Khởi tố 4 cán bộ sai phạm trong việc cấp sổ đỏ tại Lâm Đồng

VOV.VN - Ngày 15/8, Công an huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã vào cuộc điều tra và khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can có hành vi làm hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định.

4 người bị khởi tố gồm Lê Đình Hoàng (38 tuổi), Vũ Văn Nghi (53 tuổi), đều là cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lâm Hà; Nguyễn Văn Lộc (57 tuổi), công chức địa chính xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà và Nguyễn Thị Hằng (38 tuổi), cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường huyện Lâm Hà. Công an đang tạm giam Hoàng, Nghi và Lộc; riêng bà Hằng bị áp dụng biện pháp cấm rời khỏi nơi cư trú.

Qua điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định Lê Đình Hoàng, Vũ Văn Nghi và Nguyễn Văn Lộc có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái các quy định của pháp luật trong việc thực hiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Nguyễn Thị Hồng và hộ ông Khúc Văn Phượng (ở thôn 1, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Cụ thể, trong quá trình đo đạc hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Hồng và ông Phượng, những cán bộ này đã để xảy ra việc giả mạo chữ ký các hộ giáp ranh, không kiểm tra xác minh nguồn gốc đất trên thực tế, không kiểm tra quy hoạch sử dụng đất nhưng vẫn xác nhận hồ sơ hợp pháp, cố ý làm trái trong việc thực hiện hồ sơ cấp sổ… Hậu quả là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp chồng trên đất lâm nghiệp thuộc diện giao khoán và trồng rừng.

Riêng bà Nguyễn Thị Hằng thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, không đi trực tiếp hiện trường, không đối chiếu bản đồ giao khoán trồng rừng, dẫn đến việc xác nhận ranh giới diện tích đất cấp Giấy chứng nhận ông Khúc Văn Phượng trùng vào đất giao khoán rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Lâm Hà tiếp tục điều tra, xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm giả giấy chứng nhận đất, chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng
Làm giả giấy chứng nhận đất, chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng

VOV.VN - Đặng Vĩnh Kỳ lên mạng xã hội đặt làm 2 Giấy chứng nhận đất giả, sau đó rao bán rồi chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng của 2 người.

Làm giả giấy chứng nhận đất, chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng

Làm giả giấy chứng nhận đất, chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng

VOV.VN - Đặng Vĩnh Kỳ lên mạng xã hội đặt làm 2 Giấy chứng nhận đất giả, sau đó rao bán rồi chiếm đoạt 3,8 tỷ đồng của 2 người.

Vụ tự ý phá rừng Quốc gia làm đường: Sở NN&PTNT Lâm Đồng báo cáo khẩn
Vụ tự ý phá rừng Quốc gia làm đường: Sở NN&PTNT Lâm Đồng báo cáo khẩn

VOV.VN - Liên quan đến vụ việc tự ý phá rừng đặc dụng để làm đường Trường Sơn Đông, hôm nay (14/2) Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản báo cáo khẩn đến UBND tỉnh đề nghị Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng chỉ đạo dừng ngay việc thi công.

Vụ tự ý phá rừng Quốc gia làm đường: Sở NN&PTNT Lâm Đồng báo cáo khẩn

Vụ tự ý phá rừng Quốc gia làm đường: Sở NN&PTNT Lâm Đồng báo cáo khẩn

VOV.VN - Liên quan đến vụ việc tự ý phá rừng đặc dụng để làm đường Trường Sơn Đông, hôm nay (14/2) Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản báo cáo khẩn đến UBND tỉnh đề nghị Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng chỉ đạo dừng ngay việc thi công.

Lâm Đồng cảnh báo mạo danh lãnh đạo tỉnh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
Lâm Đồng cảnh báo mạo danh lãnh đạo tỉnh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Các cơ quan chức năng trong tỉnh phản ánh có một số đối tượng mạo danh tên tuổi, năm sinh lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tạo thư điện tử giả mạo và gửi đến một số tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để lừa đảo.

Lâm Đồng cảnh báo mạo danh lãnh đạo tỉnh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Lâm Đồng cảnh báo mạo danh lãnh đạo tỉnh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Các cơ quan chức năng trong tỉnh phản ánh có một số đối tượng mạo danh tên tuổi, năm sinh lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tạo thư điện tử giả mạo và gửi đến một số tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để lừa đảo.