Ngăn chặn kịp thời nhiều nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí đánh nhau

VOV.VN - Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xuất hiện tình trạng các nhóm thanh thiếu niên tụ tập dùng hung khí đánh nhau. Nhờ công tác nắm tình hình lực lượng Công an Kiên Giang đã sớm bắt giữ ngăn chặn, tránh được những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Cụ thể vào khoảng 20h30' ngày 20/12, nhận được tin báo từ người dân có một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô trên đường hành lang ven biển phía Nam, đoạn thuộc ấp 10 Chợ, xã Đông Hưng có cầm hung khí đi giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở Thị trấn thứ 11, lãnh đạo Công an huyện An Minh đã phân công Tổ tuần tra giao thông hình sự Công an huyện An Minh phối hợp Công an xã Đông Hưng bố trí lực lượng chốt chặn kiểm tra. Qua đó đã tạm giữ 8 đối tượng và 6 dao, kiếm, hung khí tự chế, 2 xe mô tô. 

Việc kịp thời bắt giữ các đối tượng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn của lực lượng Công an huyện An Minh đã ngăn chặn những hậu quả mà nhóm đối tượng này có thể gây ra cho người khác. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 18h30' ngày 17/12, qua công tác nắm tình hình phát hiện hai nhóm ở huyện Vĩnh Thuận và nhóm ở xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, thông qua mạng xã hội hẹn nhau thanh toán bằng hung khí trên đoạn thuộc ấp Minh Cường, xã Minh Thuận.

Công an xã Minh Thuận nhanh chóng bố trí lực lượng tuần tra, phát hiện 6 xe mô tô và 13 đối tượng mang theo vũ khí là chĩa 3 mũi, dao tự chế, búa tự chế, chai bia, khúc cây gỗ.

Lực lượng Công an xã dừng phương tiện và mời những người trên về cơ quan làm việc. Qua khai thác nhanh, xác định Nguyễn Hoài Tân (17 tuổi, ở xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận) mâu thuẫn với Huỳnh Văn Khánh (21 tuổi, ở ấp Minh Cường, xã Minh Thuận). Thông qua Zalo và Facebook, Tân và Khánh hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí.

Nhóm Tân có tổng cộng 13 người chuẩn bị hung khí để gặp nhóm của Khánh. Trên đường đi nhóm Tân bị Công an xã Minh Thuận ngăn chặn, bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn, kiếm để giải quyết mâu thuẫn
2 nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn, kiếm để giải quyết mâu thuẫn

VOV.VN - 2 nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chuẩn bị “hỗn chiến”, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã ngăn chặn kịp thời.

2 nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn, kiếm để giải quyết mâu thuẫn

2 nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn, kiếm để giải quyết mâu thuẫn

VOV.VN - 2 nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chuẩn bị “hỗn chiến”, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã ngăn chặn kịp thời.

Mang phóng lợn đi "giải quyết mâu thuẫn", gặp ngay lực lượng công an
Mang phóng lợn đi "giải quyết mâu thuẫn", gặp ngay lực lượng công an

VOV.VN - Do hẹn hò đánh nhau, nhóm đối tượng tại quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) mang theo nhiều phóng lợn, đao... đi tìm đối thủ để "giải quyết". Nhưng khi nhóm này đang đi trên đường thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Mang phóng lợn đi "giải quyết mâu thuẫn", gặp ngay lực lượng công an

Mang phóng lợn đi "giải quyết mâu thuẫn", gặp ngay lực lượng công an

VOV.VN - Do hẹn hò đánh nhau, nhóm đối tượng tại quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) mang theo nhiều phóng lợn, đao... đi tìm đối thủ để "giải quyết". Nhưng khi nhóm này đang đi trên đường thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng dao, kiếm
Khởi tố nhóm thanh thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng dao, kiếm

VOV.VN - Ngày 10/11, Công an TP. Hà Nội cho biết, Công an huyện Mê Linh vừa khởi tố nhóm đối tượng nhí dùng tuýp sắt gắn dao, đao, kiếm đi khiêu khích đánh nhau trên địa bàn về tội Gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng dao, kiếm

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng dao, kiếm

VOV.VN - Ngày 10/11, Công an TP. Hà Nội cho biết, Công an huyện Mê Linh vừa khởi tố nhóm đối tượng nhí dùng tuýp sắt gắn dao, đao, kiếm đi khiêu khích đánh nhau trên địa bàn về tội Gây rối trật tự công cộng.