Khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây làm văn bằng, chứng chỉ giả

VOV.VN - Liên quan vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” từ tháng 5/2022 tại trường Đại học An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên vừa ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam thêm 4 đối tượng.

Các bị can gồm: Nguyễn Thanh Tú (SN 1999, trú tại tỉnh Đồng Tháp), Phạm Hồng Thái (SN 2000, trú tại tỉnh An Giang) và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Ngọc Tiên (SN 2000, trú tại tỉnh An Giang), Trần Ngọc Phương Thi (SN 1998, trú tỉnh An Giang) cùng về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, lực lượng Công an xác định: Tú, Thái, Thi và Tiên đã nhận thông tin của hàng trăm sinh viên trường Đại học An Giang có nhu cầu làm giả văn bằng, chứng chỉ để gửi cho Phan Văn Đức (SN 1996, trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Sau đó, Đức nhờ đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) làm giả. Trong đó, Thi đã thu nhận thông tin khoảng 44 sinh viên có nhu cầu làm giả chứng chỉ rồi gửi thông tin cho Lê Đăng Khoa (SN 1998, trú tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) để Khoa gửi cho Đức nhờ người khác làm giả.

Trước đó, ngày 24/5/2022, sinh viên N.V.H.A (SN 1998, trú tỉnh An Giang) đến trường Đại học An Giang nộp “Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin căn bản” và “Chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh” để nhận bằng tốt nghiệp Đại học. Qua kiểm tra, trường Đại học An Giang phát hiện 2 chứng chỉ trên có dấu hiệu làm giả nên tạm giữ lại. Tiến hành rà soát các văn bằng, chứng chỉ của các sinh viên đã nộp, trường phát hiện thêm 3 chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh, 1 bằng Đại học có dấu hiệu làm giả, nên trình báo Cơ quan Công an. Qua giám định, số chứng chỉ và bằng Đại học trên là giả.

Ngày 2/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ nhiều chứng chỉ ngoại ngữ và tin học có dấu hiệu làm giả. Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Khoa và Đức cùng về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hiện, lực lượng Công an đã giữ trên 60 văn bằng, chứng chỉ giả là tang vật vụ án.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đường dây làm bằng đại học, chứng chỉ giả tại An Giang
Đường dây làm bằng đại học, chứng chỉ giả tại An Giang

VOV.VN - Sau khi thu nhận thông tin của các sinh viên có nhu cầu làm giả văn bằng, chứng chỉ, Khoa gửi cho Đức để nhờ một đối tượng khác làm giả.

Đường dây làm bằng đại học, chứng chỉ giả tại An Giang

Đường dây làm bằng đại học, chứng chỉ giả tại An Giang

VOV.VN - Sau khi thu nhận thông tin của các sinh viên có nhu cầu làm giả văn bằng, chứng chỉ, Khoa gửi cho Đức để nhờ một đối tượng khác làm giả.

Ngăn chặn nạn sử dụng bằng giả để vào cơ quan Nhà nước
Ngăn chặn nạn sử dụng bằng giả để vào cơ quan Nhà nước

VOV.VN - Tại Quảng Ngãi thời gian qua đã phát hiện nhiều trường hợp dùng văn bằng giả, chứng chỉ giả để vào làm việc tại cơ quan nhà nước hay xin cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Đây không phải chuyện mới nhưng diễn ra ngày càng nhiều trong các cơ sở y tế. 

Ngăn chặn nạn sử dụng bằng giả để vào cơ quan Nhà nước

Ngăn chặn nạn sử dụng bằng giả để vào cơ quan Nhà nước

VOV.VN - Tại Quảng Ngãi thời gian qua đã phát hiện nhiều trường hợp dùng văn bằng giả, chứng chỉ giả để vào làm việc tại cơ quan nhà nước hay xin cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Đây không phải chuyện mới nhưng diễn ra ngày càng nhiều trong các cơ sở y tế. 

Vạch trần "chiêu" làm giả hàng nghìn giấy phép lái xe, bằng đại học
Vạch trần "chiêu" làm giả hàng nghìn giấy phép lái xe, bằng đại học

VOV.VN - Các đối tượng ở Nam Định quảng cáo trên mạng xã hội đến người có nhu cầu làm bằng giả, qua đó chỉ trong 1 tháng chúng đã sản xuất và giao cho khách hơn 5.000 văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ giả.

Vạch trần "chiêu" làm giả hàng nghìn giấy phép lái xe, bằng đại học

Vạch trần "chiêu" làm giả hàng nghìn giấy phép lái xe, bằng đại học

VOV.VN - Các đối tượng ở Nam Định quảng cáo trên mạng xã hội đến người có nhu cầu làm bằng giả, qua đó chỉ trong 1 tháng chúng đã sản xuất và giao cho khách hơn 5.000 văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ giả.