Công an Lai Châu bắt 2 đối tượng buôn bán ngoại tệ giả

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với Công an huyện Phong Thổ bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi tàng trữ và lưu hành ngoại tệ tiền giả, thu 28.000 tiền Nhân dân tệ giả, cùng một số đồ vật và tài liệu liên quan.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện trên địa bàn huyện Phong Thổ xuất hiện một số đối tượng nghi vấn dùng tiền Nhân dân tệ giả của Trung Quốc để mua bán, trao đổi.

Sau khi các trinh sát thu thập đầy đủ các chứng cứ, khoảng 17h ngày 27/3, tại khu vực biên giới thuộc bản Tả Phìn, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, lực lượng công an bắt quả tang Giàng A Sài (39 tuổi) và Giàng A Da (50 tuổi), cùng trú tại bản Sàng Sang, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ đang trên đường đi tiêu thụ tiền Trung Quốc giả.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 280 tờ tiền giấy Trung Quốc giả, mỗi tờ có mệnh giá 100 Nhân dân tệ và cùng một seri, tương đương hơn 100 triệu đồng tiền Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, Giàng A Sài và Giàng A Da khai nhận là chú cháu họ. Hai người này đang mang số tiền giả đi bán kiếm lời, trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai "nữ quái" làm giả thông báo chuyển tiền để lừa đảo
Hai "nữ quái" làm giả thông báo chuyển tiền để lừa đảo

VOV.VN - Các đối tượng đã sử dụng phần mềm để tạo hình ảnh thông báo chuyển khoản thành công, với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Hai "nữ quái" làm giả thông báo chuyển tiền để lừa đảo

Hai "nữ quái" làm giả thông báo chuyển tiền để lừa đảo

VOV.VN - Các đối tượng đã sử dụng phần mềm để tạo hình ảnh thông báo chuyển khoản thành công, với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Dùng 8 sổ đỏ giả, người giữ trẻ lừa trót lọt tiền tỷ
Dùng 8 sổ đỏ giả, người giữ trẻ lừa trót lọt tiền tỷ

VOV.VN - Thấy việc cầm cố sổ giả thuận lợi, Thanh (chủ nhóm giữ trẻ tại nhà) tiếp tục đặt mua thêm nhiều sổ đỏ khác đều mang tên mình để đi cầm cố cho nhiều người để lấy 1,4 tỷ đồng.

Dùng 8 sổ đỏ giả, người giữ trẻ lừa trót lọt tiền tỷ

Dùng 8 sổ đỏ giả, người giữ trẻ lừa trót lọt tiền tỷ

VOV.VN - Thấy việc cầm cố sổ giả thuận lợi, Thanh (chủ nhóm giữ trẻ tại nhà) tiếp tục đặt mua thêm nhiều sổ đỏ khác đều mang tên mình để đi cầm cố cho nhiều người để lấy 1,4 tỷ đồng.

Phát hiện nhóm làm tiền giả ở TP.HCM
Phát hiện nhóm làm tiền giả ở TP.HCM

VOV.VN - Ngày 27/12, Công an Quận 12, TP.HCM cho biết, qua công tác quản lý địa bàn và công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 12 phát hiện đường dây làm, tàng trữ tiền giả.

Phát hiện nhóm làm tiền giả ở TP.HCM

Phát hiện nhóm làm tiền giả ở TP.HCM

VOV.VN - Ngày 27/12, Công an Quận 12, TP.HCM cho biết, qua công tác quản lý địa bàn và công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 12 phát hiện đường dây làm, tàng trữ tiền giả.