Khởi tố nhiều bị can có liên quan đến đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả

VOV.VN - Công an tỉnh Bến Tre vừa quyết định khởi tố 04 bị can để tiếp tục điều tra, xử lý về tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Bốn bị can gồm Trần Ngọc Hoàng (36 tuổi), Trần Văn Hên (53 tuổi) cùng ngụ thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương và Trần Vũ Khanh (34 tuổi) ngụ TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và Huỳnh Văn Đực (76 tuổi) ngụ xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Bến Tre tiếp nhận thông tin đối tượng Huỳnh Văn Đực có hành vi lưu hành tiền giả trên địa bàn xã Giao Long, huyện Châu Thành. Qua khám xét người, phương tiện của Đực và các địa điểm liên quan đã phát hiện nhiều tiền Việt Nam và tiền nước ngoài gồm: Mỹ, Campuchia… nghi là tiền giả.

Qua giám định, cơ quan chức năng phát hiện tổng số tiền Việt Nam giả thu giữ hơn 01 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an Bến Tre xác định đối tượng Trần Ngọc Hoàng là người đã tổ chức làm, in ấn tiền giả để bán cho các đối tượng khác. Sau đó, cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Bến Tre đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương tiến hành bắt giữ các đối tượng Hoàng, Hên và Khanh có liên quan đến hành vi phi pháp này.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 280 triệu đồng tiền Việt Nam giả có mệnh giá 500 ngàn đồng; thu giữ nhiều tiền Campuchia nghi giả và nhiều phương tiện, máy móc, dụng cụ dùng để in tiền giả.

Hiện vụ việc đang dược tiếp tục xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiên Giang: Lĩnh 8 năm tù vì mua tiền giả chuyển vào tài khoản để lấy tiền thật
Kiên Giang: Lĩnh 8 năm tù vì mua tiền giả chuyển vào tài khoản để lấy tiền thật

VOV.VN -  Thông qua mạng xã hội Facebook, Dương Hoàng Hà lấy tiền thật 2 triệu đồng để mua được 20 triệu đồng tiền giả, loại mệnh giá 500.000 đồng rồi dùng tiền giả, xen lẫn với tiền thật đến các cửa hàng giao dịch Viettel chuyển tiền vào tài khoản để chiếm đoạt tiền thật.

Kiên Giang: Lĩnh 8 năm tù vì mua tiền giả chuyển vào tài khoản để lấy tiền thật

Kiên Giang: Lĩnh 8 năm tù vì mua tiền giả chuyển vào tài khoản để lấy tiền thật

VOV.VN -  Thông qua mạng xã hội Facebook, Dương Hoàng Hà lấy tiền thật 2 triệu đồng để mua được 20 triệu đồng tiền giả, loại mệnh giá 500.000 đồng rồi dùng tiền giả, xen lẫn với tiền thật đến các cửa hàng giao dịch Viettel chuyển tiền vào tài khoản để chiếm đoạt tiền thật.

Phát hiện nhóm làm tiền giả ở TP.HCM
Phát hiện nhóm làm tiền giả ở TP.HCM

VOV.VN - Ngày 27/12, Công an Quận 12, TP.HCM cho biết, qua công tác quản lý địa bàn và công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 12 phát hiện đường dây làm, tàng trữ tiền giả.

Phát hiện nhóm làm tiền giả ở TP.HCM

Phát hiện nhóm làm tiền giả ở TP.HCM

VOV.VN - Ngày 27/12, Công an Quận 12, TP.HCM cho biết, qua công tác quản lý địa bàn và công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 12 phát hiện đường dây làm, tàng trữ tiền giả.

Nóng 24h: In tiền giả bán cho con bạc, con nghiện
Nóng 24h: In tiền giả bán cho con bạc, con nghiện

VOV.VN - Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Văn Tình (SN 1995, quê Phú Yên) để điều về hành vi “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”.

Nóng 24h: In tiền giả bán cho con bạc, con nghiện

Nóng 24h: In tiền giả bán cho con bạc, con nghiện

VOV.VN - Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Văn Tình (SN 1995, quê Phú Yên) để điều về hành vi “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”.