Giả "hiệp sĩ đường phố" để "kiểm tra hành chính người dân"

VOV.VN - Công an phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ 2 thanh niên dùng thẻ chứng nhận thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm giả để dừng xe ô tô, kiểm tra hành chính người dân. 

Theo Công an phường Bình Hòa, giữa tháng 7/2022, công an nhận được nhiều tin báo tố giác của người dân về việc bị 2 đối tượng giả "hiệp sĩ đường phố" yêu cầu dừng xe ô tô để kiểm tra hành chính nên tiến hành tuần tra, theo dõi trên các tuyến đường.

Rạng sáng 1/8, trong quá trình tuần tra, Công an phường Bình Hòa phát hiện 2 đối tượng đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đề nghị dừng xe kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 người này mang theo 1 bộ còng số 8, nhiều dây rút và thẻ chứng nhận thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm thành phố Thuận An, tuy nhiên thẻ này không có dấu mộc của đơn vị chức năng.

Tại cơ quan công an, 2 người khai là Nguyễn Văn Chế Thanh (29 tuổi, quê Cà Mau) và Đàng Lưu Xem (19 tuổi, quê Ninh Thuận).

Giữa tháng 5/2019, Thanh có quen một người bạn tham gia Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, nên nhờ làm giả thẻ thành viên. Với thẻ giả này, Thanh rủ Xem cùng đi tuần tra trên địa bàn phường Bình Chuẩn, sau đó đến phường Bình Hòa. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh “hiệp sĩ đường phố”, giúp người đi đường bằng cách… cướp xe
Giả danh “hiệp sĩ đường phố”, giúp người đi đường bằng cách… cướp xe

Ngay khi nghe 2 người lạ xưng là “hiệp sĩ đường phố”, ngỏ ý muốn giúp đưa về nhà an toàn, nam thanh niên đã tin tưởng giao xe, nhưng không ngờ bị cướp.

Giả danh “hiệp sĩ đường phố”, giúp người đi đường bằng cách… cướp xe

Giả danh “hiệp sĩ đường phố”, giúp người đi đường bằng cách… cướp xe

Ngay khi nghe 2 người lạ xưng là “hiệp sĩ đường phố”, ngỏ ý muốn giúp đưa về nhà an toàn, nam thanh niên đã tin tưởng giao xe, nhưng không ngờ bị cướp.

Có nên tồn tại mô hình “Hiệp sĩ đường phố” nữa hay không?
Có nên tồn tại mô hình “Hiệp sĩ đường phố” nữa hay không?

VOV.VN-Có thể giai đoạn lịch sử nào đó đội ngũ hiệp sĩ cần tồn tại để đảm bảo an ninh trật tự, nhưng giai đoạn hiện nay nên dành quyền đó cho cơ quan Nhà nước.

Có nên tồn tại mô hình “Hiệp sĩ đường phố” nữa hay không?

Có nên tồn tại mô hình “Hiệp sĩ đường phố” nữa hay không?

VOV.VN-Có thể giai đoạn lịch sử nào đó đội ngũ hiệp sĩ cần tồn tại để đảm bảo an ninh trật tự, nhưng giai đoạn hiện nay nên dành quyền đó cho cơ quan Nhà nước.

“Hiệp sĩ đường phố” ở Bình Dương có biểu hiện lộng quyền, ảo tưởng
“Hiệp sĩ đường phố” ở Bình Dương có biểu hiện lộng quyền, ảo tưởng

VOV.VN - Nhiều hoạt động gần đây của một số thành viên “hiệp sĩ đường phố” ở Bình Dương đã khiến dư luận dần mất niềm tin vào những người hùng.

“Hiệp sĩ đường phố” ở Bình Dương có biểu hiện lộng quyền, ảo tưởng

“Hiệp sĩ đường phố” ở Bình Dương có biểu hiện lộng quyền, ảo tưởng

VOV.VN - Nhiều hoạt động gần đây của một số thành viên “hiệp sĩ đường phố” ở Bình Dương đã khiến dư luận dần mất niềm tin vào những người hùng.