Công an Hà Nội tạm giữ nhóm thiếu niên vô cớ dùng gậy 3 khúc đánh đôi nam nữ

Ngày 19/1, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự nhóm 7 thiếu niên 15-16 tuổi ở các huyện Đông Anh, Mê Linh (Hà Nội) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào ngày 8/1, Công an phường Quảng An tiếp nhận đơn trình báo về việc, tại ngã 3 phố Quảng Khánh - Đặng Thai Mai, anh N.Đ.T (21 tuổi) và chị H.M.A. (18 tuổi) cùng ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) bị một nhóm nam thanh, thiếu niên đánh gây thương tích. 

Vào cuộc điều tra, Công an quận Tây Hồ đã triệu tập nhóm 7 thiếu niên đến làm việc. 

Tại cơ quan công an, N.Q.V (15 tuổi), L.A.H (16 tuổi) khai nhận, vào tối 7/1, có nhắn tin qua Messenger lên hội nhóm “phố” với nội dung “Tối nay anh đi ra Hồ Tây bị bọn đi xe máy biển 29-G2 đuổi đánh, mai anh em mình đi sang tìm để đánh”. Sau đó, cả nhóm trên đồng ý đi đánh nhau.

Đến khoảng 14h ngày 8/1, tại nhà máy nước Kim Chung, huyện Đông Anh nhóm này mang theo gậy 3 khúc, tháo biển kiểm soát xe máy, cất vào cốp xe để tránh bị phát hiện và đi sang Hồ Tây tìm người đi xe máy 29G2… "xem thằng nào ngứa mắt thì đánh". 

Đi đến gần cầu Bến Thủy, V. nhìn thấy chị H.M.A. chạy xe máy Vision BKS 29H2-27xxx đằng sau chở anh N.Đ.T đang đi ngược chiều. V. cho rằng anh T. đánh mình, nên cả nhóm quay xe máy lại đuổi theo. Đuổi kịp, H. dùng gậy sắt 3 khúc vụt vào bả vai của anh T.

Thấy vậy chị M.A. dừng xe máy lại để anh T. lên cầm lái, quay ngược lại về hướng ngã 3 phố Quảng An - Đặng Thai Mai, nhưng nhóm này tiếp tục đuổi theo.

Khi bị đánh, T. nói “em có làm gì đâu mà các anh đánh”, nhưng cả nhóm vẫn lao vào đánh đập 2 người và phá xe máy, sau đó bỏ đi qua cầu Nhật Tân về phía Đông Anh. Gây án xong, nhóm này vứt chiếc gậy 3 khúc ở dọc đường và giải tán đi về nhà. Còn phần anh T. và chị M.A. được đưa vào bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. 

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xác minh, làm rõ vụ 2 nhóm thanh niên dùng hung khí hỗn chiến ở Bình Dương
Xác minh, làm rõ vụ 2 nhóm thanh niên dùng hung khí hỗn chiến ở Bình Dương

VOV.VN - Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang xác minh, điều tra làm rõ vụ 2 nhóm thanh niên sử dụng hung khí rượt đuổi, đâm chém nhau gây náo loạn trong đêm.

Xác minh, làm rõ vụ 2 nhóm thanh niên dùng hung khí hỗn chiến ở Bình Dương

Xác minh, làm rõ vụ 2 nhóm thanh niên dùng hung khí hỗn chiến ở Bình Dương

VOV.VN - Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang xác minh, điều tra làm rõ vụ 2 nhóm thanh niên sử dụng hung khí rượt đuổi, đâm chém nhau gây náo loạn trong đêm.

2 nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí đánh nhau vì nghĩ bị nhìn đểu
2 nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí đánh nhau vì nghĩ bị nhìn đểu

VOV.VN - Trong lúc nhậu chung, Luân thấy nhóm của Hưng có biểu hiện "nhìn đểu" nên gọi thêm người đến đánh. Trong lúc hỗn chiến, Hưng bị người của nhóm Luân đâm 2 nhát dao dẫn tới tử vong.

2 nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí đánh nhau vì nghĩ bị nhìn đểu

2 nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí đánh nhau vì nghĩ bị nhìn đểu

VOV.VN - Trong lúc nhậu chung, Luân thấy nhóm của Hưng có biểu hiện "nhìn đểu" nên gọi thêm người đến đánh. Trong lúc hỗn chiến, Hưng bị người của nhóm Luân đâm 2 nhát dao dẫn tới tử vong.

Ngăn chặn kịp thời nhiều nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí đánh nhau
Ngăn chặn kịp thời nhiều nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí đánh nhau

VOV.VN - Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xuất hiện tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập dùng hung khí đánh nhau. Nhờ công tác nắm tình hình lực lượng Công an Kiên Giang đã sớm bắt giữ ngăn chặn, tránh được những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Ngăn chặn kịp thời nhiều nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí đánh nhau

Ngăn chặn kịp thời nhiều nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí đánh nhau

VOV.VN - Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xuất hiện tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập dùng hung khí đánh nhau. Nhờ công tác nắm tình hình lực lượng Công an Kiên Giang đã sớm bắt giữ ngăn chặn, tránh được những hậu quả đáng tiếc xảy ra.