Chồng cũ bóp cổ vợ tử vong tại phòng trọ

VOV.VN - Nạn nhân là G.T.M (sinh năm 1999, trú tại thôn Tả Van Mông, xã Tả Van, thị xã Sa Pa) tử vong tại phòng trọ với nhiều vết thương trên người.

Thông tin từ UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết, khoảng 17h ngày 8/8, tại một phòng trọ thuộc tổ 4, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa xảy ra một vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là G.T.M (sinh năm 1999, trú tại thôn Tả Van Mông, xã Tả Van, thị xã Sa Pa) tử vong tại phòng trọ với nhiều vết thương trên người.

Điều tra ban đầu cho biết, nghi phạm được xác định là Lý A Vảng (sinh năm 1994, trú tại tổ 2, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa) là chồng cũ của G.T.M.

Vảng và M mới ly hôn, do mâu thuẫn dẫn đến Vảng có hành vi đánh, bóp cổ khiến M tử vong tại chỗ.

Hiện, Công an thị xã Sa Pa đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng mua bán gần 5.800 viên ma túy tổng hợp
Bắt giữ đối tượng mua bán gần 5.800 viên ma túy tổng hợp

VOV.VN - Đối tượng bị bắt là Sồng A Páo (SN 1993) trú tại xóm Thung Ẳng, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình với tang vật là 5.800 viên ma túy tổng hợp.

Bắt giữ đối tượng mua bán gần 5.800 viên ma túy tổng hợp

Bắt giữ đối tượng mua bán gần 5.800 viên ma túy tổng hợp

VOV.VN - Đối tượng bị bắt là Sồng A Páo (SN 1993) trú tại xóm Thung Ẳng, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình với tang vật là 5.800 viên ma túy tổng hợp.

Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm dã man hai mẹ con trong đêm
Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm dã man hai mẹ con trong đêm

VOV.VN - Đối tượng dùng dao “truy sát” đâm hai mẹ con ở Nghệ An, gây thương tích rất nặng đã bị bắt giữ chiều nay (8/8).

Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm dã man hai mẹ con trong đêm

Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm dã man hai mẹ con trong đêm

VOV.VN - Đối tượng dùng dao “truy sát” đâm hai mẹ con ở Nghệ An, gây thương tích rất nặng đã bị bắt giữ chiều nay (8/8).

Xử phạt hơn 3.000 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch tại An Giang
Xử phạt hơn 3.000 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch tại An Giang

VOV.VN - Trong hơn 3000 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; có đến hơn 90% các trường hợp vi phạm bị xử phạt đều là đi ra ngoài không cần thiết, không có lý do chính đáng.

Xử phạt hơn 3.000 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch tại An Giang

Xử phạt hơn 3.000 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch tại An Giang

VOV.VN - Trong hơn 3000 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; có đến hơn 90% các trường hợp vi phạm bị xử phạt đều là đi ra ngoài không cần thiết, không có lý do chính đáng.