Dùng sim rác nhắn tin lừa mẹ bạn

VOV.VN - Biết bạn bị bắt, Bình mua sim rác nhắn tin lừa mẹ bạn chuyển tiền để tiếp tế và chạy tại ngoại.

Cơ quan điều tra Công an thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Bình (SN 1991, trú tại tổ 5, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  

Nguyễn Duy Bình là bạn của con trai bà P.T.O (SN 1968, trú tại tổ 14, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn). Ngày 15/3, biết tin C. (là con trai bà O) vừa bị bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Bình đã sử dụng sim rác, giả làm C được sử dụng điện thoại của cán bộ nhắn tin cho bà O với nội dung: Muốn tiếp tế đồ ăn, chuyển tiền để lo được tại ngoại. Bà O không mảy may nghi ngờ do đó đã nhiều lần chuyển tiền thông qua 2 số tài khoản ngân hàng không chính chủ, tài khoản game với số tiền 24 triệu đồng.

Khi biết mình bị lừa, bà O đã đến cơ quan Công an trình báo. Quá trình điều tra, Công an thành phố Bắc Kạn gặp nhiều khó khăn bởi Bình đã chủ động dùng sim rác để nhắn tin, tài khoản ngân hàng nhận tiền không phải của Bình...Tuy nhiên, lực lượng Công an đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ được đối tượng Nguyễn Duy Bình chính là người đã thực hiện hành vi trên.

Nguyễn Duy Bình từng có 02 tiền án về các hành vi chiếm đoạt tài sản. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lừa mua điện thoại rồi giở thủ đoạn chiếm đoạt
Lừa mua điện thoại rồi giở thủ đoạn chiếm đoạt

VOV.VN - Long đặt mua điện thoại di động của những người rao bán trên mạng xã hội, sau đó sử dụng số điện thoại giả danh xe khách đến nhận điện thoại rồi chiếm đoạt.

Lừa mua điện thoại rồi giở thủ đoạn chiếm đoạt

Lừa mua điện thoại rồi giở thủ đoạn chiếm đoạt

VOV.VN - Long đặt mua điện thoại di động của những người rao bán trên mạng xã hội, sau đó sử dụng số điện thoại giả danh xe khách đến nhận điện thoại rồi chiếm đoạt.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo thông qua hình thức nhận làm CCCD gắn chíp tại nhà
Bắt giữ đối tượng lừa đảo thông qua hình thức nhận làm CCCD gắn chíp tại nhà

VOV.VN - Đối tượng Dũng đã lập tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Nguyễn Lợi” đăng tải thông tin với nội dung nhận làm căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử, sổ hộ khẩu nhanh nhất.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo thông qua hình thức nhận làm CCCD gắn chíp tại nhà

Bắt giữ đối tượng lừa đảo thông qua hình thức nhận làm CCCD gắn chíp tại nhà

VOV.VN - Đối tượng Dũng đã lập tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Nguyễn Lợi” đăng tải thông tin với nội dung nhận làm căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử, sổ hộ khẩu nhanh nhất.

Bắt người phụ nữ lừa bán vé máy bay "giải cứu" người mắc kẹt vì dịch Covid-19 về nước
Bắt người phụ nữ lừa bán vé máy bay "giải cứu" người mắc kẹt vì dịch Covid-19 về nước

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, Thơ khai nhận mình từng ở Hàn Quốc 3 năm, tháng 8/2020 về nước do hết hạn visa cư trú. Biết các công dân đang cư trú tại nước ngoài về Việt Nam khó khăn do dịch Covid-19,Thơ nảy sinh ý định lừa đảo.

Bắt người phụ nữ lừa bán vé máy bay "giải cứu" người mắc kẹt vì dịch Covid-19 về nước

Bắt người phụ nữ lừa bán vé máy bay "giải cứu" người mắc kẹt vì dịch Covid-19 về nước

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, Thơ khai nhận mình từng ở Hàn Quốc 3 năm, tháng 8/2020 về nước do hết hạn visa cư trú. Biết các công dân đang cư trú tại nước ngoài về Việt Nam khó khăn do dịch Covid-19,Thơ nảy sinh ý định lừa đảo.