với Thượng tá Hoàng Văn Nam, Phó Trưởng phòng Phòng chống ma túy và Tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vì liên quan đến hàng lậu trong nhà riêng.

"Hiện nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đang làm văn bản đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xem xét, ra quyết định kỷ luật về mặt nhà nước theo đúng quy định của Quân đội", Thượng tá Lê Hoàng Việt thông tin.

Theo Thượng tá Lê Hoàng Việt, ngay sau khi vụ việc xảy ra, mặc dù Thượng tá Nam đang đi học tại Đà Lạt, nhưng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã yêu cầu Thượng tá Nam xin phép nhà trường nghỉ học, khẩn trương trở về đơn vị để làm tường trình.

Qua bản kiểm điểm gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Thượng tá Nam thừa nhận bản thân thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục, dẫn đến việc vợ, con cho người khác gửi hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ trong nhà mình, để lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ; đồng thời tạo ra dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân, gia đình, đơn vị và lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Như tin đã đưa, ngày 27/2, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang kiểm tra hành chính tại 3 căn nhà ở phường Vĩnh Nguơn, đã phát hiện và thu giữ hơn 1.140 sản phẩm đồ điện tử, hàng gia dụng, tiêu dùng đã qua sử dụng; hơn 1,3 tấn hàng hóa, phần lớn có xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ. Trong đó có 2 căn nhà thuộc sở hữu của vợ chồng Thượng tá Hoàng Văn Nam, Phó Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiểm soát chặt tổ bay, nhân viên hàng không để ngăn chặn buôn lậu
Kiểm soát chặt tổ bay, nhân viên hàng không để ngăn chặn buôn lậu

VOV.VN - Các hãng sẽ tăng cường kiểm soát tổ bay khi làm nhiệm vụ, quán triệt và yêu cầu tổ bay chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại qua đường hàng không.

Kiểm soát chặt tổ bay, nhân viên hàng không để ngăn chặn buôn lậu

Kiểm soát chặt tổ bay, nhân viên hàng không để ngăn chặn buôn lậu

VOV.VN - Các hãng sẽ tăng cường kiểm soát tổ bay khi làm nhiệm vụ, quán triệt và yêu cầu tổ bay chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại qua đường hàng không.

Truy tìm 5 đối tượng tấn công lực lượng để giật lại hàng lậu
Truy tìm 5 đối tượng tấn công lực lượng để giật lại hàng lậu

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án “Chống người thi hành công vụ” đồng thời thông báo truy tìm 5 đối tượng liên quan đến vụ án.

Truy tìm 5 đối tượng tấn công lực lượng để giật lại hàng lậu

Truy tìm 5 đối tượng tấn công lực lượng để giật lại hàng lậu

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án “Chống người thi hành công vụ” đồng thời thông báo truy tìm 5 đối tượng liên quan đến vụ án.

Phát hiện hai căn nhà đầy ắp hàng lậu của vợ chồng...cán bộ Bộ đội biên phòng
Phát hiện hai căn nhà đầy ắp hàng lậu của vợ chồng...cán bộ Bộ đội biên phòng

VOV.VN - Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ trên 1.140 sản phẩm, cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ được cất giữ tại các căn nhà trên.

Phát hiện hai căn nhà đầy ắp hàng lậu của vợ chồng...cán bộ Bộ đội biên phòng

Phát hiện hai căn nhà đầy ắp hàng lậu của vợ chồng...cán bộ Bộ đội biên phòng

VOV.VN - Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ trên 1.140 sản phẩm, cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ được cất giữ tại các căn nhà trên.