Điều tra nghi án cha ép con gái cùng tự tử bằng thuốc trừ sâu

VOV.VN - Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đang phối hợp với Công an TP.Biên Hòa điều tra, làm rõ nghi án cha ép con gái cùng uống thuốc trừ sâu tự tử rồi livestream trên Facebook.

Chiều nay (21/12), Đại tá Lê Văn Hùng, Trưởng công an huyện Trảng Bom cho biết, đã cử cán bộ, chiến sĩ tới Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để làm việc với ông H.V.T. (32 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom). Ông H.V.T hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện này và ông này cũng chính là người xuất hiện trên mạng xã hội với việc ép con gái mình là cháu K.L.N.H. (3 tuổi) cùng uống thuốc trừ sâu tự tử.


Theo kết quả điều tra ban đầu ,ngày 21/12, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài khoảng 4 phút với nội dung một người cha livestream trên Facebook việc ép con gái 3 tuổi uống thuốc trừ sâu. Trong clip người cha tự quay cho thấy bối cảnh tại một cánh đồng trống. Người cha nói với con gái “đi chết nha” rồi mở chai thuốc màu xanh đổ ra ly. Người cha cầm chai thuốc màu xanh nghi là thuốc trừ sâu uống, còn bé gái uống ly nước. Sau đó, bé gái lắc đầu rồi ném ly nước xuống đất.

Tiếp đó, người đàn ông kêu con gái ăn bánh và rót thêm một ly nước màu xanh đưa bé gái uống. Lúc này, bé gái liên tục lắc đầu và la lên không uống. Tuy nhiên, người đàn ông một tay giữ gáy, tay kia đổ ly nước vào miệng khiến bé gái bật khóc. Người đàn ông sau đó tự động uống chai nước màu xanh.

Sau khi đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội, hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận và biểu tượng căm phẫn từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã bực tức bình luận chửi mắng người cha cũng như đau xót cho bé gái.

Đại tá Lê Văn Hùng, cho hay sau khi 2 cha con ông T., uống uống thuốc trừ sâu, tối 20/12, ông T. đã đưa con gái  là K.L.N.H vào bệnh viện Đồng Nai cấp cứu.

Ngay sau đó, các bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành súc rửa dạ dày cho cháu  K.L.N.H và ông T. Đến chiều 21/12 sức khỏe của 2 cha con ông T., đã dần hồi phục và không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân ban đầu có thể do mâu thuẫn gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cục trưởng Cục Quản lý giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính tử vong tại cơ quan
Cục trưởng Cục Quản lý giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính tử vong tại cơ quan

VOV.VN - Trưa nay 21/12, ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã tử vong tại trụ sở cơ quan.

Cục trưởng Cục Quản lý giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính tử vong tại cơ quan

Cục trưởng Cục Quản lý giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính tử vong tại cơ quan

VOV.VN - Trưa nay 21/12, ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã tử vong tại trụ sở cơ quan.

Nhân viên CLB Pháp tử vong sau tai nạn hy hữu trên sân bóng
Nhân viên CLB Pháp tử vong sau tai nạn hy hữu trên sân bóng

VOV.VN - Một nhân viên chăm sóc mặt sân của CLB Lorient tử vong do bất ngờ bị dàn đèn đổ ập vào người khi đang làm việc sau trận đấu với Rennes tại Ligue 1.

Nhân viên CLB Pháp tử vong sau tai nạn hy hữu trên sân bóng

Nhân viên CLB Pháp tử vong sau tai nạn hy hữu trên sân bóng

VOV.VN - Một nhân viên chăm sóc mặt sân của CLB Lorient tử vong do bất ngờ bị dàn đèn đổ ập vào người khi đang làm việc sau trận đấu với Rennes tại Ligue 1.

Nhật Bản lo ngại tình trạng tử vong tại nhà do Covid-19
Nhật Bản lo ngại tình trạng tử vong tại nhà do Covid-19

VOV.VN - Trước tình trạng dịch Covid-19 ngày càng lan rộng tại các khu vực trên toàn quốc, Nhật Bản lo ngại hệ thống y tế bị quá tải, đặc biệt số người tử vong tại nhà có xu hướng tăng.

Nhật Bản lo ngại tình trạng tử vong tại nhà do Covid-19

Nhật Bản lo ngại tình trạng tử vong tại nhà do Covid-19

VOV.VN - Trước tình trạng dịch Covid-19 ngày càng lan rộng tại các khu vực trên toàn quốc, Nhật Bản lo ngại hệ thống y tế bị quá tải, đặc biệt số người tử vong tại nhà có xu hướng tăng.