Khởi tố nhóm CTV tạp chí giả bằng cấp, cưỡng đoạt tài sản ở Thái Nguyên

Sau khi được làm cộng tác viên (CTV) của tạp chí, các đối tượng "nghiên cứu" sơ hở của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân rồi liên hệ làm việc, đe doạ sẽ viết bài nếu không đưa tiền; có trường hợp nhóm đối tượng viết bài trước rồi "gạ" đưa tiền để gỡ bài, từ đó chiếm đoạt tiền của hàng chục bị hại với số tiền gần 200 triệu đồng...

Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xuất hiện một số đối tượng làm giả bằng cấp, giấy tờ của cơ quan, tổ chức xin làm cộng tác viên, phóng viên của một số tạp chí; sau đó, lợi dụng danh nghĩa của cộng tác viên, phóng viên thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân.

Quá trình tập trung đấu tranh làm rõ, ngày 1/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với 5 đối tượng về tội "Cưỡng đoạt tài sản", quy định tại Điều 170 Bộ luật hình sự, gồm: Hoàng Văn Hữu (SN 1991), trú tại xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; Đào Văn Thể (SN 1980), trú tại xã Lục Ba, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; Vũ Hoàng Bình (SN 1987) và Đỗ Mạnh Dũng (SN 1984), cùng trú tại thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; Đào Đình Luyện (SN 1977), trú tại xã Phúc Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Tài liệu điều tra ban đầu xác định, các đối tượng: Hoàng Văn Hữu, Vũ Hoàng Bình, Đỗ Mạnh Dũng, Đào Đình Luyện đã làm giả bằng cấp để xin làm cộng tác viên tạp chí, còn Đào Văn Thể mạo danh cộng tác viên của tạp chí này, chiếm đoạt tiền của hàng chục bị hại, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 200 triệu đồng. Vụ việc gây bức xúc trong cộng đồng doanh nghiệp và người dân ở Thái Nguyên, gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh, cũng như ảnh hưởng tới uy tín của các cơ quan báo chí.

Hiện Cơ quan điều tra đang khẩn trương mở rộng điều tra vụ án để làm rõ các đối tượng liên quan và tìm bị hại của vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị, các tổ chức, cá nhân bị các đối tượng nêu trên cưỡng đoạt tài sản liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, điện thoại 02083.855.232, địa chỉ số 27, đường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên trình báo sự việc để được đảm bảo quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố, tạm giam 2 phóng viên cưỡng đoạt tài sản tại Yên Bái
Khởi tố, tạm giam 2 phóng viên cưỡng đoạt tài sản tại Yên Bái

VOV.VN - Ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với 2 bị can là phóng viên của một tạp chí về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Khởi tố, tạm giam 2 phóng viên cưỡng đoạt tài sản tại Yên Bái

Khởi tố, tạm giam 2 phóng viên cưỡng đoạt tài sản tại Yên Bái

VOV.VN - Ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với 2 bị can là phóng viên của một tạp chí về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Lừa bán tài sản của công ty chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Lừa bán tài sản của công ty chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Công ty ngừng hoạt động, tất cả các tài sản đều đã thế chấp ngân hàng nhưng Chủ tịch HĐQT và Giám đốc vẫn ký các hợp đồng kinh tế bán tài sản, qua đó chiếm đoạt tiền cọc của các đối tác.

Lừa bán tài sản của công ty chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Lừa bán tài sản của công ty chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Công ty ngừng hoạt động, tất cả các tài sản đều đã thế chấp ngân hàng nhưng Chủ tịch HĐQT và Giám đốc vẫn ký các hợp đồng kinh tế bán tài sản, qua đó chiếm đoạt tiền cọc của các đối tác.

Giả danh kêu gọi từ thiện, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Giả danh kêu gọi từ thiện, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Quốc Trí, 29 tuổi, trú tại 25/30 Lịch Đợi, phường Phường Đúc, thành phố Huế về hành vi kêu gọi từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh kêu gọi từ thiện, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Giả danh kêu gọi từ thiện, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Quốc Trí, 29 tuổi, trú tại 25/30 Lịch Đợi, phường Phường Đúc, thành phố Huế về hành vi kêu gọi từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.