Khởi tố nữ giáo viên đánh chết người tại đồi thông ở Hà Giang

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố nữ giáo viên mầm non Nguyễn Thị Khuê để điều tra hành vi giết người tại khu vực đồi thông ở thôn Ngàm Soọc.

Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Khuê (SN 1988, thường trú tại thôn Phố Chợ, xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, Hà Giang) là giáo viên trường Mầm non xã Mậu Long về tội "Giết người", quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự, trong vụ án xảy ra tại khu vực đồi thông ở thôn Ngàm Soọc (xã Mậu Duệ).

Trước đó, khoảng 21h ngày 3/11, Công an xã Mậu Duệ tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, tại khu vực đồi thông thuộc thôn Ngàm Soọc xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương đặc biệt nghiêm trọng.

Nạn nhân tử vong là N.V.Q. (SN 1993, trú tại huyện Yên Minh), là giáo viên trường tiểu học. Người bị thương là Nguyễn Thị Khuê, bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, hàm mặt, gẫy tay.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Giang và Công an huyện Yên Minh cùng các đơn vị chức năng tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, khai thác làm rõ vụ việc và xác định, Nguyễn Thị Khuê chính là hung thủ trong vụ án.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Khuê thừa nhận toàn bộ hành vi. Khuê khai nhận, giữa Khuê và Q. có quan hệ tình cảm yêu đương, thường xuyên gặp gỡ, hẹn hò. Ngày 3/11, hai người hẹn gặp nhau tại khu vực đồi thông để cùng nhau ăn uống, tâm sự.

Tại đây, hai người xảy ra cãi vã, Q. dùng một đoạn cây vụt vào đầu, đè lên cổ Khuê. Sau đó, Khuê dùng một đoạn cây vụt mạnh liên tiếp nhiều lần vào khu vực đầu, gáy, khiến anh Q. tử vong tại chỗ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lĩnh án 20 năm tù vì đâm chết người
Lĩnh án 20 năm tù vì đâm chết người

VOV.VN - TAND tỉnh Bình Thuận vừa tuyên phạt bị cáo Lê Văn Ngà (24 tuổi, trú khu phố Phú Thành, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc) 20 năm tù vì tội “Giết người”. Đồng thời, bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 209 triệu đồng.  

Lĩnh án 20 năm tù vì đâm chết người

Lĩnh án 20 năm tù vì đâm chết người

VOV.VN - TAND tỉnh Bình Thuận vừa tuyên phạt bị cáo Lê Văn Ngà (24 tuổi, trú khu phố Phú Thành, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc) 20 năm tù vì tội “Giết người”. Đồng thời, bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 209 triệu đồng.  

Chồng truy sát, chém vợ tử vong giữa đêm tại Bắc Giang
Chồng truy sát, chém vợ tử vong giữa đêm tại Bắc Giang

VOV.VN - Do mâu thuẫn gia đình, người vợ tại Việt Yên, Bắc Giang bỏ về nhà ngoại trong đêm, bị người chồng truy đuổi, sát hại trên đường.

Chồng truy sát, chém vợ tử vong giữa đêm tại Bắc Giang

Chồng truy sát, chém vợ tử vong giữa đêm tại Bắc Giang

VOV.VN - Do mâu thuẫn gia đình, người vợ tại Việt Yên, Bắc Giang bỏ về nhà ngoại trong đêm, bị người chồng truy đuổi, sát hại trên đường.

Nghi phạm dùng súng tự chế bắn người ở Bắc Giang đã bị bắt
Nghi phạm dùng súng tự chế bắn người ở Bắc Giang đã bị bắt

VOV.VN - Gần một ngày sau khi nổ súng khiến một người trọng thương, nghi phạm Nguyễn Văn Giang đã bị bắt tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Nghi phạm dùng súng tự chế bắn người ở Bắc Giang đã bị bắt

Nghi phạm dùng súng tự chế bắn người ở Bắc Giang đã bị bắt

VOV.VN - Gần một ngày sau khi nổ súng khiến một người trọng thương, nghi phạm Nguyễn Văn Giang đã bị bắt tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.