Hai nhóm học sinh ở Bình Dương hỗn chiến, 3 người bị thương

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang củng cố hồ sơ xử lý hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra, Nguyễn Quốc K. và Trần Huy Hoàng P. (cùng 17 tuổi), học sinh 2 trường THPT trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. Cả hai không quen biết nhau nhưng từ nhiều người, P. nghe được K. nói học sinh trường mình là "nhóm giang hồ mạng" nên đã nhắn tin thách thức nhau.  

Sau đó, cả hai hẹn đánh nhau và mỗi bên rủ thêm 14 người đến một địa điểm ở khu phố 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một. 

Khi đến điểm hẹn, thấy nhóm của K. cầm hung khí (đao, kiếm) nên nhóm P. sợ bỏ chạy. 3 người trong nhóm của P. chạy không kịp nên bị chém gây thương tích.

Qua truy xét các nhóm đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Thủ Dầu Một đã vận động gia đình đưa các đối tượng trên ra đầu thú.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh đánh nhau, phụ huynh mang hung khí đi "giải quyết"
Học sinh đánh nhau, phụ huynh mang hung khí đi "giải quyết"

VOV.VN - Liên quan hai nữ sinh trường Ngô Thời Nhiệm (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đánh nhau, vụ việc đã bị đẩy lên cao khi phụ huynh của hai học sinh cùng một nhóm đối tượng mang nhiều hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Học sinh đánh nhau, phụ huynh mang hung khí đi "giải quyết"

Học sinh đánh nhau, phụ huynh mang hung khí đi "giải quyết"

VOV.VN - Liên quan hai nữ sinh trường Ngô Thời Nhiệm (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đánh nhau, vụ việc đã bị đẩy lên cao khi phụ huynh của hai học sinh cùng một nhóm đối tượng mang nhiều hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Liên tiếp xảy ra hai vụ học sinh đánh nhau ở Bình Dương và Bình Phước
Liên tiếp xảy ra hai vụ học sinh đánh nhau ở Bình Dương và Bình Phước

VOV.VN - Sáng nay (3/4), lãnh đạo UBND phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, đã yêu cầu công an phường xác minh, làm rõ video học sinh đánh nhau được chia sẻ mạng xã hội.

Liên tiếp xảy ra hai vụ học sinh đánh nhau ở Bình Dương và Bình Phước

Liên tiếp xảy ra hai vụ học sinh đánh nhau ở Bình Dương và Bình Phước

VOV.VN - Sáng nay (3/4), lãnh đạo UBND phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, đã yêu cầu công an phường xác minh, làm rõ video học sinh đánh nhau được chia sẻ mạng xã hội.

Học sinh đánh nhau gây thương tích cũng có thể phải ngồi tù
Học sinh đánh nhau gây thương tích cũng có thể phải ngồi tù

VOV.VN - Thực trạng học sinh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước liên tiếp xảy ra đánh nhau, tung clip lên mạng khiến dư luận quan tâm, bất bình. Những học sinh như vậy có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình?

Học sinh đánh nhau gây thương tích cũng có thể phải ngồi tù

Học sinh đánh nhau gây thương tích cũng có thể phải ngồi tù

VOV.VN - Thực trạng học sinh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước liên tiếp xảy ra đánh nhau, tung clip lên mạng khiến dư luận quan tâm, bất bình. Những học sinh như vậy có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình?