Khởi tố 43 bị can liên quan tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm

VOV.VN - Chiều tối nay (28/12) Công an TP.HCM tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Buổi họp báo diễn ra ngay sau khi kết thúc Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Công an TP.HCM. Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TP chủ trì buổi họp báo.

Trong năm 2022, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM được đảm bảo. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội được kéo giảm (so với năm 2019 giảm 156 vụ, so với năm 2021 tăng 295 vụ); đã điều tra khám phá 3.171 vụ (chiếm 74,33% tổng số vụ), bắt 4.972 đối tượng.

Các đơn vị của Công an TP.HCM đã triệt phá nhiêu đường dây, tổ chức tội phạm lớn như: cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch hơn 700 tỷ đồng; triệt phá các tổ chức cho vay với thủ đoạn “khủng bố” người vay và người thân... Hầu hết các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm đều được Công an TP.HCM điều tra khám phá, truy bắt nhanh các đối tượng gây án.

Tuy nhiên, các vụ phạm phạm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người vẫn còn xảy ra, nhất là tội phạm giết người, giết người do mâu thuẫn bột phát, mâu thuẫn tình cảm gia đình với hành vi dã man, mất nhân tính, gây bức xúc dư luận. Riêng tội phạm cướp, cướp giật, trộm tài sản được kéo giảm mạnh (so với năm 2019 giảm 279 vụ). Thời gian gần đây, tội phạm mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia rộ lên, với thủ đoạn hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao” để dụ dỗ, lôi kéo các nạn nhân.

Về công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an TP.HCM đã khám phá 1.294 vụ, bắt giữ 4.074 đối tượng phạm tội. Về tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phát hiện, xử lý 2.569 vụ với 1.262 đối tượng, thu giữ hàng hóa vi phạm gần 300 tỷ đồng. Trong đó nổi lên các phương thức thủ đoạn như: thông đồng móc ngoặc giữa chủ đầu tư, nhà thầu; không thực hiện thủ tục đấu thầu theo quy định; chia nhỏ gói thầu để chỉ định; mua hàng hóa trước, sau đó mới lập hồ sơ mời thầu cạnh tranh, hồ sơ chỉ định thầu nhằm hợp thức hóa;…

Trong năm 2023, Công an TP.HCM tiếp tục trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, nhất là liên quan tín dụng đen, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm giết người; xâm phạm sở hữu; gây rối trật tự công cộng…

Liên quan đến những tiêu cực ở các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, tại buổi họp báo, Thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin thêm, trong ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khám xét Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam và khởi tố các bị can tại đây. Đến nay tổng cộng có 43 bị can liên quan đến vụ án bị khởi tố để điều tra về các tội "Môi giới hối lộ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Giả mạo trong công tác"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố thêm 6 bị can ở TPHCM trong vụ sai phạm ở trung tâm đăng kiểm
Khởi tố thêm 6 bị can ở TPHCM trong vụ sai phạm ở trung tâm đăng kiểm

Nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam với 43 bị can liên quan vụ sai phạm ở trung tâm đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới tại TPHCM và nhiều tỉnh thành.

Khởi tố thêm 6 bị can ở TPHCM trong vụ sai phạm ở trung tâm đăng kiểm

Khởi tố thêm 6 bị can ở TPHCM trong vụ sai phạm ở trung tâm đăng kiểm

Nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam với 43 bị can liên quan vụ sai phạm ở trung tâm đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới tại TPHCM và nhiều tỉnh thành.

Ùn ứ tại các trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương
Ùn ứ tại các trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương

VOV.VN - Những ngày gần đây, một số trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM bị đình chỉ hoạt động khiến xe ô tô đổ dồn về các trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương, gây tình trạng ùn ứ.

Ùn ứ tại các trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương

Ùn ứ tại các trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương

VOV.VN - Những ngày gần đây, một số trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM bị đình chỉ hoạt động khiến xe ô tô đổ dồn về các trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương, gây tình trạng ùn ứ.

Khám xét trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM
Khám xét trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM

VOV.VN - Chiều nay (24/12), Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã khám xét Trung tâm đăng kiểm 50-03V (trụ sở ở phường Tam Bình và chi nhánh ở phường Linh Trung).

Khám xét trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM

Khám xét trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM

VOV.VN - Chiều nay (24/12), Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã khám xét Trung tâm đăng kiểm 50-03V (trụ sở ở phường Tam Bình và chi nhánh ở phường Linh Trung).