Liên tiếp xảy ra hai vụ học sinh đánh nhau ở Bình Dương và Bình Phước

VOV.VN - Sáng nay (3/4), lãnh đạo UBND phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, đã yêu cầu công an phường xác minh, làm rõ video học sinh đánh nhau được chia sẻ mạng xã hội.

Trước đó, mạng xã hội facebook chia sẻ video 2 bạn nữ đánh nhau, trong đó một người mặc áo màu đen, một người mặc đồng phục trường Tiểu học, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một). Vụ việc có sự chứng kiến của một số nam, nữ khác.

Một số thanh niên còn nói vào “hòa chưa”, “cho đánh đi”. Đến đoạn cuối của video, một nam thanh niên còn đá mạnh vào mặt khiến bạn nữ áo đen văng ra khi người này đang ghì bạn nữ mặc đồng phục xuống đất.

Video được chia sẻ khiến dư luận hoang mang trước hành vi bạo lực của các bạn trẻ, đồng thời yêu cầu công an vào cuộc xác minh, làm rõ.

Từ nội dung video, người xem xác định, khu vực các học sinh đánh nhau là ở một con đường vắng trong thành phố mới Bình Dương, thuộc phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một. 

Trước đó, ở Bình Phước cũng xảy ra vụ nữ sinh bị đánh hội đồng gần công viên, sát bên Trường THPT Phước Bình, ở khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long. 

Qua xác minh, nữ sinh bị đánh là N.N.H.N (học sinh lớp 8, Trường THCS Phước Bình). Nhóm đánh nữ sinh này cũng là học sinh cùng trường. 

Cụ thể, N. và một số học sinh khác tham gia vào nhóm chat trên facebook. Trong quá trình nói chuyện thì N. và nam sinh tên N.H.N.L xảy ra mâu thuẫn, sau đó cả hai hẹn gặp nhau nói chuyện. Cả hai đều có bạn của mình đi cùng. 

Khi gặp nhau, nhóm của L. đã lao vào dùng nón bảo hiểm, tay, chân đánh liên tiếp vào đầu N. Bị đánh, nữ sinh này đã dùng tay che đầu, ngồi bệt xuống vỉa hè, rồi xin lỗi nhóm của nam sinh nhưng vẫn tiếp tục bị đánh. Sự việc được một bạn dùng điện thoại của nam sinh L. quay lại. 

Sau sự việc, công an và nhà trường đã mời các em học sinh liên quan lên làm việc, nhắc nhở và làm cam kết không được tái phạm; đồng thời yêu cầu phụ huynh theo dõi các em./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ nữ sinh lớp 6 ở Bình Phước bị đánh hội đồng: Do nói xấu nhau trên mạng xã hội
Vụ nữ sinh lớp 6 ở Bình Phước bị đánh hội đồng: Do nói xấu nhau trên mạng xã hội

VOV.VN - Hôm nay (13/3), UBND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước có báo cáo nhanh về việc nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng gây bức xúc dư luận.

Vụ nữ sinh lớp 6 ở Bình Phước bị đánh hội đồng: Do nói xấu nhau trên mạng xã hội

Vụ nữ sinh lớp 6 ở Bình Phước bị đánh hội đồng: Do nói xấu nhau trên mạng xã hội

VOV.VN - Hôm nay (13/3), UBND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước có báo cáo nhanh về việc nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng gây bức xúc dư luận.

Nhóm học sinh ở Cà Mau dựng cảnh đánh nhau để quay clip
Nhóm học sinh ở Cà Mau dựng cảnh đánh nhau để quay clip

VOV.VN - Ngày 4/3, Công an thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, vừa có kết quả xác minh về clip học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội. Clip này chỉ là dàn dựng, không có việc đánh nhau thật.

Nhóm học sinh ở Cà Mau dựng cảnh đánh nhau để quay clip

Nhóm học sinh ở Cà Mau dựng cảnh đánh nhau để quay clip

VOV.VN - Ngày 4/3, Công an thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, vừa có kết quả xác minh về clip học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội. Clip này chỉ là dàn dựng, không có việc đánh nhau thật.

Công an vào cuộc vụ học sinh đánh nhau ở Yên Bái
Công an vào cuộc vụ học sinh đánh nhau ở Yên Bái

VOV.VN - Cơ quan công an đang tiến hành điều tra, xác minh và triệu tập nhóm học sinh ẩu đả khiến nhiều người bị thương tại Thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Công an vào cuộc vụ học sinh đánh nhau ở Yên Bái

Công an vào cuộc vụ học sinh đánh nhau ở Yên Bái

VOV.VN - Cơ quan công an đang tiến hành điều tra, xác minh và triệu tập nhóm học sinh ẩu đả khiến nhiều người bị thương tại Thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.