Cặp vợ chồng biến nhà thành điểm bán lẻ ma túy

VOV.VN - Nghiện ngập, My cùng với vợ biến nhà riêng thành điểm bán lẻ ma túy, cả hai vợ chồng bị bắt cùng tang vật là hàng trăm viên ma túy.

Ngày 20/5, Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đang tạm giữ hình sự Lương Mẹ My và Lương Bun Mi để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 18/5, Công an xã Bắc Lý, Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Mỹ Lý thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại bản Cha Nga, xã Bắc Lý đã phát hiện, bắt quả tang vợ chồng Lương Mẹ My (SN 1974) và Lương Bun Mi (SN 1980, cùng trú tại bản Cha Nga, xã Bắc Lý) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 400 viên ma tuý tổng hợp, 2,25g heroin và 3 khẩu súng tự chế.

Được biết, Lương Mẹ My là đối tượng nghiện ma túy, cùng với vợ "biến" nhà riêng thành điểm bán lẻ ma túy gây phức tạp tình hình trên địa bàn.

Sau đó, vào khoảng 20h cùng ngày, tổ công tác phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lương Phò Chiến (SN 1971, trú tại bản Cha Nga, xã Bắc Lý) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 0,65g heroin, 04 viên ma tuý tổng hợp.

Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai đối tượng U50 ở Sơn La tàng trữ trái phép chất ma túy 
Hai đối tượng U50 ở Sơn La tàng trữ trái phép chất ma túy 

VOV.VN - Vào hồi 9h ngày 19/5, tại bản Bon, xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, Công an xã Bon Phặng, đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng có hàng vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng U50 ở Sơn La tàng trữ trái phép chất ma túy 

Hai đối tượng U50 ở Sơn La tàng trữ trái phép chất ma túy 

VOV.VN - Vào hồi 9h ngày 19/5, tại bản Bon, xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, Công an xã Bon Phặng, đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng có hàng vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hủy án sơ thẩm tội buôn ma túy của mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên
Hủy án sơ thẩm tội buôn ma túy của mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

VOV.VN - Chiều 19/5 Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thị Hiền vì một phần bản án chưa rõ tội danh buôn bán chất ma túy, đồng thời hủy án bản án sơ thẩm ngày 27/11/2019 đối với bị cáo này.

Hủy án sơ thẩm tội buôn ma túy của mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

Hủy án sơ thẩm tội buôn ma túy của mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên

VOV.VN - Chiều 19/5 Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thị Hiền vì một phần bản án chưa rõ tội danh buôn bán chất ma túy, đồng thời hủy án bản án sơ thẩm ngày 27/11/2019 đối với bị cáo này.

Đối tượng 78 tuổi ở Sơn La tàng trữ gần 200 viên ma túy và 3 khẩu súng
Đối tượng 78 tuổi ở Sơn La tàng trữ gần 200 viên ma túy và 3 khẩu súng

VOV.VN - Công an huyện Mai Sơn, Sơn La vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Chung, sinh năm 1944, trú tại tiểu khu 4, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và 3 khẩu súng.

Đối tượng 78 tuổi ở Sơn La tàng trữ gần 200 viên ma túy và 3 khẩu súng

Đối tượng 78 tuổi ở Sơn La tàng trữ gần 200 viên ma túy và 3 khẩu súng

VOV.VN - Công an huyện Mai Sơn, Sơn La vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Chung, sinh năm 1944, trú tại tiểu khu 4, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và 3 khẩu súng.